Trà Vinh tăng cường phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em

Thứ Năm, 04/04/2024, 06:20

Chỉ tính riêng trong năm 2023, toàn tỉnh Trà Vinh xảy ra 41 vụ xâm hại tình dục trẻ em, tăng 12 vụ so với cùng kỳ. Các đối tượng lợi dụng mối quan hệ, sự nhẹ dạ của bị hại, dùng tiền, tài sản có giá trị để dụ dỗ nạn nhân rồi thực hiện hành vi xâm hại.

Huyện Trà Cú là một trong những địa phương xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em. Trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn huyện xảy ra 12 vụ, chiếm 18,46% tổng số vụ phạm tội về trật tự xã hội, với các hành vi như: hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và dâm ô người dưới 16 tuổi.

Thượng tá Dư Hải Bằng, Phó trưởng Công an huyện Trà Cú cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do gia đình các em có hoàn cảnh éo le, cha mẹ ly hôn, cuộc sống kinh tế khó khăn. Gia đình đã gửi, giao các em cho người thân nuôi dưỡng và thiếu sự quan tâm dẫn đến các em bị xâm hại tình dục.

xam hai.jpg -0
Bị can Kim Thành tại cơ quan điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kim Thành (SN 1964, ngụ huyện Trà Cú) điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đáng lên án, Kim Thành đã thực hiện hành vi xâm hại nhiều lần đối với bé gái chỉ mới hơn 9 tuổi.

Do hoàn cảnh gia đình, cha mất, mẹ lấy chồng khác nên cháu H. được gửi đến sống cùng bà ngoại. Năm 2023, thời điểm này cháu H. đang học lớp 3, Thành đã lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết và sự sơ hở của người thân, thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Mỗi lần thực hiện hành vi xong, Thành đã dùng tiền, bánh, kẹo cho cháu H., đồng thời còn đe dọa nếu nói ra sự việc sẽ đánh. Cháu H. rất sợ, không dám nói với ai. Thành tiếp tục thực hiện hành vi xâm hại thì người thân của nạn nhân phát hiện và trình báo đến cơ quan Công an.

Một trường hợp khác là Thạch Vinh (SN 1993, ngụ huyện Trà Cú) dâm ô chính con gái ruột. Tháng 5/2023, Vinh chấp hành xong án phạt tù về tội cố ý gây thương tích và trở về địa phương. Vinh đã có hành vi dâm ô với con gái 12 tuổi nên bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam. \

Sau khi xảy ra sự việc, Công an xã nơi bị can cư trú chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường các biện pháp để phòng ngừa tình trạng tảo hôn và xâm hại tình dục trẻ em. Qua khảo sát, cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp phòng ngừa 7 trường hợp nghi vấn về xâm hại tình dục trẻ em, chủ động nắm tình hình, giáo dục, nhắc nhở trường hợp có dấu hiệu tảo hôn.

Ông Trần Vũ Phương, Phó trưởng Phòng LĐ, TB và XH huyện Trà Cú cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể, tăng cường công tác thông tin truyền thông, lồng ghép giáo dục, trang bị kiến thức về giới tính, kỹ năng về phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh, phù hợp với từng lứa tuổi. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giúp đỡ trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục, quan tâm thăm hỏi, động viên gia đình và trẻ em bị xâm hại, tạo điều kiện giúp đỡ các em ổn định tâm lý và biết cách bảo vệ bản thân.

Thượng tá Dư Hải Bằng, Phó trưởng Công an huyện Trà Cú cho biết thêm, Công an huyện tiến hành rà soát, thống kê các em có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ ly hôn gửi cho người thân nuôi dưỡng, đồng thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ngành, các cấp cũng như UBND các xã khảo sát lại các trường hợp nói trên để có hình thức phù hợp, quan tâm, tạo điều kiện các em tiếp tục đi học, học nghề, trang bị cho kiến thức cơ bản về phòng, chống xâm hại tình dục… Công an các đơn vị sẽ làm tốt công tác quản lý đối tượng trên địa bàn, công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em.

Hồ Giang
.
.