Truy bắt kẻ cướp chém Phó trưởng Công an xã

Thứ Hai, 10/04/2023, 14:22

Nguyễn Thanh Hùng (SN 1994, ngụ tỉnh Tiền Giang) không chấp hành yêu cầu của Tổ tuần tra, bất ngờ cầm dao chém gây thương tích cho Phó trưởng Công an xã cùng một Công an viên đang làm nhiệm vụ.

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (SN 1994, ngụ xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy) điều tra về hành vi cướp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra, khuya 8/4, Tổ công tác Công an - Quân sự xã Nhị Quý gồm: Đại úy Trần Bình Đẳng, Phó trưởng Công an xã Nhị Quý; Đại úy Nguyễn Thành An; đồng chí Trần Hoàng Phúc (Công an viên), đồng chí Nguyễn Văn Thái (dân quân) tuần tra trên các tuyến đường tại địa bàn xã Nhị Quý.

z4252478767208_118433374e26be4970a387515bb7b902.jpg -0
Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng. 

Tổ công tác tuần tra đến ngã ba Nhị Quý, phát hiện nam thanh niên (sau này xác định là Hùng) có biểu hiện nghi vấn đang ngồi gần xe máy biển số: 64F5 - 8693 nên yêu cầu kiểm tra. Đại úy Trần Bình Đẳng yêu cầu Hùng xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Đối tượng không trả lời, bất ngờ rút dao chém Đại úy Trần Bình Đẳng gây thương tích. Chưa dừng lại, Hùng còn chém vào tay trái của đồng chí Trần Hoàng Phúc.

Gây án xong, đối tượng lấy xe máy tẩu thoát về hướng cầu Mỹ Thuận. Nghe tiếng tri hô, Đại úy Nguyễn Thành An và đồng chí Nguyễn Văn Thái tiến hành truy đuổi, đồng thời thông báo lực lượng Cảnh sát 113 và các đơn vị liên quan. Đại úy Trần Bình Đẳng và đồng chí Trần Hoàng Phúc được đồng đội đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an thị xã Cai Lậy đã huy động lực lượng truy tìm, đến hơn 4h sáng 9/4 đã phát hiện đối tượng đang lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua phường 2. Hùng nhìn thấy lực lượng chức năng nên bỏ lại xe máy, chạy vào bên trong nghĩa trang liệt sĩ. Công an thị xã Cai Lậy đã bắt giữ đối tượng, tạm giữ hung khí cùng xe máy là tang vật đối tượng đã cướp trước đó.

Trong ngày 9/4, Đoàn công tác do Thượng tá Lê Văn Tô, Phó Trưởng Công an thị xã Cai Lậy đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Trần Bình Đẳng và đồng chí Trần Hoàng Phúc.

Văn Vĩnh
.
.