Hướng tới Olympics 2024 bằng những bức ảnh sinh động

Thứ Tư, 24/05/2023, 14:29

Sáng 24/5, tại trụ sở Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội (số 57 Trần Hưng Đạo) đã diễn ra triển lãm “Đường tới Olympics 2024” giới thiệu 24 bức ảnh đặc sắc nhằm tôn vinh tinh thần Olympic và các môn thi đấu tại sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Triển lãm “Đường tới Olympics 2024” do Hãng thông tấn Pháp AFP thực hiện, nằm trong khuôn khổ “Photo Hanoi’23 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế”. Những bức ảnh này được các phóng viên ảnh của AFP ghi lại tại các kỳ Olympics gần đây và tại các sự kiện chuẩn bị cho kỳ Olympic sắp tới ở Paris (Pháp).

Hướng tới Olympics 2024 bằng những bức ảnh sinh động -0
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ sự thích thú khi đến với triển lãm  (Ảnh: Phong Sơn).

Người xem đã có cơ hội chiêm ngưỡng lại những khoảnh khắc quan trọng và đầy cảm xúc của các sự kiện thể thao lớn tại Thế vận hội thông qua góc nhìn độc đáo, sáng tạo và mới mẻ của các phóng viên AFP. Các bức ảnh được triển lãm thể hiện sự quyết tâm và lòng dũng cảm của các vận động viên, qua đó người xem có thể hình dung những gì sẽ diễn ra trong các cuộc tranh tài sắp tới tại Paris.

Trong số 24 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm, người xem đã được chiêm ngưỡng bức ảnh chụp vận động viên Hoàng Thị Duyên của Việt Nam bị ngã tại nội dung 59 kg dành cho nữ môn cử tạ trong khuôn khổ Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 vào ngày 27/7/2021, qua đó thấy được để đến đỉnh vinh quang các vận động viên đã phải quyết tâm và nỗ lực rất nhiều.

Hướng tới Olympics 2024 bằng những bức ảnh sinh động -0
Triển lãm thu hút sự quan tâm của công chúng (Ảnh: Phong Sơn).

Chia sẻ về mục đích của triển lãm, bà Alice Philipson, Trưởng văn phòng AFP tại Hà Nội cho rằng: “Tôi biết người Hà Nội rất yêu thể thao mà tình yêu ấy bộc lộ rõ nhất mỗi khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trên sân nhà. Chúng tôi triển lãm những bức ảnh trên những bức tường bao quanh đại sứ quán để tất cả mọi người đều có cơ hội xem ảnh, dù chỉ là thoáng qua khi đi xe máy ngang qua”.

Tiết lộ về hậu trường của những bức ảnh, ông Manan Vatsyayana, Trưởng nhóm phóng viên ảnh của AFP tại khu vực Đông Nam Á cho rằng, bộ phận ảnh của AFP đã đi tiên phong trong việc sử dụng công nghệ, máy ảnh robot dưới nước để chụp bộ môn bơi lội, nhiều máy ảnh chụp từ xa đặt trên sân và trên mái sân vận động để ghi lại những góc độ thú vị của các môn thể thao. Để có thể ghi lại từng khoảnh khắc và hành động của các vận động viên Olympic, các phóng viên ảnh của AFP đã phải lên kế hoạch tỉ mỉ và không ngừng nâng cao kỹ năng chụp ảnh.

Hãng thông tấn Pháp AFP đã hiện diện tại Việt Nam hơn nửa thế kỷ. Là hãng thông tấn toàn cầu hoạt động tại 151 quốc gia, AFP có mạng lưới cung cấp tin tức nhanh nhất, đầy đủ và đáng tin cậy về các sự kiện thời sự, cũng như các vấn đề cuộc sống thường nhật. Với 2.400 phóng viên và biên tập viên thuộc hơn 100 quốc tịch khác nhau, AFP truyền tải thông tin đi khắp thế giới bằng 6 ngôn ngữ với chất lượng độc đáo và nội dung đa phương tiện phong phú.

Ngô Khiêm
.
.