Ngày vào khách sạn phê ma túy, tối ra đường “đá xế”

Thứ Tư, 13/04/2022, 17:45

Hai đối tượng nghiện ma túy nặng thường lấy khách sạn làm nơi ẩn náu và sử dụng ma túy. Mỗi lần hết tiền mua ma túy, 2 đối tượng lại mò ra đường “đá xế” để phục vụ nhu cầu và trả tiền khách sạn…

Ngày 13/4, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Viên Toàn Thái An (SN 1997, ngụ quận 3) và Nguyễn Văn Hiền (SN 1999, quê Bình Thuận) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

An là đối tượng nghiện ma túy nặng, từng có một tiền án về tội “cướp giật tài sản”. Để có tiền mua ma túy sử dụng, An trang bị nhiều bộ đoản phá khóa xe rồi thuê xe ôm dạo quanh các tuyến đường tìm xe không người trông coi tiếp cận phá khóa trộm xe đem bán.

Hai con nghiện ngày vào khách sạn phê ma túy, tối ra đường “đá xế” -0
Hai đối tượng An và Hiền cùng tang vật.

Khoảng 3h ngày 30/3, An thuê xe ôm dạo quanh các tuyến đường đến đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, phát hiện xe máy của anh P.V.T (SN 1987, quê Khánh Hòa) không người trông coi nên tiếp cận dùng đoản bẻ khóa trộm xe. An đưa chiếc xe này về khách sạn M.L (phường An Khánh, TP Thủ Đức) cất giấu chờ tìm mối tiêu thụ.

Sau nhiều phi vụ “đá xế” thành công, An gặp Hiền là bạn cũ, đang thất nghiệp. An rủ Hiền đi trộm xe cùng mình, Hiền gật đầu đồng ý. Vai trò của Hiền là chở An dạo quanh các tuyến đường để tìm các xe gắn máy mà chủ để hớ hênh, sơ hở để An ra tay trộm, Hiền còn làm nhiệm vụ đứng ngoài cảnh giới.

Mỗi phi vụ thành công, An chia cho Hiền một ít tiền, còn lại An dùng để mua ma túy và trả tiền khách sạn. Từ cuối tháng 3/2022 đến nay, An và Hiền đã thực hiện thành công hàng loạt vụ “đá xế”. Những địa điểm mà 2 đối tượng này tiếp cận là những cửa hàng tiện lợi bán xuyên đêm, xe khách dựng bên ngoài không có bảo vệ trông coi.

Trước trình báo của các nạn nhân bị mất trộm xe máy, Công an quận 1 mở cuộc điều tra truy xét. Hình ảnh camera mà tổ công tác thu thập được từ các vụ trộm cho thấy, kẻ gây án chỉ là một nên tổ chức sàng lọc các đối tượng trên địa bàn. An rơi vào tầm ngắm. Đối tượng này khá là ma mãnh, không bao giờ ở một nơi cố định mà thuê khách sạn ở nhiều quận huyện để làm nơi ẩn náu nên gây khó khăn cho công tác truy tìm của Công an quận 1.

Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an quận 1 đã bắt được An và Hiền. Tại cơ quan điều tra, An chỉ khai mới thực hiện đến vụ trộm thứ 4. Tuy nhiên các chứng cứ mà Công an quận 1 thu thập được cho thấy, An và Hiền gây ra nhiều vụ trộm hơn. Công an quận 1 tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

M.Đ
.
.