Thu giữ 3.400 bao thuốc lá giấu trong phòng trọ

Thứ Hai, 26/12/2022, 09:23

Sáng 26/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang tạm giữ Trương Thị Yến (SN 2000, ngụ đường Y Dinh, phường 5, TP Đà Lạt) để làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ 3.400 bao thuốc lá các loại.

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một đối tượng nghi vấn có hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép các loại thuốc lá lậu với quy mô lớn. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế đã chỉ đạo Đội Chống buôn lậu và hàng giả khẩn trương theo dõi, bám theo sự di chuyển của đối tượng.

Bắt giữ 3.400 bao thuốc lá giấu trong phòng trọ -0
Lực lượng chức năng kiểm tra lô thuốc được phát hiện tại phòng của Trương Thị Yến.

Ngày 23/12, lực lượng chức năng đã ập vào khám xét nơi ở của Trương Thị Yến tại đường Y Dinh, phường 5, TP Đà Lạt, phát hiện khoảng 3.400 bao thuốc lá các loại được đóng trong các thùng carton. Trương Thị Yến không xuất trình được hóa đơn chứng từ về nguồn gốc số thuốc lá trên. Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật.

Bắt giữ 3.400 bao thuốc lá giấu trong phòng trọ -0
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với người vi phạm.

Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu Trương Thị Yến khai nhận, số thuốc lá này được đối tượng đặt mua từ nhiều nguồn khác nhau qua Facebook, Zalo sau đó nhập về Đà Lạt để tiêu thụ. 

Bắt giữ 3.400 bao thuốc lá giấu trong phòng trọ -0
Công an tạm giữ toàn bộ tang vật. 

Trương Thị Yến hiện đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép lô thuốc lá trên.

Khắc Lịch
.
.