Tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong văn hóa, thể thao, du lịch

Thứ Năm, 15/07/2021, 07:58
Sau một thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) bị thiệt hại nặng nề, gặp nhiều khó khăn. Tháo gỡ các “điểm nghẽn” là nhiệm vụ toàn ngành cần tập trung trong 6 tháng cuối năm.

Đây là tinh thần chỉ đạo chung, có sự đồng thuận cao của các đại biểu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, tại Hà Nội do Bộ VH-TT&DL tổ chức với 50 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố.

Báo cáo chung 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt cho biết, trong thời gian qua, dịch bệnh do COVID-19 đã ảnh hưởng toàn diện tới hoạt động của ngành. Nhiều địa phương phải tạm thời đóng cửa di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh; hủy hoặc tạm dừng các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim... Tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tuyên truyền quảng bá văn hóa, gây thất thu lớn cho ngân sách các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng người dân.

Tại một số tỉnh/thành, thư viện phải dừng hoặc hạn chế các hoạt động làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch năm. Việc giao kinh phí và các thủ tục đấu thầu sách một số nơi còn chậm, ảnh hưởng đến công tác bổ sung tài liệu, nhất là kho sách luân chuyển. Đầu tư cho hoạt động thư viện cũng như công tác phối hợp thực hiện còn chưa được đồng bộ.

Việc sáp nhập các đơn vị nghệ thuật truyền thống ở địa phương và hợp nhất các đơn vị nghệ thuật chuyển sang hình thức ngoài công lập vào trung tâm văn hóa thành một đầu mối đã phát sinh những bất cập khiến nhiều địa phương lúng túng trong định hướng hoạt động.

Về thể thao, các giải thi đấu, các hoạt động thể dục thể thao liên tục bị hủy hoặc lùi thời hạn tổ chức, gây khó khăn cho công tác điều hành. Các đội tuyển thể thao hầu như không có cơ hội tập huấn, thi đấu cọ xát tại nước ngoài, ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn của vận động viên cũng như chỉ tiêu số lượng vận động viên đạt chuẩn tham dự Olympic Tokyo. Công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 triển khai còn chậm, chủ yếu do nguyên nhân khách quan (ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kinh phí chậm phân bổ).

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết, trong bối cảnh chưa có du lịch quốc tế, du lịch nội địa được xác định là chủ đạo của du lịch Việt Nam. Đã sang năm thứ 2 chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-10, du lịch vẫn đang chịu nhiều thiệt hại nặng nề, khi nhiều địa phương công bố có dịch, dừng các hoạt động không thiết yếu, nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội phải tạm dừng, nhiều khu du lịch đóng cửa, nhiều tour du lịch bị hủy. Với các doanh nghiệp du lịch đã dừng hoạt động, các cơ sở du lịch đã phải tạm nghỉ, giãn nhân công. Hướng dẫn viên du lịch thất nghiệp. Toàn ngành Du lịch lâm vào tình trạng rất khó khăn.

Trao đổi về khắc phục các khó khăn chung của ngành, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đề nghị, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết chế, không cào bằng trong quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Ngành VH-TT&DL phải hoàn thiện về thể chế và cơ chế chính sách một cách đồng bộ, để giải quyết những bài toán thực tiễn cuộc sống đề ra.

Ngành cũng phải khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa, phê duyệt chương trình hành động để phát triển du lịch trong 5 năm tới, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết Chỉ thị 08 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao, đề xuất với trung ương ban hành Chỉ thị mới và xây dựng chiến lược thể thao. Gắn với đó là phải ban hành một số nghị định để quản lý Nhà nước, ban hành một số thông tư trong chức năng, thẩm quyền của Bộ để làm tốt hơn nữa vai trò quản lý.

Phải làm rõ nội hàm về giá trị văn hóa Việt Nam, nội hàm về giá trị con người Việt Nam, trả lời cho được trước công luận, trước Đảng, Nhà nước về những vấn đề văn hóa hiện nay... Đặt hàng, làm rõ, từng bước xác định cho được bộ chỉ số về đóng góp của văn hóa trong quá trình phát triển. Chỉ khi chúng ta lượng hóa đươc công việc của mình bằng các chỉ số này thì mới khẳng định được vị thế của ngành VH-TT&DL.

Với du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, phải xây dựng các kịch bản, các đề án, các gói kích cầu để phục hồi du lịch. Số hóa du lịch phải được triển khai một cách nhanh, quyết liệt nhất. Hiện nay, Bộ VH-TT&DL phối hợp cùng UBND tỉnh Kiên Giang và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình đón khách để đảm bảo an toàn…

N.Nguyễn
.
.