Y án tử hình kẻ giết tài xế xe ôm ngày giáp Tết

Thứ Hai, 11/12/2023, 14:17

Sau khi lên xe, Vũ kêu anh U (tài xế xe ôm) chở từ Cần Thơ về Bạc Liêu để ăn Tết. Trên đường về gần đến nhà, Vũ ra tay sát hại tài xế xe ôm để cướp tài sản, gây rúng động dư luận những ngày giáp Tết.

Ngày 11/12, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Giết người” và “Cướp tài sản” bằng hình thức trực tuyến. Phiên tòa diễn ra tại 2 điểm cầu, tại trụ sở TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của những người tiến hành tố tụng và đầu cầu ttrụ sở TAND tỉnh Bạc Liêu với sự tham gia của bị cáo và lực lượng bảo vệ phiên toà.

Y án tử hình kẻ giết tài xế xe ôm gây rúng động những ngày giáp Tết -0
Bị cáo Vũ tại phiên tòa phúc thẩm. 

Trước đó, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vũ (SN 2000, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) tử hình về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt là tử hình. Bị hại là anh Đ.V.U (SN 1981, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ, tài xế xe ôm).

Theo cáo trạng, chiều 18/1/2023, (tức 27 Tết Nguyên đán), Vũ đi xe khách từ bến xe Miền Tây (TP Hồ Chí Minh), đến bến xe TP Cần Thơ lúc 20h cùng ngày. Sau đó, Vũ thuê anh U dùng xe máy chở từ bến xe TP Cần Thơ về huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu với giá 800 ngàn đồng.

Đến 23h30 phút cùng ngày, khi đến đoạn đê biển Trường Sơn, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, Vũ dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người nạn nhân, gây đa chấn thương sau đó dùng dao rọc giấy cắt nhiều nhát vào cổ, khiến anh U tử vong tại chỗ.

Sau khi giết anh U, Vũ lục túi quần nạn nhân lấy trên 1,2 triệu đồng, 2 điện di động và xe máy nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến sáng 19/1, người dân phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan chức năng. Tối 20/1, Vũ bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu bắt khẩn cấp tại nhà cô ruột ở xã Điền Hải, huyện Đông Hải.

Tại tòa phiên toà phúc thẩm, HĐXX bác đơn kháng cáo của bị cáo Vũ và tuyên phạt y án sơ thẩm.

V.Đức - N.Khang
.
.