Trả thù nhầm người, lãnh án chung thân

Thứ Hai, 17/07/2023, 14:44

Xảy ra mâu thuẫn với người này, lại đâm nhầm người khác, khiến nạn nhân tử vong, bản thân lãnh án.

Sáng 17/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Ngọc Dũng (SN 1992, ngụ tại quận 5) tù chung thân về tội “Giết người”.

Cáo trạng nêu, vào khoảng 18h ngày 19/9/2022, Lê Ngọc Dũng vào trú mưa tại trước một quán cà phê  (thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) thì bị Đ.M.V. đi xe máy đến nói Dũng đậu xe chặn lối đi rồi đánh Dũng.

Trả thù nhầm người, lãnh án chung thân -0
Bị cáo Lê Ngọc Dũng tại tòa.

Lúc này hai bên xảy ra xô xát, nhưng được mọi người can ngăn nên vụ việc không đi quá xa. Những tưởng mọi việc êm xuôi, Dũng điều khiển xe máy rời khỏi quán cà phê. Không ngờ lát sau Dũng quay lại, cầm theo dao, vào quán đâm một thanh niên đang nằm trên võng. Nạn nhân được xác định là anh Thạch Som Bô (SN 1994). Anh Bô được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau đó phát hiện mình đâm nhầm người nên Dũng đã gọi điện trình báo Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh và đầu thú.

Tại CQĐT, Dũng khai nhận, sau khi xô xát xảy ra, mặc dù được mọi người can ngăn và đã bỏ đi, nhưng trong lúc lưu thông trên đường, suy nghĩ về việc vô cớ bị đánh nên Dũng đã nảy sinh ý định trả thù anh V. Để thực hiện ý định trên, Dũng đi đến cửa hàng tạp hóa mua 1 con dao rồi quay lại quán cà phê, khi vào trong thấy một thanh niên đang nằm trên võng, nhầm tưởng thanh niên là anh V. nên đã ra tay và gây hậu quả đau lòng.

Bùi Thanh
.
.