Trả giá đắt vì đi đòi nợ để được 50% miếng đất tranh chấp

Thứ Ba, 18/10/2022, 17:22

Nhận lời đi đòi thuê mảnh đất đang tranh chấp để hưởng lợi một nửa giá trị, Đức, Sơn và đồng phạm đã kéo đến dọa nạt, đập phá và vứt bỏ tài sản của người khác ra khỏi mảnh đất đang tranh chấp. Hậu quả là Đức, Sơn và đồng phạm đã phải trả giá đắt.

Ngày 18/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (SN 1991, trú tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trong khi đó, bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Minh Quân (SN 1979, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cũng có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm vì cho rằng, bỏ lọt tội phạm.

Liên quan đến vụ án này còn một số bị cáo khác gồm: Phạm Trung Kiên (SN 2002, quê Hòa Bình), Nguyễn Thế Anh (SN 1976, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hoàng Anh Đức (SN 1983, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Dư Ngọc Sinh (SN 1989, ở huyện Ứng Hòa) và Kiều Văn Viễn (SN 1980, ở huyện Ứng Hòa).

Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo liên quan không kháng cáo, cũng không bị kháng nghị nên bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Nhóm giang hồ trả giá đắt vì hành xử côn đồ -0
Nhóm đối tượng gây ra vụ cố ý làm hư hỏng tài sản tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 7/2019, do làm ăn kinh doanh về đất đai nên Hoàng Anh Đức quen biết ông Nguyễn Quang Đ (SN 1967, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Ông Đ cho Đức biết, ông có mảnh đất tại Bãi Giữa, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức đang tranh chấp với ông Nguyễn Minh Quân.

Ông Đ thỏa thuận, nếu đòi được mảnh đất đang tranh chấp thì sẽ chia cho Đức một nửa giá trị. Đức đồng ý giúp ông Đ để hưởng lợi.

Sau đó, Đức trao đổi với Thế Anh và thống nhất để Thế Anh đứng tên ký giấy tờ mua bán mảnh đất đang tranh chấp với ông Đ.

Có được giấy tờ mua bán trong tay, Đức cùng Thế Anh và nhóm đối tượng liên quan đến khu đất tranh chấp nói chuyện với ông Quân. Tại khu đất này, ông Quân đã xây dựng một nhà kho, bên trong chứa một số đồ đạc như: xe máy, xe lôi, bình gas…

Hai bên xảy ra tranh cãi, xô xát. Ngày 20/7/2019, Đức chỉ đạo đàn em, trong đó có Nguyễn Hồng Sơn đi ra khu đất đang tranh chấp giữa ông Đ và ông Quân và chuyển tất cả đồ đạc ra ngoài. Sau đó, Đức cùng nhóm đàn em cầm theo búa tạ đập nhiều nhát vào cửa nhà kho của gia đình ông Quân, phá cửa để xông vào trong.

Tại đây, Đức cùng đồng bọn tiếp tục hủy hoại tài sản, đồng thời ném đồ đạc xuống ao cạnh khu đất. Khi gia đình ông Quân ra xin thì Đức và đồng phạm lấy một ổ khóa khác để khóa cửa cổng kho của gia đình ông Quân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tại tòa phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Hồng Sơn thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã xác định. Mặc dù bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo, nhưng không đưa ra được tình tiết gì mới để HĐXX phúc thẩm có căn cứ xem xét.

Đối với kháng cáo của gia đình ông Nguyễn Minh Quân cho rằng, vụ án bỏ lọt tội phạm, nhưng cũng không có căn cứ gì để chứng minh kháng cáo của mình là có cơ sở.

Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm quyết định bác kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Hồng Sơn; bác kháng cáo của gia đình ông Nguyễn Minh Quân, đồng thời giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm.

Như vậy, bị cáo Sơn vẫn phải thi hành hình phạt của bản án sơ thẩm là 7 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Nguyễn Hưng
.
.