Thuê người tạt sơn 6 xe ô tô nhằm ép phải gửi vào bãi

Thứ Bảy, 04/05/2024, 17:30

Nhằm gây sức ép, buộc một số xe ô tô để ở bên ngoài phải gửi vào bãi, Ngô Xuân Hữu (SN 1978, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã thuê người huỷ hoại 6 chiếc xe ô tô…

Liên quan đến vụ án trên, ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Các đối tượng gồm Ngô Xuân Hữu; Phan Văn Toại, tên gọi khác là Tùng (cùng SN 1978, ở tại ngõ 99 Định Công, Định Công, Hoàng Mai), đối tượng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”; Nguyễn Thành Nam (SN 1979, ở tại tổ 5, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai), đối tượng có 3 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Trần Trọng Khang, tên gọi khác là Minh (SN 1978, ở tại ngõ 60 Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Thuê người hủy hoại tài sản nhằm để gây sức ép gửi xe ô tô vào bãi -0
Đối tượng Nam và chiếc xe ô tô chở người đi tạt sơn.

Rạng sáng 21/4, chủ nhân của 6 chiếc xe ô tô để tại sân chung cư Nơ 14C và CT16, khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, phát hiện những chiếc xế hộp của mình đều bị tạt sơn đỏ, gây hư hại nghiệm trọng.

Các nạn nhân sau đó đã phải mang các xe ô tô đi sửa chữa. Trong đó, xe ô tô Chevrolet – Cruze, BKS 30G – 196.39 của anh Tú sơn lại hết 3 triệu đồng; xe ô tô Mazda – 3BLAT, BKS 30A – 110.51 của anh Sỹ sơn lại hết 4 triệu đồng; xe ô tô Ford – Focus, BKS 30X – 9141 của anh An sơn lại hết 7 triệu đồng; xe ô tô Kia – Sonet, BKS 30K – 409.30 của anh Chiến sơn lại hết 10 triệu đồng; xe ô tô Kia – Forte, BKS: 30E – 372.61 của anh Chiến sơn lại hết 7 triệu đồng và xe ô tô Kia – Morning, màu xanh, BKS: 30E – 372.61 của chị Trang sơn lại hết 2 triệu đồng.

6 chủ xe gồm: Phạm Đức Tú, Nguyễn Xuân Sỹ, Nguyễn Hải An, Phan Đình Chiến, Nguyễn Thành Long và Nguyễn Thị Hà Trang đã trình báo sự việc đến Công an phường Định Công.

Thuê người tạt sơn 6 xe ô gô nhằm ép phải gửi vào bãi -0
Các đối tượng trong vụ án.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Định Công tiến hành ghi lời khai của người bị hại.

Cơ quan Công an đã tiến hành ghi lời khai của ghi lời khai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn Thùy Anh. Qua làm việc, chị Thuỳ Anh cho biết, chị bán hàng nước và nhận trông giữ 2 xe ô tô của anh Sỹ và xe ô tô của chị Trang. Khoảng 1h 30 phút ngày 21/4, chị Thuỳ Anh thấy có bóng người lang thang tại khu vực sân chung cư Nơ 14C KĐT Định Công. Do nghi ngờ, chị lấy đèn pin soi thì phát hiện 2 chiếc xe ô tô nhận trông giữ đã bị tạt sơn. Đồng thời, chị cũng phát hiện 1 nam thanh niên mặc áo mưa chạy về hướng CT16, chị lấy xe máy đuổi theo nhưng không kịp…

Thuê người hủy hoại tài sản nhằm để gây sức ép gửi xe ô tô vào bãi -0
Thuê người hủy hoại tài sản nhằm để gây sức ép gửi xe ô tô vào bãi -1
Thuê người hủy hoại tài sản nhằm để gây sức ép gửi xe ô tô vào bãi -2
Các xe ô tô bị tạt sơn.

Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Viện KSND quận Hoàng Mai khám nghiệm hiện trường xác định vị trí 6 xe ô tô bị làm hư hỏng tại sân chung cư Nơ 14C và CT16 KĐT Định Công; qua khảo sát bước đầu xác định giá trị sửa chữa xe ô tô bị hỏng, đối với 6 xe ô tô là 32 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời qua rà roát vào lúc 15h ngày 3/5, trong quá trình tuần tra, làm nhiệm vụ tại cuối ngõ 190 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Nam. Tại cơ quan điều tra, Nam khai cùng với Khang đã thực hiện hành vi tạt sơn 6 xe ô tô tại sân chung cư Nơ 14C và CT16 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội vào lúc 1h 30 ngày 21/4.

Mở động điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ Toại; làm rõ đối tượng chủ mưu, cầm đầu thuê nhóm đối tượng đổ sơn xe ô tô là Hữu.

Quá trình đấu tranh xác định, Hữu trông giữ xe ô tô tại sân chung cư CT1A Đơn nguyên 3, khu Định Công (mặt phía trước chung cư). Trong quá trình này, đối tượng thấy một số xe ô tô trước đây hợp đồng gửi tại bãi của anh ta đã tự ý chấm dứt hợp đồng rồi mang đến trước cửa chung cư sân chung cư bên cạnh để gửi. Vì thế, đối tượng nảy ý định phá hoại, làm hư hỏng xe ô tô để cho các chủ xe sợ, phải quay lại gửi xe vào bãi của anh ta. Ngày 11/4, tại một quán nước ở khu vực Định Công, Hữu đã nói chuyện với Toại. Sau khi nghe chuyện, Toại nói với Hữu để anh ta xử lý đe dọa các chủ xe ô tô. Đối tượng Hữu đã “gợi ý” Toại việc bẻ một vài cái gạt nước các ô tô để ngoài bãi, Toại đồng ý.

Ngày 20/4, Hữu đã đưa cho Toại 2 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, khoảng 13 h cùng ngày, Toại liên hệ với Nam rủ cùng tham gia và đưa cho đối tượng này 1,9 triệu đồng. Đồng thời, hứa hẹn sau khi xong việc sẽ thưởng thêm tiền. Nam tiếp tục rủ Khang cùng tham gia phá hoại các ô tô đậu tại sân chung cư.

Ngày 21/4, Nam điều khiển xe ô tô tải Suzuki màu trắng, BKS: 29D – 424.18 đến ngõ 60 Đại La, Trương Định đón Khang đi mua xăng và sơn… Nam lái ô tô chở Khang đến khu vực sân chung cư Nơ 14 và CT 16, khu đô thị Định Công thì dừng lại, xuống xe và đi bộ quan sát. Khi không thấy có người, các đối tượng đã tiến hành hành vi phạm tội nêu trên.

Sau đó, ngày 22/4, Nam và Khang gặp Toại tại một quán nước trên địa bàn phường Định Công. Tại đây, Toại đã đưa thêm cho 2 đối tượng 2 triệu đồng. Nam đã chia cho Khang 500 nghìn đồng, sau khi trừ khoản nợ 500 nghìn đồng trước đó.

Đến chiều 22/4, Toại và Hữu gặp nhau tại bốt bảo vệ bãi xe của Hữu. Trong quá trình này, Hữu trách Toại về việc bảo bẻ gạt nước nhưng lại đổ sơn thì Toại trả lời rằng sợ các đối tượng mắc phải tội trộm cắp tài sản rồi cả hai bỏ về…Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xuân Mai
.
.