Nhận hối lộ để cấp hàng ngàn giấy phép lao động sai quy định

Thứ Hai, 09/10/2023, 10:29

Sáng 9/10, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 17 bị báo trong vụ án: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”. Trong số này có bị cáo Lê Minh Quốc Cường, cựu Giám đốc Sở LĐ-TB và XH tỉnh Bình Dương.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến tháng 3/2022, vì vụ lợi, Nguyễn Kiên Cường (cựu chuyên viên Phòng Chính sách lao động, Sở LĐ-TB và XH Bình Dương) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc thẩm định hồ sơ, đề xuất lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH tỉnh Bình Dương cấp giấy phép cho người nước ngoài (NNN) ở lại Việt Nam trái phép. Cường nhận hối lộ của Vũ Hoài Thanh (SN 1997; ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), Trần Mai Hồng (SN 1974; ngụ TP Hồ Chí Minh) và Sẳm Nhịt Sau (ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) gần 8,4 tỷ đồng để giải quyết 2.300 hồ sơ giấy phép lao động (GPLĐ).

Nhận hối lộ để cấp hàng ngàn giấy phép lao động sai quy định -0
Các bị cáo tại phiên tòa.

Tương tự, Hoàng Thanh (cựu Trưởng phòng QLLĐ thuộc BQL các KCN Bình Dương), từ năm 2019 đến tháng 3/2022 đã nhận hối lộ của Vũ Hoài Thanh hơn 1,5 tỷ đồng để giải quyết 467 hồ sơ cấp GPLĐ; Đinh Thái Tuấn (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư-Doanh nghiệp-Lao động thuộc BQL KKT Bình Phước), từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2022 đã nhận hối lộ của Vũ Hoài Thanh 751 triệu đồng để giải quyết 281 hồ sơ được cấp GPLĐ….

Để các hồ sơ được giải quyết trót lọt, từ năm 2019 đến tháng 3/2022, Vũ Hoài Thanh đã nhận làm GPLĐ cho 1.862 NNN trái quy định, sau đó đã làm giả 4.686 tài liệu để hợp thức hóa các hồ sơ trên. Hỗ trợ đắc lực cho Thanh là Nguyễn Xuân Lâm, SN 1997, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Người này đã giúp cho Thanh làm giả 1.298 tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trần Mai Hồng cũng vậy, sau khi nhận làm GPLĐ cho 626 NNN, Hồng đã làm giả 1.479 tài liệu của cơ quan tổ chức để hợp thức hóa. Ngoài ra Hồng còn làm giả 413 tài liệu để giúp Sẳm Nhịt Sau phù phép hồ sơ. Riêng Sẳm Nhịt Sau còn tự làm giả 1.465 tài liệu để lập 619 hồ sơ cho NNN.

Bên cạnh nhóm bị cáo làm giả tài liệu, đưa hối lộ là nhóm bị cáo vừa làm giả tài liệu vừa tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Chủ mưu trong nhóm này là Bùi Văn Thiên, từ tháng 6/2020 đến tháng 01/2021, Thiên đã nhận làm GPLĐ, thẻ tạm trú, thị thực trái phép cho 125 NNN, sau đó cùng với Bùi Văn Bảo, Phạm Trường Tú Trinh làm giả 506 tài liệu, thu lợi bất chính hơn 152 triệu đồng.

Đối với Lê Minh Quốc Cường, cựu Giám đốc Sở LĐ-TB và XH tỉnh Bình Dương, trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 3/2022, đã ký duyệt 518 GPLĐ cho NNN trái với quy định. Số người được cấp giấy phép này đều không phải là chuyên gia, lao động kỹ thuật tại doanh nghiệp nhưng đã sử dụng GPLĐ, thẻ tạm trú, thị thực nói trên để ở lại Việt Nam trái phép.

Tương tự, 3 bị cáo cùng là cựu Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương gồm: Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thành Nhân, Đặng Quang Việt đã ký duyệt 467 GPLĐ trái quy định.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 5 ngày.

P.Tuyền
.
.