Nhân viên quán shisa mua ma tuý về bán kiếm lời

Thứ Hai, 09/10/2023, 17:42

Phước bỏ 3,6 triệu đồng mua ma tuý mang về quán để bán cho một đối tượng khác với 3,9 triệu đồng nhưng chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 9/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đã bắt quả tang nhân viên của quán P. N. có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và 4 người dương tính với chất ma túy.

Nhân viên quán shisa mua ma tuý về bán kiếm lời -0
Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Hữu Phước.

Trước vào rạng sáng 7/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an TP Biên Hòa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Phước (SN 2002, ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) là nhân viên quản lý kho N2O, quán shisa (phường Thống Nhất) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại quán. Tang vật thu giữ gồm: 1 gói nilon chứa chất màu trắng (nghi ma túy) và 4 viên nén màu xanh (nghi thuốc lắc).

Qua đấu tranh bước đầu, Phước khai nhận, bản thân sử dụng ma túy và thuốc lắc, hiện tại đang là nhân viên của Công ty Ph. H. G.  Doanh nghiệp này hiện đang mở 3 quán Pub, cứ mỗi tháng Phước được đổi quán một lần.

Số ma túy bị thu giữ, Phước đã mua của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) với giá 3,3 triệu đồng rồi về quán để bán cho một đối tượng (chưa rõ lai lịch) với giá 3,9 triệu đồng. Tuy nhiên Phước chưa kịp bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Nhân viên quán shisa mua ma tuý về bán kiếm lời -0
Tang vật ma túy cơ quan Công an thu giữ.

Ngoài ra, Tổ công tác tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của quán P. N. do Tr. V. L. (SN 1999, quê tỉnh Cà Mau) làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện 128 sản phẩm là rượu các loại, 2 bình khí N2O loại 20 kg được trưng bày tại quầy pha chế và trong kho lưu trữ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Tr. V. L. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất sứ của số hàng hóa nên Tổ công tác tiến hành tạm giữ toàn bộ số tang vật trên và mời 93 người trong đó (25 nhân viên và 68 khách) về làm việc. Qua test nhanh ma túy, phát hiện có 4 người dương tính ma túy.

Mai Phương
.
.