Xét xử trực tuyến ba vụ án tại Toà và Trại tạm giam

Thứ Ba, 16/08/2022, 16:56

Ngày 16/8, TAND quận Ba Đình (Hà Nội) mở phiên toà hình sự xét xử sơ thẩm công khai bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm: Phòng xét xử trực tuyến, trụ sở TAND TP Hà Nội và điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam số 1- Công an TP Hà Nội. 

Bị cáo Tống Thụy Anh (SN 1974, trú tại phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trước khi phạm tội trong vụ án này, bị cáo Anh đã có 5 tiền án về các tội: “Trộm cắp tài sản”, “Sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30’ ngày 12/4/2022, Anh điều khiển xe máy đến khu vực phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) để tìm mua ma túy về sử dụng.

Xét xử trực tuyến ba vụ án tại điểm cầu Toà án và điểm cầu Trại tạm giam -0
HĐXX TAND quận Ba Đình xét xử tại điểm cầu trực tuyến TAND TP Hà Nội.

Tại trước cửa số nhà 209 Hồng Hà, Anh có mua 1 gói heroin của một người đàn ông không quen biết với giá 100.000 đồng. Mua xong, Anh cất gói heroin vào trong cốp xe máy rồi đi tìm nơi sử dụng.

Xét xử trực tuyến ba vụ án tại điểm cầu Toà án và điểm cầu Trại tạm giam -0
Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố công bố cáo trạng tại điểm cầu trực tuyến TAND TP Hà Nội.
Khi đi đến phố Ngọc Thụy (quận Long Biên), Anh có gặp bạn là bà Vũ Thị Khánh và được nhờ đèo sang nhà con trai nên Anh đồng ý. Cả hai đi đến ngã tư Liễu Giai - Phan Kế Bính, phường Cống Vị (quận Ba Đình) thì bị tổ công tác 141 kiểm tra, thu giữ gói heroin. Việc Anh tàng trữ 1 gói heroin, bà Khánh không biết.
Xét xử trực tuyến ba vụ án tại điểm cầu Toà án và điểm cầu Trại tạm giam -0
Bị cáo Tống Thuỵ Anh tại điểm cầu trực tuyến Trại tạm giam số 1- Công an TP Hà Nội.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Anh thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX khẳng định, bị cáo Anh có nhân thân xấu, đã nhiều lần bị xét xử các tội phạm về ma túy, được đưa đi cải tạo nhiều lần nhưng không từ bỏ ma túy mà tiếp tục tái nghiện ma túy rồi đi vào con đường phạm tội nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Anh 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xét xử trực tuyến ba vụ án tại điểm cầu Toà án và điểm cầu Trại tạm giam -0
Bị cáo Bích Phan Tố Linh tại điểm cầu trực tuyến Trại tạm giam số 1- Công an TP Hà Nội.
 
Xét xử trực tuyến ba vụ án tại điểm cầu Toà án và điểm cầu Trại tạm giam -0
Bị cáo Đặng Vũ Hạt tại điểm cầu trực tuyến Trại tạm giam số 1- Công an TP Hà Nội.
Cùng ngày 16/8, TAND quận Ba Đình tiếp tục mở phiên toà xét xử trực tuyến hai vụ án "Mua bán trái phép chất ma tuý" khác và tuyên phạt hai bị cáo Đặng Vũ Đạt (SN 1981, trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Bích Phan Tố Linh (SN 1981, trú tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội) cùng mức án 30 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Nguyễn Hưng
.
.