Xóa nhiều tụ điểm cờ bạc trong “tháng ăn chơi”

Thứ Ba, 22/02/2022, 09:03

Theo quan niệm “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, đây cũng là thời điểm tội phạm cờ bạc dưới nhiều hình thức nở rộ. Tội phạm cờ bạc kéo theo nhiều hệ lụy, làm phát sinh nhiều loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Ngay trong những ngày đầu năm mới 2022, Công an tỉnh Hòa Bình đã tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá thành công nhiều điểm, tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn.

Hồi 14h45 ngày 27/1 (tức ngày 28 Tết Nguyên đán 2022), tại mỏ đá Hồng Chính, thôn Song Huỳnh, xã Thanh Cao, Công an huyện Lương Sơn phối hợp với Công an xã Thanh Cao bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

273793106_600581044525487_8452036504887599683_n.jpg -0
 Lực lượng Công an bắt giữ hàng chục đối tượng đang đánh bạc tại quán karaoke Hoàng Dung 86.

Ngày 6/2 (tức ngày mồng 6 Tết), qua công tác nắm tình hình và tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TP Hòa Bình phát hiện, bắt quả tang nhóm 36 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khuôn viên Công ty Minh Thành, thuộc tổ 12, phường Hữu Nghị. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ hơn 100 triệu đồng, 36 điện thoại di động, 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị cùng một số vật chứng khác. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều khai nhận về hành vi đánh bạc của mình.

Qua đấu tranh, xác minh, Công an thành phố ra quyết định tạm giữ hình sự 24 đối tượng; lập biên bản vi phạm hành chính 12 đối tượng. Trong đó, Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1985), trú tại tổ 17, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình), là đối tượng cầm đầu tổ chức chiếu bạc. Mới đây, các lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an huyện Lương Sơn triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc liên tỉnh với quy mô lớn. Cầm đầu tụ điểm đánh bạc này là Phan Ngọc Hùng, SN 1984, trú tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội. Để đối phó với lực lượng chức năng, đối tượng lựa chọn những căn nhà kiên cố, xung quanh là hàng rào thép gai, bố trí cảnh giới hoa tiêu xung quanh khu vực đánh bạc.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, các lực lượng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, nắm quy luật hoạt động, xác định đối tượng chủ mưu cầm đầu, đồng thời lựa chọn thời điểm phù hợp để triệt phá. Đến khoảng 0h30 ngày 14/2, các tổ công tác bất ngờ đột kích quán karaoke Hoàng Dung 86 tại xóm Suối Sếu A, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, phát hiện hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt nhau. Lực lượng Công an thu giữ tại chiếu bạc 77.900.000đ và nhiều vật chứng có liên quan… Cũng trong thời điểm này, Công an các xã Tân Mỹ, Văn Nghĩa phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện Lạc Sơn bắt 2 vụ, xử phạt hành chính 11 đối tượng có hành vi đánh bạc.

Với mục tiêu đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tội phạm cờ bạc trong dịp đầu xuân năm mới, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 8/2/2022. Trong đó, yêu cầu lực lượng Công an tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu xuân, như tội phạm liên quan đến tín dụng đen, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích...

Theo Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, thực hiện quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng Công an tỉnh, Công an các địa phương tiếp tục duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát trên địa bàn, không để xảy ra các điểm nóng về tệ nạn cờ bạc. Bởi lực lượng Công an xác định đánh bạc và tổ chức đánh bạc không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn phát sinh tệ nạn tín dụng đen, tội phạm hình sự; làm gia tăng các loại tội phạm hình sự nguy hiểm như trộm cắp, cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cướp, cướp giật, tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự.

Như Hùng
.
.