Y án tử hình 8 bị cáo trong đường dây mua bán 541 bánh heroin

Thứ Bảy, 30/01/2016, 08:28
Từ ngày 26 – 28-1, tại Hoà Bình, TAND tối cao đã mở phiên toà phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo của 16/35 bị cáo trong vụ án Vũ Ngọc Sơn (tức Vũ Đình Sơn) cùng đồng bọn phạm tội tàng trữ, mua bán trái phép 541 bánh heroin


TAND tối cao đã mở phiên toà phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo của 16/35 bị cáo trong vụ án Vũ Ngọc Sơn (tức Vũ Đình Sơn) cùng đồng bọn phạm tội tàng trữ, mua bán trái phép 541 bánh heroin; môi giới hối lộ; chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích; không tố giác tội phạm; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và giết người xảy ra tại các tỉnh Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn...

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 19h20 ngày 15-6-2011, cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy (C47) - Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh làm nhiệm vụ tại Km 109+800 quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Phong Phú (Tân Lạc) đã phát hiện xe ôtô màu đen hiệu Honda Civic BKS 29Y - 6135 đi theo hướng Sơn La - Hòa Bình có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

16 bị cáo nghe TAND tối cao tuyên án.

Tuy nhiên, đối tượng điều khiển xe đã không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã tiến hành truy đuổi đến xóm Đồi, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc), đối tượng đã điều khiển xe đâm thẳng vào xe ôtô của lực lượng truy đuổi đồng thời dùng súng bắn trả. Sau đó, đối tượng đã xuống xe bỏ chạy vào rừng và dùng súng bắn bị thương 1 chiến sỹ trong lực lượng truy bắt. 

Đến khoảng 8h ngày 16-6-2011, lực lượng chức năng mới bắt được đối tượng. Tại cơ quan CSĐT, đối tượng khai nhận tên là Vũ Ngọc Sơn (tên gọi khác là Vũ Đình Sơn), SN 1978, trú tại xã Ngọc Vân, Tân Yên (Bắc Giang).

Quá trình kiểm tra xe ôtô của Vũ Ngọc Sơn, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 5 bánh chất bột màu trắng; tại hiện trường đối tượng lẩn trốn, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 3 bánh chất bột màu trắng có tổng trọng lượng là 3.041,86 gram… 

Trong quá trình điều tra đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT đã khởi tố 47 bị can về các tội mua bán trái phép chất ma túy; không tố giác tội phạm; đưa hối lộ, làm môi giới hối lộ, nhận hối lộ; giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, HĐXX không áp dụng các hình phạt bổ sung bằng tiền nhưng tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước toàn bộ số tiền do các bị cáo phạm tội mà có và tịch thu phát mại sung công quỹ Nhà nước 27 điện thoại, 4 xe ôtô, trong đó bị cáo Vũ Đình Sơn bị tịch thu 2 chiếc xe ôtô; tịch thu 4 khẩu súng các loại; tuyên trả các bị cáo và những người có liên quan một số giấy tờ có giá trị và tiền không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo.

Trong các ngày xét xử phúc thẩm, một số bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình là có căn cứ, đúng người đúng tội trước mức án sơ thẩm nên đã rút đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa sáng 28-1, Hội đồng xét xử TAND tối cao sau khi đã xem xét toàn diện nội dung vụ án, tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX đánh giá đây là vụ án ma túy với quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài, các bị cáo tái phạm và phạm tội nhiều lần, hành vi vô cùng nguy hiểm cho xã hội, gieo rắc cái chết cho con người, là nguyên nhân trực tiếp gây ra tội phạm hình sự khác… 

Do đó, Hội đồng xét xử TAND tối cao đã giữ nguyên mức hình phạt tử hình đối với 8 bị cáo nhằm thể hiện tính răn đe và sự nghiêm minh của pháp luật gồm: Vũ Ngọc Sơn, Dương Ngô Thắng (bị cáo còn bị xử phạt 2 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng), Nguyễn Thị Thịnh, Hoàng Văn Điệp, Nguyễn Xuân Hòa, Hoàng Trọng Quân, Liễu Thị Lỵ, Hoàng Tuyết Lan. Trong đó, Vũ Ngọc Sơn 13 lần mua bán trái phép 70 bánh heroin và 3.200 viên MTTH, bị cáo còn bị xử phạt 1 năm tù cho hành vi chống người công vụ, 2 năm tù cho hành vi cố ý gây thương tích). 

Tuyên phạt tù chung thân đối với 2 bị cáo Trần Thị Mai và Triệu Văn Đời; mức án từ 6 năm đến 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy cho 5 bị cáo là Dương Ngô Sơn, Nguyễn Quang Nho, Phạm Văn Xuân; Lương Văn Lằng, Đào Trọng Kiên (bị cáo Đào Trọng Kiên kháng cáo kêu oan không được chấp nhận vì không có tình tiết mới). 

Xem xét các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo Nguyễn Quang Viên, Hội đồng xét xử TAND tối cao giảm mức hình phạt từ 6 năm 6 tháng xuống 3 năm. Kết thúc phiên tòa, các bị cáo bị tuyên án tử hình được quyền gửi đơn tới Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam xin giảm án trong thời hạn 7 ngày tính từ ngày tuyên án.

Ngô Thủy
.
.