Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cùng 12 đồng phạm hầu tòa

Thứ Ba, 22/08/2023, 13:53

Ngày 22/8, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Đồng Nai cùng 12 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đất đai tại khu dân cư Phước Thái ở phường Tam Phước, TP Biên Hòa…

Tại phiên xét xử, bị cáo Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở TNMT Đồng Nai đã được chuyển đổi tội danh từ "Vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" mà cơ quan chức năng đã truy tố trước đó sang tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". 

Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng 12 đồng phạm hầu tòa vì sai phạm đất đai  -0
Lê Viết Hưng cùng các đồng phạm tại tòa.

Các bị cáo khác vẫn giữ nguyên tội danh “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”. Nhóm bị cáo này gồm Trương Quốc Tuấn (SN 1975), ngụ phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái; Nguyễn Tấn Long (SN 1965), nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa; Nguyễn Tấn Tài (SN 1962),  nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất - chi nhánh TP Biên Hòa; Nguyễn Hữu Thành (SN 1964), ngụ phường Tam Phước; Nguyễn Tấn Vinh (SN 1961), nguyên Trưởng phòng TNMT TP Biên Hòa; Hồ Bá Minh (SN 1959), nguyên Phó trưởng phòng TNMT TP Biên Hòa.

Cùng bị tòa đưa ra xét xử còn có một số bị cáo là chuyên viên tại Trung tâm phát triển quỹ đất - chi nhánh TP Biên Hòa là Trương Thành Giàu (SN 1977), Nguyễn Mộng Hiền (SN 1968). Nhóm bị cáo nguyên là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, cán bộ địa chính xã Tam Phước có Nguyễn Văn Đức (SN 1961), Nguyễn Anh Thương (SN 1982) và Võ Văn Huy (SN 1982).

Theo cáo trạng, năm 2015, Trương Quốc Tuấn là giám đốc Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái nhận chuyển nhượng khu đất 9ha tại phường Tam Phước với số tiền hơn 35 tỉ đồng. Sau đó Tuấn đã bàn với Nguyễn Văn Đức (Phó Chủ tịch UBND xã Tam Phước) hợp thức hóa để em ruột là Nguyễn Hữu Thành đứng tên chủ sở hữu khu đất trên để nhận tiền bồi thường khi giải tỏa làm dự án khu dân cư Phước Thái.

Dù không đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất, việc sử dụng đất không đúng mục đích và đặc biệt không đủ điều kiện được bồi thường về đất nhưng các bị cáo vẫn ký vào giấy xác nhận, tờ trình, quyết định… dẫn đến việc bồi thường, hỗ trợ sai đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 79 tỉ đồng. Dự kiến việc xét xử sẽ diễn ra trong 4 ngày.

Ngọc Sơn
.
.