Tử hình kẻ giết tài xế xe ôm ngày giáp Tết

Thứ Tư, 28/06/2023, 12:45

Nguyễn Văn Vũ với hành vi tàn ác, ra tay sát hại tài xế xe ôm nghèo cướp tài sản ngày giáp Tết Nguyên đán ở Bạc Liêu đã bị tuyên án tử hình.

Ngày 28/6, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Bạc Liêu đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vũ (SN 2000, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) tử hình về hai tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản". Bị hại là anh Đào Văn Út (SN 1981, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) hành nghề lái xe ôm

Tử hình kẻ giết tài xế xe ôm gây rúng động ngày giáp Tết ở Bạc Liêu  -0
Bị cáo Vũ trước tòa. 

Theo cáo trạng của Viện KSND cùng cấp, chiều 18/1/2023 (tức 27 tết Nguyên đán) Vũ đi xe khách từ Bến xe Miền Tây (TP Hồ Chí Minh) về đến Bến xe TP Cần Thơ. Sau đó, Vũ thuê anh Út dùng xe máy chở từ Bến xe TP Cần Thơ về tỉnh Bạc Liêu với giá 800.000 đồng. Đến 23h30 cùng ngày, khi đến đoạn đê biển xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) với ý đồ giết người cướp tài sản, Vũ dùng dao nhọn thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người anh Út. Chưa dừng lại, Vũ dùng dao rọc giấy cắt nhiều nhát vào cổ anh Út, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại anh Út, Vũ lục túi quần nạn nhân lấy trên 1,2 triệu đồng; 2 điện di động và xe máy rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 5h sáng ngày 19/1 (28 tháng Chạp), người dân Ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu hốt hoảng khi phát hiện xác người đàn ông nằm gục bên lề đường thuộc tuyến đê biển Đông. 

Tử hình kẻ giết tài xế xe ôm gây rúng động ngày giáp Tết ở Bạc Liêu -0
Đối tượng Vũ (bên trái), tại cơ quan điều tra khi bị bắt. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Bạc Liêu đã xác định danh tính nạn nhân là anh Đào Văn Út (SN 1981, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) hành nghề lái xe ôm. Từ những thông tin thu thập được ban đầu, xác định đối tượng gây án là nam giới, từ 30 đến 40 tuổi, cao trên 1m70, dáng người đậm.

Trước khi gây án, đối tượng mặc quần lửng đến ngang gối màu trắng, trong mặc áo thun xanh nước biển nhạt, áo khoác ngoài dài tay tối màu, đội nón lưỡi trai đen có biểu tượng hình chữ “NIKE”, tay cầm bọc ni-lông màu vàng, mang dép 2 quai ngang hoa văn đỏ - đen…

Sau khi gây án, đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường, chân không mang dép, điều khiển xe máy Yamaha Jupiter màu xám đen, biển số 65B2-656.43 (là xe cướp của nạn nhân). Thông tin về đối tượng được Công an tỉnh Bạc Liêu nhanh chóng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo đến người dân trên địa bàn nắm và kêu gọi người dân phát huy tinh thần tố giác tội phạm, khi phát hiện đối tượng nghi vấn thì báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất. 

Từ các chứng cứ thu thập được, đến 10h30, ngày 20/1, Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt Vũ khi y đang lẩn trốn tại nhà cô ruột ở xã Điền Hải, huyện Đông Hải.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi bị cáo Vũ là cực kỳ nguy hiểm, tàn nhẫn, liều lĩnh. Chỉ vì muốn có tiền tiêu, bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm tấn công, tước đoạt tính mạng của người khác, cướp tài sản nên cần loại bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn. Ngoài mức án tử hình, HĐXX TAND tỉnh Bạc Liêu còn buộc bị cáo Vũ phải bồi thường cho gia đình bị hạị gần 180 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng cho 3 con bị hại đến khi vừa tròn 18 tuổi.

V.Đức - N.Khang
.
.