Ôm giấy phạt vì “quắc cần câu” khi quán nhậu được mở bán lại

Thứ Sáu, 29/10/2021, 16:44

Nhiều người hào hứng vì quán nhậu được mở bán lại sau nhiều tháng ngưng hoạt động nên nhậu thả ga “không say không về”. Chỉ trong thời đêm đầu tiên quán xá được mở lại thí điểm, hàng chục người đã bị lập biên bản xử phạt, trong đó có người bị phạt "kịch khung" vì nồng độ cồn cao...

Ngày 29/10, Phòng CSGT ĐB - ĐS - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong đêm 28/10, đêm đầu tiên TP Hồ Chí Minh thí điểm cho phép các quán ăn phục vụ tại chỗ ở quận 7 và TP Thủ Đức bán bia rượu) nhiều người đã bị lập biên bản xử phạt vì điều khiển phương tiện lưu thông trên đường có sử dụng bia rượu. Chỉ trong một đêm, các chốt thuộc Đội tuần tra dẫn đoàn đã lập biên bản xử phạt gần 30 trường hợp, trong đó có trường hợp bị phạt “kịch khung” vì nồng độ cồn trong hơi thở cao.

Ôm giấy phạt vì “quắc cần câu” khi quán nhậu được mở bán lại -0
Tổ công tác thuộc Đội tuần tra dẫn đoàn làm nhiệm vụ kiểm tra người điều khiển phương tiện sử dụng bia rượu.
Ôm giấy phạt vì “quắc cần câu” khi quán nhậu được mở bán lại -1
Chỉ trong vòng 2h, gần 30 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện.
Ôm giấy phạt vì “quắc cần câu” khi quán nhậu được mở bán lại -2
Rất nhiều người nại lý do vì TP Thủ Đức hàng quán được bán bia rượu, do ở nhà chống dịch lâu ngày nên khi hay tin đã tụ tập bạn bè nhậu...lấy không khí.
Ôm giấy phạt vì “quắc cần câu” khi quán nhậu được mở bán lại -3
Nhiều người không tỉnh táo khi xem lại kết quả đo nồng độ cồn của mình.
Ôm giấy phạt vì “quắc cần câu” khi quán nhậu được mở bán lại -4
Việc điều khiển phương tiện khi có bia rượu trong người dễ gây tai nạn cho chính bản thân và người khác nên các tổ công tác sẽ xử lý nghiêm các trường hợp trên.

Tại chốt ở giao lộ Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng (phường Linh Đông, TP Thủ Đức), ông H (ngụ Phú Nhuận) ngất ngưỡng điều khiển xe máy lưu thông qua chốt và bị tổ kiểm soát ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Nồng độ cồn đo được từ ông H là 0,787mg/lít khí thở. Ông H ngật ngưỡng cho hay, do TP Thủ Đức được thí điểm hàng quán được bán bia rượu nên ông H cùng nhóm bạn tụ tập ăn nhậu sau nhiều ngày ngồi nhà giãn cách, vui quá không kiềm được tửu lượng. Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt ông H 7 triệu đồng kèm theo tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước bằng lái xe 23 tháng.

Khoảng 23h tổ công tác phát hiện P.Đ.T. (SN 2005, ngụ quận Gò Vấp) đi xe máy từ đường Kha Vạn Cân ra đường Phạm Văn Đồng có dấu hiệu say xỉn. Dừng xe để kiểm tra hành chính, nồng độ cồn do được từ T là 0,297 mg/ lít khí thở. Do T chưa đủ tuổi lái xe, không có giấy tờ gì liên quan nên tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Bị kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, hầu hết đều đưa ra một lý do chung là đã bị cấm nhiều tháng qua , do vui quá nên uống quá đà. Mặc dù ký vào biên bản nhưng nhiều người vẫn tự tin rằng mình không say xỉn, có thể điều khiển phương tiện mà không…gây tai nạn.

Theo ghi nhận nhiều hàng quán tại TP Thủ Đức và quận 7 khi được bán tại chỗ, được bán bia rượu, nhiều quán đặt bàn san sát nhau nhưng không đủ chỗ cho khách. Xe cộ của khách được đặt tràn lan ngoài vỉa hè. Đáng chú ý là sau 21h các hàng quán này vẫn mở cửa đón khách, vi phạm quy định.

Anh Thư
.
.