Nữ cựu Giám đốc lĩnh 3 năm tù vì tội "Trốn thuế"

Thứ Năm, 28/09/2023, 13:13

Ngày 28/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án trốn thuế liên quan đến bị cáo Nguyễn Thị Minh Hồng (SN 1972, cựu Giám đốc điều hành trung tâm hành động và liên kết vì môi trường và phát triển - CHANGE).

Theo nội dung vụ án, Hoàng Thị Minh Hồng là nhà sáng lập CHANGE. Quá trình hoạt động, từ năm 2012 - 2022, trung tâm này phát sinh doanh thu 69 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hồng đã chỉ đạo nhân viên không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không lập báo cáo thuế, không thực hiện đầy đủ về kế toán… nhằm trốn thuế hơn 6,7 tỷ đồng.

Nữ thám hiểm Nam Cực lãnh 3 năm tù vi trốn thuế -0
Bị cáo Hoàng Thị Minh Hồng sau phiên xét xử.

Tại tòa, bị cáo Hoàng Thị Minh Hồng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai đã vận động gia đình khắc phục hơn 3,5 tỷ đồng.

Từ những nhận định trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Minh Hồng 3 năm tù về tội “Trốn thuế”, đồng thời buộc bị cáo phải nộp phạt 100 triệu đồng, nộp lại toàn bộ số tiền đã trốn thuế hơn 6,7 tỷ đồng.

Bùi Thanh
.
.