Thực hư vụ tài xế xe container vào lấy hàng bị nhân viên cảng hành hung tử vong

Thứ Năm, 28/12/2023, 19:56

Ngày 28/12, Công an huyện Cát Hải (Hải Phòng) có thông tin chính thức về vụ xô xát giữa lái xe container với nhân viên cảng Lạch Huyện (Công ty TNHH Cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng).

Trước đó, vào tối 26/12, tại cảng Lạch Huyện xảy ra vụ xô xát giữa lái xe Đào Văn P. (SN 1972, ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương) với 2 nhân viên giám định container là Tô Quang S. (SN 1994) và Trần Đức Tr. (SN 1989). Hậu quả, lái xe Đào Văn P. bị thương tích ở vùng đầu.

Thực hư tài xế xe container vào lấy hàng bị nhân viên cảng hành hung tử vong -0
Lái xe nằm giữa cổng cảng sau khi bị thương tích ở vùng đầu. 

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Cát Hải đã nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc theo quy định. Lái xe Đào Văn P. được đưa đến Trung tâm y tế sơ cứu vết thương trên mặt. Đồng thời, triệu tập 2 nhân viên Tô Quang S. và Trần Đức Tr. của Công ty 76 Hải Đà – đơn vị vệ tinh được thuê kiểm soát hàng hóa tại cảng Lạch Huyện, về trụ sở Công an để lấy lời khai…

Ngay lúc này trên mạng xã hội xuất hiện clip cãi vã nhau giữa lái xe P. và một số nhân viên của cảng Lạch Huyện. Cùng với đó là hình ảnh lái xe P. nằm đắp chăn bất động bên cạnh vệt máu. Đáng chú ý, sau đó trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền thông tin ác ý rằng lái xe P. bị hành hung tử vong. Thông tin thu hút rất nhiều người quan tâm, nhất là cộng đồng lái xe container với những bình luận bức xúc, lên án hành động của các nhân viên cảng…

Thực hư tài xế xe container vào lấy hàng bị nhân viên cảng hành hung tử vong -0
Hình ảnh lái xe nằm bất động lan truyền trên mạng với thông tin ác ý.

Theo Thiếu tá Lê Xuân Chính, Trưởng Công an thị trấn Cát Hải, thông tin trên mạng xã hội là không chính xác. Theo kết quả điều tra, tối 26/12, khi lái xe P. vào cảng lấy hàng đi ra thì nhân viên giám sát tại cổng cảng kiểm tra thông tin trên phiếu thấy chưa đúng nên yêu cầu làm lại thủ tục. Trong lúc các bên xảy ra đôi co, lái xe P. đã nhổ nước bọt vào một nữ nhân viên cảng. Thấy vậy nhân viên Tô Quang S. và Trần Đức Tr. xông ra ngăn cản và dùng kẹp giấy bằng nhựa cứng đánh gây thương tích vùng mặt lái xe P.

Lái xe P. bỏ đi lên xe của mình sau đó quay lại kêu la, rồi nằm vật ra giữa cổng cảng. Lúc này, một đồng nghiệp đã dùng chăn đắp kín lên người lái xe Đào Văn P. và một vài người khác dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh.  

Thông tin từ Công an huyện Cát Hải cho biết, kết quả chụp chiếu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, lái xe Đào Văn P. chỉ bị xây xát nhẹ vùng đầu, được sơ cứu khâu 3 mũi và điều trị đến ngày 27/12 thì xuất viện. Tại buổi làm việc giữa các bên liên quan, lái xe P. thừa nhận do có sự hiểu lầm nên đã bức xúc, có hành động không chuẩn mực với nhân viên cảng. Còn 2 nhân viên Tô Quang S. và Trần Đức Tr. cũng nhận thức được hành vi ứng xử của mình là thiếu kìm chế. Cả 2 bên cùng viết cam kết không để sự việc tương tự xảy ra.

Công an huyện Cát Hải cũng đề nghị cảng Lạch Huyện yêu cầu Công ty 76 Hải Đà xem xét và có hình thức xử lý đối 2 nhân viên Tô Quang S. và Trần Đức Tr. Đồng thời phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh và xử lý những trường hợp lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội làm ảnh hưởng xấu đến dư luận.

Văn Minh
.
.