Tử tù ra tòa lãnh thêm 11 năm tù vì lừa đảo

Thứ Tư, 17/05/2023, 17:40

Trước khi bị tuyên án tử hình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tử tù Nguyễn Quang Thìn đã có hành vi lừa đảo, dùng giấy tờ giả, thuê xe rồi đem đi cầm cố, chiếm đoạt...

Ngày 17/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Quang Thìn (SN 1989, ngụ tại Nghệ An) 11 năm tù cho hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, cộng án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” do TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng  tuyên vào năm 2021, tổng hợp hình phạt Thìn phải chịu mức án tử hình. 

Tử tù ra tòa lãnh thêm 11 năm tù vì lừa đảo -0
Bị cáo  Nguyễn Quang Thìn.

Theo cáo trạng, Nguyễn Quang Thìn và Phan Viết Vinh  bàn với nhau tìm người có xe ôtô để thuê, sau đó đem đi cầm lấy tiền chia nhau tiêu xài. Ngày 10/10/2020, thông qua một người bạn, Thìn biết anh Lê Văn Thành và chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung là chủ tiệm cầm đồ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có cầm xe ôtô .  

Ngày 14/10/2020 qua tìm hiểu trên mạng internet Thìn biết Ngô Quốc Tâm, cho thuê xe ôtô tự lái, Thìn đã điện thoại cho anh Tâm hỏi thuê xe và được anh Tâm đồng ý cho Thìn thuê 1 xe ôtô hiệu Fortuner,  giá 1 triệu đồng/ngày. Ngày 15/10/2020, Thìn tới gặp, đưa sổ hộ khẩu giả và bản photo giấy phép lái xe và CMND cho anh Tâm. Sau khi kiểm tra, anh Tâm chấp nhận và giao xe cho Thìn. Thời gian cho thuê từ ngày 15 - 30/10/2020. Vừa tiền đặt cọc và tiền thuê xe Thìn đưa trước cho anh Tâm 30 triệu đồng. Sau đó hai bên làm hợp đồng thuê và giao xe…

Ngay sau khi thuê được xe, Thìn lái thẳng đến tiệm cầm đồ của anh Thành, chị Nhung. Qua thỏa thuận, anh Thành, chị Nhung đồng ý cầm của Thìn 1 chiếc xe ôtô nhãn hiệu Fortuner, với số tiền 4 trăm triệu  đồng, lãi suất 5%/tháng, thời hạn cầm từ ngày 15 - 30/10/2020. Tuy nhiên, do chưa có bản chính giấy giấy đang ký xe để xác đinh Thìn là chủ xe nên chị Nhung chỉ đưa trước cho Thìn 150 triệu đồng.

Để tránh bị nghi ngờ, Thìn viết giấy tay bán luôn chiếc Fortuner đi thuê cho chị Nhung, nếu Thìn không chuộc lại xe ôtô, để nhận tiếp 250 triệu đồng. Sau đó Thìn điện cho chủ xe nói muốn thuê tiếp 15 ngày và điện thoại cho chị Nhung cầm xe thêm 15 ngày.

Tuy nhiên, ngày 9/11/2020, Nguyễn Quang Thìn bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng bắt về hành vi mua bán trái phép chất mà túy. Và ngày 20/9/2021, Thìn bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Do hết thời hạn thuê xe ôtô nhưng không thấy Thìn trả xe, cũng không liên lạc được nên anh Ngô Quốc Tâm đã làm đơn tố cáo lên Cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, anh Tâm đã nhận lại tài sản nên không yêu cầu bồi thường, nhưng yêu cầu xử lý hành vi lừa đảo của Thìn theo quy định của pháp luật. Còn với bị hại là vợ chồng anh Thành, chị Nhung yêu cầu Thìn bồi thường số tiền 400 triệu đồng và lãi suất bị thiệt hại

Đối với Phan Viết Vinh, kết quả điều tra chưa xác định được nhân thân, lại lịch của Phan Viết Vinh nên chưa làm rõ được hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức của Vinh. Ngày 18/5/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định tách vụ án hình sự đối với tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tiếp tục truy tìm Phan Viết Vinh để làm rõ hành vi phạm tội, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bùi Thanh
.
.