Thứ trưởng Lê Quốc Hùng làm việc với Công an Cà Mau và Trại giam Cái Tàu

Thứ Năm, 11/06/2020, 14:14
Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ, ngày 11/6, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Cà Mau về kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020; công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương; lãnh đạo Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Giám đốc Công tỉnh Cà Mau; Ban Chỉ huy Công an các đơn vị và địa phương trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, không xảy ra đột xuất, bất ngờ. Công an các đơn vị, địa phương phối hợp, hiệp đồng chặt với lực lượng Quân sự, Biên phòng, các ngành chức năng đảm bảo an toàn an ninh, trật tự tuyến biên giới biển. Chủ động phối hợp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an tỉnh Cà Mau.

Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện có hiệu quả kế hoạch đảm bảo ANTT bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc và các vấn đề phát sinh về an ninh xã hội, các vụ tranh chấp, khiếu kiện… 

Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy cấp trên. Trọng tâm là quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và kết quả Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hiện, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Công an tỉnh và Đảng bộ Công an cấp huyện tổ chức thành công Đại hội. Chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025 để báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Đồng thời, hoàn tất các điều kiện phục vụ tổ chức Đại hội…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi nghe báo cáo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh và ý kiến của đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương. Đặc biệt là ý kiến của các đồng chí lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng gửi lời cám ơn đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhân dân tỉnh Cà Mau đã quan tâm, phối hợp, đùm bọc, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Công an tỉnh Cà Mau trong 6 tháng đầu năm 2020 và công bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá, công tác xây dựng báo cáo chính trị của Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Cà Mau đã bám sát nội dung đề cương hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế và xác định được nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cũng đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ, đánh giá trung thực, khách quan về trách nhiệm của tập thể, cá nhân… 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng Đoàn công tác, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đề nghị các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương thường xuyên phối hợp, trao đổi với Công an tỉnh Cà Mau nhằm tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, ANTT trên địa bàn. Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trong dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn không để đột xuất, bất ngờ, phát sinh “điểm nóng”. Tập trung triệt xóa các đường dây tội phạm tín dụng đen, ma túy… Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy hiệu quả của các mô hình phòng, chống tội phạm…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đến thăm và làm việc với Trại giam Cái Tàu.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã đến kiểm tra công tác và làm việc với Trại giam Cái Tàu (đóng trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) - Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an. Sau khi nghe Ban Giám thị báo cáo về tình hình hoạt động của Trại giam trong 6 tháng đầu năm 2020; công tác xây dựng lực lượng, công tác phối hợp cùng chính quyền tại địa phương; đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trại giam; khắc phục khó khăn trong công tác tổ chức lao động sản xuất và dạy nghề cho phạm nhân trước tình hình hạn mặn, sạt lở… 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Giám thị, CBCS Trại giam Cái Tàu.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban Giám thị, CBCS Trại giam Cái Tàu trong suốt quá trình xây dựng, phát triển đơn vị.

Đại tá Phạm Văn Thân, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, phát biểu tại buổi làm việc với Trại giam Cái Tàu.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá, Trại giam Cái Tàu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và UBND tỉnh Cà Mau, đến nay chưa để xảy ra trường hợp nhiễm dịch bệnh. 

Đại tá Phạm Văn Hái, Giám thị Trại giam Cái Tàu phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thời gian qua, Ban Giám thị cùng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trại giam Cái Tàu đã tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc phạm nhân vi phạm nội quy trại giam. Thực hiện đúng chế độ chính sách, pháp luật đối với phạm nhân, tạo điều kiện thuận lợi để phạm nhân yên tâm chấp hành án.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Ban Giám thị, CBCS Trại giam Cái Tàu, thời gian tới, cần chú trọng hơn nữa đến các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục tư tưởng cho CBCS, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất, dân chủ. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phân loại và tổ chức giam giữ theo loại. Tập trung làm tốt công tác chuyên môn, nắm chặt tình hình phạm nhân, đảm bảo an ninh, an toàn trại tuyệt đối, không để các vụ việc phức tạp xảy ra. Chú ý quan tâm đến các chế độ về ăn, mặc, ở, điều trị bệnh, đào tạo nghề… cho phạm nhân. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Ban Giám thị, CBCS Trại giam Cái Tàu chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Động viên các phạm nhân cố gắng vượt qua lỗi lầm, cải tạo tốt sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập xã hội. Chủ động nắm tình hình, tư tưởng của phạm nhân, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, mật thiết với cấp ủy, chính quyền, nhân dân tại địa phương để phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT và cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng Đoàn công tác, Ban Giám thị Trại giam Cái Tàu.



Văn Đức - Trần Lĩnh
.
.