Phụ nữ Công an vùng “gạo trắng, nước trong”

Thứ Sáu, 21/02/2020, 08:49
Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiệm vụ của ngành và hội giao, Phụ nữ Công an TP Cần Thơ luôn phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, từng hội viên Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ luôn quán triệt thực hiện gia đình 8 tiêu chí 5 không (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học); 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ).

Biết coi trọng và giữ gìn hạnh phúc gia đình, mỗi hội viên nữ đều nhận thức nếu gia đình hạnh phúc sẽ là động lực cho mỗi cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại úy Lê Thị Minh Ánh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ cho biết, trong năm 2019, các cấp hội đã lựa chọn, xây dựng, duy trì thực hiện 52 công trình, mô hình, phần việc gắn với nội dung của phong trào thi đua, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, tạo động lực thúc đẩy CBCS thi đua học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Nhiều công trình, phần việc có sự đầu tư nghiêm túc, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm.

Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ tại lễ bàn giao cầu giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.

Hội cũng đã từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng cấp hội gắn với đặc thù công tác chuyên môn của từng đơn vị. Xây dựng và thực hiện đạt hiệu quả nhiều công trình, mô hình, phần việc hướng về cộng đồng, thiết thực, góp phần xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng chống tội phạm.

Điển hình như Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ đã xây dựng mô hình “Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình và mua bán người”, qua đó phối hợp tổ chức tuyên truyền tại các trường THPT trên địa bàn quận Bình Thủy và người phường Phước Thới (quận Ô Môn), thị trấn Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh), với 4.560 lượt CBCS, học sinh, người dân tham dự.

Mô hình “Phụ nữ Công an TP Cần Thơ chung sức xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp Hội phối hợp vận động thực hiện hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu giao thông nông thôn, 18 căn nhà “Mái ấm tình thương”; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 5.500 trường hợp; thăm và tặng quà (nhu yếu phẩm, học bổng, xe đạp, tập, sách…) cho hơn 18.400 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí hơn 3,8 tỷ đồng.

Đồng thời, hội còn tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn TP Cần Thơ; quản lý, giáo dục, cảm hóa phụ nữ vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, hội còn thực hiện nhiều công trình, mô hình, phần việc như: “Phụ nữ Công an TP Cần Thơ chung tay vì đàn em thân yêu”, “Chăm sóc trẻ em mồ côi, nghèo, hiếu học”, “Lớp học tình thương”, “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống tiền giả”, “Kính trọng lễ phép với nhân dân”, “Thực hiện bếp an toàn phòng cháy, chữa cháy”…

Thông qua thực hiện công trình, phần việc đã góp phần làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống bạo lực gia đình, trật tự, an toàn giao thông, các địa bàn dân cư, góp phần thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố.

Đồng thời khẳng định, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào các hội viên Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ cũng đều tích cực phấn đấu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các phong trào thi đua yêu nước và trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Với tỷ lệ biên chế nữ trong lực lượng chiếm 19,18%, đa phần các hội viên được bố trí làm việc ở hầu hết các lĩnh vực công tác chuyên môn, từ trực tiếp đấu tranh với các đối tượng thù địch và tội phạm, đến công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần, y tế, quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân,…

Các nữ CBCS luôn bám sát định hướng chỉ đạo, chủ động tham mưu đề xuất các biện pháp công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Hiện trong biên chế các đơn vị Công an trên địa bàn TP Cần Thơ, đó có 41 CBCS nữ đạt trình độ sau đại học, 319 trường hợp trình độ đại học; 46 trường hợp đã học xong cao cấp chính trị, 261 trường hợp đạt trình độ trung cấp chính trị,… Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em trong Công an TP Cần Thơ cũng đã rà soát, giới thiệu 9 nữ CBCS đưa vào danh sách bầu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Dù là lực lượng phụ nữ đặc thù, đa số các chị em tuổi đời bình quân tương đối trẻ, nhiệm vụ chuyên môn là cùng CBCS trong lực lượng thực hiện đảm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, hầu hết các chị em đều kiêm nhiệm công tác Hội.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiệm vụ của ngành và hội giao, Phụ nữ Công an TP Cần Thơ luôn phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Qua đó, nhiều cán bộ hội, hội viên đã thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, vai trò đầu tàu gương mẫu của đội ngũ cán bộ hội. Đồng thời, các chị em đã chủ động hơn trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác khoa học, tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả”.

Trần Lĩnh
.
.