Tri ân người đồng đội đã anh dũng hi sinh vì bình yên cho nhân dân

Thứ Sáu, 30/01/2015, 14:16
Sáng 30/1, trong không khí gần gũi, ấm áp, Đại tá Phùng Tiến Triển, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và Đại tá Lê Minh Loan, Trưởng Công an huyện Mộc Châu cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mộc Châu đã thắp hương tri ân nghĩa tình đồng đội; dành một phút tưởng niệm trước anh linh người đồng đội, đồng chí thân yêu; đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những đau thương, mất mát đối với thân nhân gia đình Thượng úy Bùi Công Nguyên.

Đại tá Phùng Tiến Triển ghi nhận, đánh giá cao sự hy sinh của người cán bộ, chiến sĩ, đồng đội vì nước quên thân, vì dân phục vụ của Thượng úy Bùi Công Nguyên. Khẳng định sự hi sinh của Thượng úy Bùi Công Nguyên là mất mát lớn đối với lực lượng CAND nói chung và lực lượng Công an tỉnh Sơn La, gia đình đồng chí Nguyên nói riêng; sự hy sinh của đồng chí sẽ mãi là tấm gương sáng cho lực lượng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an trong cả nước học tập, noi theo.

Cá nhân Đại tá Phùng Tiến Triển, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trao 3 triệu đồng ủng hộ, thăm hỏi, động viên gia quyến đồng chí Bùi Công Nguyên.

Cùng sẻ chia mất mát đau thương với gia đình đồng chí Bùi Công Nguyên, mong muốn gia đình đồng chí vững vàng trước mất mát này, cá nhân Đại tá Phùng Tiến Triển đã trao 3 triệu đồng ủng hộ gia đình đồng chí Bùi Công Nguyên.

Cố kìm nén nỗi đau mất người đồng đội, đồng chí thân yêu, Đại tá Lê Minh Loan cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mộc Châu vẫn không thể kìm nén được cảm xúc trước linh cữu Thượng úy Bùi Công Nguyên. Để động viên, sẻ chia nỗi đau mất mát với gia đình đồng đội, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mộc Châu đã tình nguyện quyên góp một ngày lương, với tổng số tiền 40 triệu đồng ủng hộ gia đình Thượng úy Bùi Công Nguyên.


Đại tá Lê Minh Loan, Trưởng Công an huyện Mộc Châu cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mộc Châu quyên góp một ngày lương, trao 40 triệu đồng ủng hộ gia đình đồng chí Nguyên.
X.Mai – T.Xuân
.
.