Nhiều tiết mục đặc sắc trong chương trình nghệ thuật “Thắm tình hữu nghị Việt Nam – Lào – Campuchia”

Thứ Tư, 16/08/2017, 17:58

Đạo diễn "bật mí" những tiết mục đặc sắc trong Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Thắm tình hữu nghị Việt Nam – Lào – Campuchia” diễn ra vào lúc 20h ngày 17-8 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội).


Chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017” và “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017”, Bộ Công an Việt Nam tổ chức chuỗi nhiều hoạt động chào mừng, trong đó, điểm nhấn là chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Thắm tình hữu nghị Việt Nam – Lào – Campuchia” diễn ra vào lúc 20h ngày 17-8 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp trên Kênh truyền hình CAND – ANTV.

Đại tá Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Tổng cục Chính trị CAND là người trực tiếp đi đón đoàn nghệ thuật của Bộ An ninh Lào và Bộ Nội vụ Campuchia sang Việt Nam biểu diễn lần này cho biết, trưa ngày 15-8, đoàn nghệ thuật của các bạn Bộ An ninh Lào đã sang đến Việt Nam bằng đường bộ. Đến tối cùng ngày, đoàn Bộ Nội vụ Campuachia cũng có mặt ở Việt Nam bằng đường hàng không. Trước đó, công tác chuẩn bị để đón đoàn nghệ thuật của hai nước bạn đã được Bộ Công an Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo.

Một tiết mục biểu diễn chung của đoàn nghệ thuật 3 nước diễn ra trong buổi tập chiều ngày 16-8.

Do chương trình nghệ thuật lần này có đến 6 tiết mục là tổng hòa sự tham gia của cả 3 đoàn, nên ngay đầu giờ chiều ngày 16-8, tất cả nghệ sĩ, diễn viên trong 3 đoàn đã có mặt tại Rạp Công nhân (phố Tràng Tiền, Hà Nội) để bắt tay vào công việc tập luyện. 

Đại tá, NSND Trần Đức Lợi, Trưởng đoàn ca múa nhạc CAND, Tổng đạo diễn của chương trình cho biết, đoàn Nghệ thuật Bộ An ninh Lào chuẩn bị 17 tiết mục, đoàn nghệ thuật Bộ Nội vụ Campuachia chuẩn bị 15 tiết mục và đoàn nghệ thuật Bộ Công an Việt Nam chuẩn bị khoảng 20 tiết mục. 

Khi ghép lại thành một chương trình chung, Đại tá, NSND Trần Đức Lợi quyết định chọn lọc mỗi đoàn 5 tiết mục đặc sắc nhất. Thêm vào đó, 3 đoàn sẽ cùng biểu diễn 6 tiết mục chung, cộng tổng lại, chương trình giao lưu nghệ thuật sẽ có 21 tiết mục.

Do thời gian gấp gáp, cả 3 đoàn chỉ có thời gian tập chung vào buổi chiều ngày 16-8, đến sáng 17-8 là buổi tổng duyệt cuối cùng trước khi biểu diễn chính thức vào 20h ngày 17-8. 14h ngày 16-8, khi chúng tôi đến Rạp Công nhân, từ bên ngoài, những âm thanh rộn ràng của các ca khúc về tình hữu nghị giữa 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia đã vang lên khắp khán phòng. 

Hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên tươi tắn thực hiện những động tác múa hát của mình trong tổng thể chương trình nghệ thuật. Ánh đèn sân khấu nhấp nháy theo những bước di chuyển, nhấn nhá mềm mại, mượt mà trên từng nụ cười, gương mặt.

Anh Xupharachit, thành viên đoàn nghệ thuật Bộ An ninh Lào chia sẻ bằng tiếng Việt: “Tôi rất vinh dự khi được cùng đoàn nghệ thuật của Bộ An ninh Lào sang giao lưu, biểu diễn cùng các bạn Bộ Công an Việt Nam lần này. Chúng tôi mới tập được cùng các bạn Việt Nam và Campuachia được ít giờ đồng hồ nhưng thấy rất thú vị. Hai đoàn bạn vừa múa hay vừa hát giỏi. Đây là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi”.

“Tối 15-8, sau khi di chuyển đến Việt Nam, tôi và các thành viên trong đoàn cũng tương đối mệt. Lạ nhà nên giấc ngủ chập chờn. Tui nhiên khi đến đây tập luyện, những bài hát về tình hữu nghị của 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia anh em vang lên khiến cho tinh thần của mỗi người chúng tôi trở nên rất phấn chấn. Ai nấy đều nghiêm túc tập luyện mà quyên đi mệt mỏi. Tất cả chúng tôi gắng tập trung làm hết sức để mang lại những tiết mục nghệ thuật đặc sắc cho người xem, góp phần vào thành công chung của đêm giao lưu nghệ thuật này” – anh Cheyravi, thành viên đoàn nghệ thuật Campuchia chia sẻ.

Một tiết mục biểu diễn chung của đoàn nghệ thuật 3 nước diễn ra trong buổi tập chiều ngày 16-8.

Đại tá, NSND Trần Đức Lợi cho biết thêm, chương trình là sự kiện giao lưu giữa Bộ Công an Việt Nam, Bộ An ninh Lào và Bộ Nội vụ Campuachia nhưng tất cả các tiết mục nghệ thuật sẽ mang bản sắc đại diện cho văn hóa dân tộc của riêng mỗi nước, đồng thời hòa chung vào sự đồng điệu về tình cảm, tâm hồn của cả 3 dân tộc từ trang phục, điệu múa đến âm nhạc, để qua đó khái quát được tình hữu nghị đặc biệt của 3 dân tộc Việt Nam – Lào – Campuchia. Các tiết mục chung sử dụng lá cờ của cả 3 dân tộc và diễn viên của 3 đoàn sẽ mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình để cùng biểu diễn.

Một điều đặc biệt là ngoài 6 tiết mục với sự biểu diễn chung của các nghệ sĩ diễn viên của cả 3 đoàn, thì trong 5 tiết mục biểu diễn riêng của mỗi đoàn, các đoàn sẽ xen kẽ nhau hát về hai nước còn lại bằng tiếng của nước đó. 

Ví dụ như đoàn Bộ Công an Việt Nam sẽ hát một bài về đất nước Lào bằng tiếng Lào và một bài về đất nước Campuachia bằng tiếng Campuachia. Tương tự như vậy đoàn của Bộ An ninh Lào và đoàn của Bộ Nội vụ Campuachia cũng sẽ hát hai bài bằng tiếng của hai nước còn lại. Những tiết mục này thể hiện tình cảm, sự gắn bó khăng khít của 3 nước dành cho nhau.

Nói về các tiết mục của đoàn Bộ Công an Việt Nam, Đại tá, NSND Trần Đức Lợi cho biết, vì Việt Nam là chủ nhà nên ở tiết mục mở đầu, hợp ca nam nữ sẽ hát bài “Mời trầu” của dân ca quan họ Bắc Ninh. Trong lúc hát, các nghệ sĩ, diễn viên sẽ mang khay trầu đi xuống từng hàng ghế để mời các vị lãnh đạo, đại biểu, khách mời của cả 3 nước. Kết thúc chương trình, ban tổ chức sẽ mời các vị lãnh đạo, đại biểu của 3 nước lên sân khấu cùng với các ca sĩ, diễn viên vỗ tay hát vang ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

Chương trình hứa hẹn sẽ mang lại cho người xem một đêm nghệ thuật độc đáo và đặc sắc về văn hóa, con người của ba nước Việt Nam – Lào - Campuachia. Qua đó góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời giữa 3 dân tộc nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam, Bộ An ninh Lào, Bộ Nội vụ Campuchia nói riêng.

Cảnh Vũ
.
.