Yêu cầu ngừng thi công công trình nhà văn hoá tại khu Di tích danh thắng Yên Tử

Thứ Bảy, 31/10/2015, 19:13
Công trình Nhà văn hoá truyền thống của Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm được xây dưng từ năm 2001 nằm trong khuôn viên nhà ga cáp treo 1, thuộc vùng bảo vệ II của Khu di tích danh thắng Yên Tử.

Từ khi xây dưng, nơi đây được sử dụng làm nơi tiếp khách, diễn ra các hoạt động văn hoá và cũng là nơi thờ tự Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Tam Tổ Trúc Lâm do Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm tổ chức. 

Gần dây công trình này đã bị xuống cấp không đảm bảo an toàn cho các hoạt động văn hoá của cán bộ công nhân viên của công ty, du khách và không đảm bảo mỹ quan của khu Di tích lịch sử.

Nhà văn hoá truyền thống Ga1, cáp treo Yên Tử đã bị đình chỉ thi công.

Từ đầu tháng 10/2015, Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm đã tiến hành sửa chữa nhà ga cáp treo 1, đồng thời tự ý tháo dỡ công trình Nhà văn hoá truyền thống và tiến hành xây dưng lại với qui mô lớn hơn. Toàn bộ việc sửa chữa và phá dỡ công trình này đều chưa có sự đồng ý của các cơ quan chức năng.

Ngày 23/10/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 6424/ UBND-VX1 yêu cầu sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Uông Bí, Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm và các đơn vị liên quan, kiểm tra, xác minh vụ việc, yêu cầu đình chỉ thi công, đồng thời hướng dẫn Công ty tiến hành hoàn thiện các thủ tục theo qui định.

Ngày 30/10/2015,trong buổi làm việc trực tiếp với UBND thành phố Uông Bí, Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm và các ban ngành đơn vị liên quan, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh ông Nguyễn Văn Đọc đã nghiêm khắc phê bình Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm trong khi chưa có hồ sơ đầy đủ và thủ tục về xây dung đã tự ý tháo dỡ và xây dung công trình. Ông cũng yêu cầu công ty ngừng thi công công trình, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo qui định.

“Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, đây sẽ là nơi sinh hoạt văn hoá của cán bộ công nhân viên công ty, là nơi đón tiếp hướng dẫn du khách, và không được phép thờ tự” ông Đọc nhấn mạnh.

Trịnh Mạnh
.
.