Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Lễ hội vịnh ánh sáng Quốc tế Nha Trang 2024

Thứ Năm, 30/11/2023, 15:24

Ngày 30/11, Chủ tịch cùng các Phó Chủ tịch UBND, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa và đơn vị tư vấn đã có cuộc họp về phương án tổ chức Lễ hội vịnh ánh sáng Quốc tế Nha Trang 2024.

Đây là cuộc thi trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng thiết bị bay không người lái (drones) giữa các đội tuyển đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc và đội chủ nhà Việt Nam.

Dự kiến lễ hội này sẽ tổ chức vào tháng 6 và 7/2024, trong đó có 2 đêm thi tại Quảng trường 2 tháng 4, TP Nha Trang và 2 đêm thi tại Khu du lịch Vinwonders trên đảo Hòn Tre, Nha Trang.

        Lần đầu tiên tại Việt Nam tổ chức Lễ hội vịnh ánh sáng Quốc tế Nha Trang -0
        Lần đầu tiên tại Việt Nam tổ chức Lễ hội vịnh ánh sáng Quốc tế Nha Trang -0
Màn trình diễn độc đáo bằng ngôn ngữ ánh sáng của 1.653 drone tại Festival biển Nha Trang lần thứ 10 năm 2023

Mỗi đêm thi diễn ra vào thứ 7 hàng tuần với thời lượng 90 phút, hai đội thi đấu trực tiếp theo chủ đề do ban tổ chức đưa ra. Lễ hội vịnh ánh sáng Quốc tế Nha Trang là sự kiện có quy mô lớn mang tầm quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Nha Trang - Khánh Hòa lan tỏa đến các quốc gia trên thế giới.

Bên cạnh phần thi của các đội tuyển tham gia lễ hội, nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật cũng sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa và UBND TP Nha Trang tổ chức.

Trước đó vào đầu tháng 6/2023, trong đêm khai mạc Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 10 với chủ đề “Khánh Hòa – Khát vọng phát triển”, màn trình diễn độc đáo bằng ngôn ngữ ánh sáng đã gây ấn tượng với du khách và người dân địa phương. 1.653 drone thể hiện mốc thời gian 1.635 năm Khánh Hòa hình thành và phát triển đã trình diễn những hình ảnh đặc trưng của Khánh Hòa như: chim yến, Mũi Đôi, sông Cái, Thành Cổ Diên Khánh, Tháp Trầm Hương… trên không gian lễ hội với nền nhạc âm hòa phối khí theo chất liệu âm nhạc bản địa đã tái hiện những câu chuyện về lịch sử, văn hóa vùng đất và con người Khánh Hòa và kết thúc bằng dòng chữ “Khánh Hòa - khát vọng bừng sáng”.

Hữu Toàn
.
.