Triệt phá một đường dây mua bán thuốc lá nhập lậu tại Đà Nẵng

Thứ Tư, 06/09/2023, 10:51

Sáng 6/9, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá một đường dây mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu, thu giữ hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập các loại.

Trước đó, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Khê phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép hàng cấm, chủ yếu là thuốc lá ngoại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tiến hành rà soát, Đội Cảnh sát kinh tế nhận thấy, các đối tượng hoạt động nhập hàng thường xuyên. Mỗi khi nhận hàng về thì lập tức phân chia ra nhiều lô nhỏ và chuyển đến các đầu mối tiêu thụ chứ không cất giữ số lượng lớn.

Sau một thời gian lập chuyên án trinh sát để đấu tranh, Công an quận Thanh Khê đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1962, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) đang bán thuốc lá nhập lậu cho ông Nguyễn Quang Bình (SN 1957, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), tạm giữ tang vật là 300 bao thuốc lá điếu hiệu Jet. Tiếp tục kiểm tra tại nhà ông Bình trên đường Tô Ngọc Vân, lực lượng Công an phát hiện, tạm giữ 1080 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

Triệt phá một đường dây mua bán thuốc lá nhập lậu tại Đà Nẵng -0
Thuốc lá được các đối tượng phân tán tại nhiều địa điểm.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an quận Thanh Khê tiến hành khám xét tại hai địa điểm trên địa bàn phường Vĩnh Trung và khu vực chợ Cồn, qua đó tạm giữ thêm gần 1.100 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Esse Change, 140 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu 555 Gold màu vàng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng đã triệt phá đường dây mua bán thuốc lá nhập lậu quy mô lớn do Trương Thị Hồng (còn gọi là Hằng Ga, SN 1980, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu, thu giữ gần 40.000 gói thuốc nhập lậu, khởi tố nhiều đối tượng có liên quan.

Thân Lai
.
.