Sáu án tử hình cho băng nhóm anh em, vợ chồng mua bán ma túy

Thứ Sáu, 27/10/2023, 18:22

Trước tòa, bị cáo Trần Nhật Thuận khai nhận từng nhiều lần mang số lượng lớn ma túy đi giao nhưng không nhớ chính xác thời gian, địa điểm, số lượng và tên tuổi khách hàng.

Chiều ngày 27/10, sau một ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Nhật Thuận (SN 1985), Trần Nhật Thu (SN 1976, anh ruột Thuận, cùng ngụ Tây Ninh), Ngô Văn Lộc (SN 1972, ngụ tại quận 10), Nguyễn Thị Mỹ Kha (SN 1987, vợ Lộc), Huỳnh Thanh Hải (SN 1986), Nguyễn Thanh Phú (SN 1979), cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy".

Sáu án tử hình cho băng nhóm chồng vợ anh em mua bán ma túy -0
Các bị cáo đang nghe HĐXX đọc bản án.

Theo cáo trạng, khoảng 18h30’ ngày 10/9/2020, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ, Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang Trần Nhật Thuận, Trần Nhật Thu đang bán trái phép chất ma túy cho Ngô Văn Lộc, thu giữ 14 bánh heroin (tại cây xăng số 1, Quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh). Khám xét nơi ở của Trần Nhật Thuận (xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh), Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ 1 bịch nylon bên trong có 4 gói nylon nhỏ chứa gần 4 kg ma tuý loại Methamephetamine.

Tại CQĐT, Trần Nhật Thuận khai nhận, thông qua mối quan hệ quen biết ngoài xã hội, từ năm 2019 đến nay, Thuận đã nhiều lần giúp Phạm Trung Hiếu (không rõ lai lịch) mang ma túy đi bán cho khách, nhưng không nhớ chính xác thời gian, địa điểm và số lượng ma túy giao cho những ai, ở đâu. Thuận chỉ nhớ vào ngày 7/9/2020, Thuận có nhận từ một người đàn ông đi xe ôtô Camry 24 kg ma túy đá, 24 bánh heroin và 10 kg Ketamine tại một địa điểm gần chùa Gò Kén (Quốc lộ 22, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) theo yêu cầu của Hiếu.

Sau đó Thuận đã đi giao một phần ma túy, còn lại 14 bánh heroin, khoảng 4,5 kg ma túy đá Thuận để ở nhà. Chiều 10/9/2020, Hiếu cho Thuận số điện thoại của một người tên Lộc và yêu cầu giao ma túy cho đối tượng này. Thuận đến quán cà phê của anh trai là Trần Nhật Thu và rủ người này cùng đi giao ma túy.

Khi cả hai đi ôtô đến điểm hẹn, bến xe Ngã tư An Sương, thời điểm này có đông người, sợ bị phát hiện nên Thuận gọi điện lại cho Lộc và hẹn nhiều địa điểm khác. Đến khoảng 18h30’ cùng ngày, Thu chở Thuận đến cây xăng số 1 trên Quốc lộ 22, thấy Lộc đang dừng xe gắn máy, Thuận điện thoại lần nữa để xác minh người đi xe máy đang đợi đúng là Lộc thì mới giao “hàng”. Khi hai bên giao – nhận ma túy xong, chuẩn bị rời đi thì bị Công an ập tới kiểm tra, thu giữ bắt quả tang.

Điều tra mở rộng vụ án, CQĐT phát hiện Nguyễn Thị Mỹ Kha (vợ Lộc), Nguyễn Thanh Hải nhiều lần mua ma túy của Nguyễn Thanh Phú sau đó giao cho Dương Văn Đông bán cho người khác. Khoảng 19h ngày 10/9/2020, Dương Văn Đông nhận 3 bánh heroin từ Nguyễn Thị Mỹ Kha đi bán cho đối tượng tên Ngân (chưa rõ lai lịch) thì bi bắt quả tang.

Như vậy, Trần Nhật Thuận và Trần Nhật Thu, Ngô Văn Lộc chịu trách nhiệm mua bán 14 bánh heroin có trọng lượng 4,9 kg bị bắt quả tang. Ngoài ra, Thuận còn chịu trách nhiệm số ma tuý, 4 kg loại Methamphetamine, bị thu giữ tại nơi ở của bị cáo.

Đối với Dương Văn Đông, do bị bệnh chết ngày 3/9/2021, nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra Quyết định đình chỉ điều tra đối với đối tượng này.

Đối với Phạm Trung Hiếu, CQĐT đã Quyết định tách vụ án hình sự về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng Hiếu và đồng phạm thực hiện để điều tra xử lý sau.

Bùi Thanh
.
.