Tên trộm bị bắt tại tiệc cưới khi dụ dỗ dắt tay một bé gái

Thứ Hai, 04/07/2022, 14:25

Dòng thông tin và hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội về việc bảo vệ một nhà hàng tiệc cưới ở Bình Thạnh khống chế một đối tượng nghi bắt cóc trẻ em gây xôn xao cộng đồng mạng đã bị Công an quận Bình Thạnh bác bỏ. Đây chỉ là một đối tượng trà trộn vào tiệc cưới để...trộm tài sản.

Ngày 4/7, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã bác thông tin bắt cóc trẻ em mà chủ nhân của một trang mạng cá nhân (facebook) đăng tải gây xôn xao dư luận. Về vụ việc này, Công an quận Bình Thạnh đã làm rõ và xác định, đây chỉ là một vụ trộm cắp bị bảo vệ nhà hàng phát hiện và khống chế.

Trước đó, ngày 3/7, tài khoản facebook tên T.H đã đăng tải hình ảnh một người đàn ông mặc áo trắng bị bảo vệ cùng một người khác khống chế với nội dung người này lẻn vào nhà hàng tiệc cưới A.P trên đường Nơ Trang Long,  phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh bắt cóc trẻ em. Vụ việc được xác định xảy ra  vào tối 2/7.

Hình ảnh được đăng tải đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Có đó nhiều ý kiến, bình luận yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng đồng thời chỉ trích sự lơ là thiếu cảnh giác của các phụ huynh khi dẫn trẻ nhỏ đi ăn tiệc để trẻ "suýt" bị bắt cóc.

Bác thông tin đối tượng vào tiệc cưới dụ dỗ bắt cóc trẻ em -0
Hải trà trộn vào tiệc cưới để trộm cắp tài sản.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã bác bỏ thông tin hình ảnh trên là một vụ bắt cóc. Theo đó, trong đêm 2/7, đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1979, quê Hà Tĩnh) đã giả bộ làm khách đến dự tiệc cưới tại một nhà hàng ở phường Linh Trung, TP Thủ Đức sau đó trộm một chiếc điện thoại của khách dự tiệc.

Hải tiếp tục đến nhà hàng A.P giả làm khách dự đám cưới.

Để đánh lạc hướng mọi người trong tiệc, Hải lân la làm quen với một bé gái 5 tuổi, tìm cơ hội tiếp cận khách để tài sản hớ hênh sẽ ra tay trộm. Anh N.H.T (SN 1991, quê Quảng Ngãi, cha bé gái) thấy Hải tiếp xúc con gái mình và nắm tay dắt đi, nghĩ là Hải đang tìm bắt cóc bé nên hô hoán. Nhân viên của nhà hàng đã khống chế Hải giao cho Công an phường.

Kiểm tra túi xách của Hải, Công an phát hiện 2 điện thoại iPhone. Hải khai 1 trong 2 chiếc điện thoại này là của Hải sử dụng, cái còn lại là do Hải trộm của một người phụ nữ trong tiệc cưới tại nhà hàng Emerald (phường Linh Trung, TP Thủ Đức).

Sau khi lấy lời khai, lập hồ sơ, ngày 4/7, Công an phường 13 đã chuyển đối tượng cho Công an phường Linh Trung, TP Thủ Đức xử lý.

Qua vụ việc này, Công an quận Bình Thạnh cũng khuyến cáo người dân không nên đăng tải thông tin, hình ảnh mà chưa được xác thực để tránh nhiễu loạn thông tin, gây mất an ninh trật tự xã hội.

Anh Thư
.
.