Thu hút khách đến với “Con đường di sản miền Trung”

Thứ Hai, 04/04/2022, 07:38

Nhằm thu hút khách du lịch đến với "Con đường di sản miền Trung", cuối tháng 3/2022, tại TP Hà Nội, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã tổ chức giới thiệu điểm đến 5 địa phương với chủ đề "Miền di sản diệu kỳ"...

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cho rằng, 5 tỉnh, thành phố nêu trên nằm cạnh nhau trên cung đường miền Trung; trong khi, mỗi địa phương đều sở hữu nhiều di sản khác nhau. Vì vậy, việc du khách đến tham quan từ địa phương này đến địa phương khác rất thuận tiện và khám phá được nhiều điều thú vị.

Con đường di sản miền Trung đi qua 5 địa phương với hệ thống di sản thế giới đồ sộ đã được UNESCO công nhận như: Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng; các di sản văn hóa: Quần thể di tích Cố đô Huế, phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Nhã nhạc Huế, Ca trù, Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt, Nghệ thuật bài chòi miền Trung; các di sản tài liệu thế giới: Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế cùng với Miền nghỉ dưỡng, giải trí diệu kỳ Đà Nẵng, Quảng Trị, đây chính là một trong những bảo tàng của lịch sử, hòa bình lớn nhất châu Á…

Bên cạnh đó, 5 địa phương trên con đường di sản có hệ thống giao thông thuận lợi với 3 cảng hàng không quốc tế (Đà Nẵng, Phú Bài, Chu Lai), 1 cảng hàng không nội (Quảng Bình) và cảng hàng không Quảng Trị đang xây dựng. Đối với hệ thống cảng biển, như Cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) có thể đón các tàu 5 sao quốc tế; hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối thuận lợi đến tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước và là một trong những con đường ngắn nhất đến Lào và Thái Lan trên hành lang kinh tế Đông Tây…

2.jpg -0
Du khách tham quan khu di sản Huế sau khi mở cửa du lịch.

Để thu hút du khách đến với các tỉnh, thành phố nằm trên con đường di sản miền Trung, các địa phương đã triển khai nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ và ấn tượng. Cụ thể, tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới như: Tuyến động Phong Nha - Khám phá chiều sâu bí ẩn; tuyến thung lũng Sinh Tồn - Hang Thủy Cung; tuyến chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới… Đối với tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị, khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2022, Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông", Lễ phát hành bộ Tem kỷ niệm 50 năm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị…

Trong khi đó, tại Thừa Thiên-Huế sẽ tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm miễn phí, tái hiện các nghi thức và hoạt động chốn cung đình xưa như Lễ đổi gác, chương trình "Âm sắc cung đình và Huế xưa", biểu diễn ca Huế, Festival Huế 4 mùa… Đặc biệt, trong tháng 4/2022, một số sản phẩm mới tại Huế sẽ được khai trương là phố đi bộ Hoàng Thành, phố ẩm thực ở đường Đinh Tiên Hoàng. Tại TP Đà Nẵng, hàng loạt sự kiện diễn ra như khai trương mùa du lịch biển và đêm Mỹ An, hội chợ châu Âu tại khu du lịch Bana Hills; lễ hội "Tuyệt vời Đà Nẵng"…

Là địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2022, tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức nhiều sự kiện và sản phẩm du lịch phục vụ du khách trong suốt cả năm. Một trong những sản phẩm mới tại Quảng Nam là hành trình khám phá làng Cẩm Thanh (Hội An) với các trải nghiệm như tham quan chợ địa phương, lựa chọn nguyên liệu tươi sống để học nấu ăn và chèo thuyền tre khám phá rừng dừa... Trước nhu cầu du khách Thái Lan tới các tỉnh, thành miền Trung, nhất là Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam, tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa mở đường bay Thái Lan đến các tỉnh miền Trung với quyết tâm hồi sinh lại thị trường du lịch sau thời gian dài đóng cửa. Nhằm thu hút du khách, Huế đang xem xét triển khai chính sách hỗ trợ cho các đoàn FAM; miễn/giảm phí tham quan cho du khách trên chuyến bay từ Thái Lan tới Huế trong 6 tháng đầu tiên, cũng như giảm giá phòng khách sạn…

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế khẳng định, Thái Lan là một trong những điểm đến hàng đầu được du khách Việt Nam yêu thích và lựa chọn. Và ngược lại, lượng khách du lịch Thái Lan đến Việt Nam luôn nằm trong danh sách 10 thị trường gửi khách hàng đầu của du lịch Việt Nam. Năm 2020, mặc dù dịch COVID-19 bùng phát nhưng vẫn có 46.014 lượt khách (chiếm 11,4%) và chỉ xếp thứ 2 sau Hàn Quốc trong tổng số 10 thị trường khách quốc tế đến Thừa Thiên-Huế.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho hay, sẽ duy trì đường bay thường xuyên lâu dài kết nối thị trường du lịch giữa Thái Lan và Huế cũng như các tỉnh, thành ở miền Trung Việt Nam. Hội Lữ hành tỉnh Thừa Thiên-Huế đang kết nối với các đối tác ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị để tổ chức các đoàn famtrip; phối hợp với Hội du lịch Cộng đồng Việt Nam tổ chức các tour mới cho giai đoạn thích ứng. Từ đầu năm đến nay, ngành Du lịch Huế và các tỉnh miền Trung nói chung đã có nhiều tín hiệu phục hồi, lượng du khách tham quan dần tăng trở lại.

Hải Lan
.
.