Một năm “nước rút” với 4.0

Thứ Hai, 31/01/2022, 14:33

Một mùa Xuân mới đã đến với những tín hiệu vui từ Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (DLQG về DC) và Hệ thống sản xuất, cấp và Quản lý căn cước công dân (CCCD) của Bộ Công an. Chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2021, hai hệ thống nêu trên đã ghi dấu ấn quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Quản lý dân cư bằng công nghệ số

Năm 2021 đã qua đi với bao khó khăn, bộn bề do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19. Song, dự án Cơ sở DLQG về DC và dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD là hai dự án lớn, với khối lượng công việc nhiều nhưng lại được lực lượng CAND quyết tâm rất cao thực hiện trong thời gian ngắn. Để có tín hiệu vui trong mùa xuân mới này, năm qua, hàng trăm ngàn CBCS Công an trên toàn quốc đã gác lại riêng tư, quyết liệt chạy đua với thời gian, có nhiều cách làm sáng tạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để tập hợp thông tin của hơn 98,7 triệu công dân, hoàn thành tiến độ đặt ra; đã in, trả hơn 50 triệu thẻ căn cước cho công dân và đang tích cực hoàn thành cấp thẻ CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện. Sự thành công của hai dự án đánh dấu một bước ngoặt lớn, thay đổi phương thức quản lý dân cư từ thủ công bằng giấy sang quản lý bằng điện tử, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số hướng tới nền kinh tế số, xã hội số.

Với phương châm “vì nhân dân phục vụ”, hàng vạn CBCS Công an các địa phương đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thu thập các phiếu thông tin, đến từng “bản làng, thôn xóm” thu nhận hồ sơ cấp CCCD, không kể địa bàn xa, cách trở, không ngại ngày đêm, “gần làm đêm, xa làm ngày” và chia thành nhiều ca với thời gian làm việc 15 tiếng/ngày.

8-1.jpg -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao đổi với người dân đến làm căn cước công dân có gắn chíp điện tử ở phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang.

Chia sẻ về quá trình thực hiện hai dự án nêu trên, Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Bộ Công an cho biết: Dự án Cơ sở DLQG về DC và Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia được ưu tiên triển khai góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

Trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thu thập thông tin và cấp thẻ CCCD nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, sự quan tâm hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, các đơn vị nhà thầu; đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm của toàn lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trên toàn quốc, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã thường xuyên báo cáo lãnh đạo Bộ cũng như phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, nhà thầu giải quyết triệt để mọi khó khăn, vướng mắc, tồn tại thông qua các buổi họp giao ban, hội ý nghiệp vụ, qua đường dây nóng và qua các đợt kiểm tra Công an các địa phương. Đồng thời, thường xuyên biểu dương những địa phương làm tốt, có cách làm hay, hiệu quả sáng tạo, phê bình thẳng thắn, rút kinh nghiệm với những địa phương thực hiện chưa tốt.

Trong quá trình triển khai hai dự án, nhiều đơn vị, địa phương đã phát huy được trí tuệ tập thể, sáng tạo, tận dụng tối đa mọi nguồn lực sẵn có tại địa phương; nhiều cá nhân thể hiện sự nhiệt huyết, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, khắc phục khó khăn, hoàn thành có hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, xây dựng hệ thống thành công mới chỉ là bước đầu, đưa cơ sở dữ liệu này đi vào cuộc sống, phát huy được hiệu quả thật tốt, để cả người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thật, mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao cho, cũng như xứng đáng với sự trông đợi và kỳ vọng của xã hội và toàn thể nhân dân -Trung tướng Tô Văn Huệ nhấn mạnh thêm.

Chia sẻ, kết nối dữ liệu - nguồn “tài nguyên đặc biệt”

Tại Hội nghị tổng kết hai dự án trên vào ngày 22/6/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ Công an cần đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, đơn vị khai thác để phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch COVID-19, tránh tình trạng “cát cứ” thông tin, cơ sở dữ liệu… Bộ Công an đã triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Đến nay, Cơ sở DLQG về DC đã triển khai kết nối, khai thác, ứng dụng gồm: Kết nối Cơ sở DLQG về DC vào hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý để kết nối, xác thực thông tin dân cư cho 63 tỉnh, thành phố; kết nối với Văn phòng Chính phủ để xác thực thông tin người dân đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia; kết nối với Bộ Tư pháp phục vụ cấp gần 6 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh, trao đổi thông tin hộ tịch của người dân; kết nối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xác thực hơn 18 triệu thông tin; triển khai 4 phân hệ phần mềm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19…

Trong thời gian qua, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 8/11/2021 quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở DLQG về DC, Cơ sở dữ liệu CCCD và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở DLQG về CD với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

8-2.jpg -0
Lực lượng Công an xuống cơ sở làm căn cước công dân gắn chíp mới cho người dân.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an khẩn trương triển khai, xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử để cấp tài khoản định danh cho người dân khi thực  hiện thủ tục hành chính và các dịch vụ khác trên môi trường mạng. Ngoài ra, tích hợp, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để làm giàu, bổ sung cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,  hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ và liên thông, giảm bớt các thủ tục hành chính.

Bộ Công an cũng đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, CCCD (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) để đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ ứng dụng dữ liệu dân cư, CCCD phục vụ người dân và doanh nghiệp. Để có cơ sở pháp lý triển khai cung ứng các sản phẩm dịch vụ, thiết bị ứng dụng từ Cơ sở DLQG về DC, CCCD, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cũng khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, đề án phí, Thông tư danh mục các sản phẩm, dịch vụ trình lãnh đạo Bộ, Chính phủ ký, ban hành.

Trao đổi với PV, Trung tướng Tô Văn Huệ cho biết thêm, hiện nay, thẻ CCCD gắn chip đã được Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với các đơn vị có liên quan tích hợp các thông tin về tiêm chủng, vaccine COVID-19, thông tin người được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 68, thông tin về bằng lái xe, đăng ký xe… Trong thời gian tới, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ tiếp tục kết nối, chia sẻ, bổ sung, đồng bộ để làm giàu cho Cơ sở DLQG về DC phục vụ việc tích hợp trên thẻ CCCD.

Ngoài ra, thẻ CCCD có thể tích hợp rất nhiều thông tin và thay thế được nhiều loại giấy tờ trong tương lai.

Hệ thống Cơ sở DLQG về DC đã vận hành tại Công an cấp xã trên toàn quốc, đến nay: Đã quản lý 98.713.820 nhân khẩu trên cả nước; đã tiếp nhận và xử lý 212.425 hồ sơ thường trú; 92.164 hồ sơ tạm trú. Thông qua Cổng dịch vụ công đã tiếp nhận và xử lý 4.350 hồ sơ thường trú, 12.238 hồ sơ tạm trú, 606 hồ sơ khai báo tạm vắng, 7.799 hồ sơ thông báo lưu trú và Cổng dịch vụ công đã xử lý giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện cho công dân; thực hiện khai thác và triển khai ứng dụng trên rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, như việc xác thực phục vụ thực hiện thủ tục hành chính, phục vụ các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, lao động  thương binh - xã hội, nội vụ...

Anh Hiếu
.
.