Vợ chồng “hờ” chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng từ lừa bán nhà phố cổ

Thứ Sáu, 11/03/2022, 13:41

Quá trình đặt cọc, Hiệp đưa sổ đỏ giả ở địa chỉ 48 Hàng Đào (Hà Nội) cho chị G xem. Sau khi kiểm tra, chị G đặt cọc cho vợ chồng Hiệp hơn 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, chị G kiểm tra lại trên hệ thống dữ liệu thì phát hiện dãy số trong sổ đỏ Hiệp đưa ra lại có địa chỉ tại 293 Chùa Bộc (Hà Nội).

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hiệp (SN 1991, trú tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) 13 năm tù về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. 

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Nguyễn Hồng Thái (SN 1989, trú tại phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Châu G (SN 1983, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). 

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, năm 2015, Hiệp ly thân với chồng. Năm 2016, Hiệp chung sống như vợ chồng với Thái, nhưng không đăng ký kết hôn và có một con chung. 

Khoảng tháng 4/2019, do cần tiền ăn tiêu, Hiệp thuê người làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) căn nhà tại số 48 phố Hàng Đào (Hà Nội) mang tên Nguyễn Hồng Thái. Sau đó, Hiệp đăng thông tin trên mạng Internet cần bán hoặc cho vay 800 triệu đồng với tài sản là sổ đỏ giả tại địa chỉ 48 Hàng Đào. 

Vợ chồng “hờ” chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng từ lừa bán nhà phố cổ -0
Hai bị cáo Hiệp và Thái tại phiên toà.

Đọc được thông tin, chị Nguyễn Châu G có ý định mua lại căn nhà trên nên đã đến tận nơi tìm hiểu. Tại địa chỉ 48 Hàng Đào khi đó đang kinh doanh quần áo, người bán hàng cho hay chỉ là người làm thuê, không biết chủ là ai. Vì vậy, chị G đã hẹn gặp vợ chồng Hiệp để đặt vấn đề mua nhà. 

Tại cuộc gặp, bị cáo nói với chị G, do chị gái Hiệp bị bắt vì buôn bán mỹ phẩm giả, cần tiền để lo cho chị nên phải bán và cầm cố căn nhà trên. Chị G. đồng ý mua nhà với giá 6 tỷ đồng, rồi cùng cặp vợ chồng “hờ” và nhân viên Văn phòng thừa phát lại Ba Đình lập vi bằng thể hiện nội dung hai bên đặt cọc tiền mua nhà của vợ chồng Hiệp. 

Quá trình đặt cọc, Hiệp đưa sổ đỏ giả ở địa chỉ 48 Hàng Đào cho chị G xem. Sau khi kiểm tra, chị G chuyển số tiền hơn 1,7 tỷ đồng cho vợ chồng Hiệp. Tuy nhiên sau đó, chị G kiểm tra lại trên hệ thống dữ liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội thì phát hiện dãy số trong sổ đỏ Hiệp đưa ra lại có địa chỉ tại 293 Chùa Bộc (Hà Nội). Biết mình bị lừa, chị G đã trình báo cơ quan Công an. 

Cũng theo bản án sơ thẩm, ngoài việc cùng với Hiệp lừa đảo chiếm đoạt của chị G số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, Hiệp còn thuê người làm giả 5 loại giấy tờ của cơ quan Nhà nước để sử dụng. 

Cụ thể, Hiệp làm giả giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, dùng để đăng ký kết hôn với Thái và đăng ký khai sinh cho con chung của chị ta với Thái. Hiệp làm giả giấy chuyển hộ khẩu do Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cấp dùng để nhập khẩu cho Hiệp và con về hộ khẩu gia đình Thái. 

Hiệp cũng làm giả sơ yếu lý lịch tự thuật, trích lục khai sinh và phiếu lý lịch tư pháp mang tên Nguyễn Ngọc Diệp để xin làm việc tại Ngân hàng Shinhan Bank. 

Tại phiên tòa, chị G trình bày, do ham mua được nhà với giá hợp lý mà chị đã bị lừa. Chị G mong muốn HĐXX buộc hai bị cáo trả lại cho chị số tiền hơn 1,7 tỷ đồng mà hai bị cáo đã chiếm đoạt của chị.

Ngoài hình phạt tù như trên, HĐXX còn buộc hai bị cáo Hiệp và Thái phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.

Nguyễn Hưng
.
.