Chiến công của những người lính phòng cháy, chữa cháy Hoàng Mai

Thứ Sáu, 07/10/2022, 21:15

“Khi tôi cùng đồng đội đến hiện trường thì đám cháy đã lan ra toàn bộ 3 tầng của căn nhà có địa chỉ tại ngách 88/1/1 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai; có khả năng lan sang các nhà dân xung quanh. Ngay khi có mặt tại hiện trường, tôi đã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trên xe theo các số và hướng dẫn đồng chí lái xe đỗ phương tiện tại vị trí thích hợp để triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” – Đại uý Nguyễn Văn Sang, cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), mở đầu câu chuyện với chúng tôi. 

Vượt “tường lửa”, cứu người thoát nạn

Kể lại với chúng tôi, Đại uý Nguyễn Văn Sang, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), cho biết: Trước đó, khoảng 2h10 ngày 11/3, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Hoàng Mai nhận thông tin của Trung tâm thông tin chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội về vụ cháy xảy ra tại căn nhà ở ngách 88/1/1 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH đã xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe CNCH, 1 xe máy chữa cháy cùng 16 CBCS tới hiện trường tổ chức đội hình chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; Đại uý Nguyễn Văn Sang được phân công làm tổ trưởng… 

Khi anh cùng đồng đội có mặt tại hiện trường thì ngôi nhà 3 tầng, diện tích sàn mỗi tầng khoảng 60m2, được xây dạng ống đang bùng cháy dữ dội; ngọn lửa có nguy cơ lan nhanh sang các nhà dân xung quanh. Ngay khi có mặt tại hiện trường, Đại uý Nguyễn Văn Sang đã phân công nhiệm vụ cho từng CBCS trên xe theo các số và hướng dẫn đồng chí lái xe đỗ tại vị trí thích hợp để triển khai lực lượng phương tiện tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Khi xe đỗ an toàn, anh cùng 1 chiến sĩ của đơn vị, di chuyển vào khu vực nhà dân bị cháy theo mệnh lệnh chỉ huy, vào thời điểm đó đã phát triển nhanh, mạnh tại cả 3 tầng của ngôi nhà đồng thời tỏa ra rất nhiều khói và khí độc.

Chiến công của những người lính phòng cháy, chữa cháy Hoàng Mai -0
Chiến công của những người lính phòng cháy, chữa cháy Hoàng Mai -1
CBCS Đội Cảnh sát PCCC &CNCH Công an quận Hoàng Mai giải cứu an toàn một cháu bé.

“Qua nắm bắt tình hình, tôi được biết có 3 người bị mắc kẹt tại phòng ngủ tầng 2. Sau khi trinh sát, tôi đã báo cáo đồng chí chỉ huy chữa cháy và triển khai đội hình 2 để tổ chức chữa cháy. Tôi phụ trách mũi 1, cầm lăng phun nước chữa cháy từ tầng 1 theo cầu thang bộ lên tầng 2 nơi có 3 người bị mắc kẹt”- Đại uý Nguyễn Văn Sang cho biết. Với sự nhạy bén và kinh nghiệm của một cán bộ từng nhiều năm tham gia công tác PCCC, Đại uý Nguyễn Sang đã nhanh chóng phát hiện được vị trí 3 người bị mắc kẹt. Song vào thời điểm đó, đám cháy lớn cùng khói khí độc đậm đặc khiến anh và đồng đội chưa thể tiếp cận được với các nạn nhân. Tromg tình huống đó, họ tiếp tục phun nước…

Sau khoảng 3 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, anh cùng đồng đội bắt đầu tiếp cận được căn phòng tại phòng ngủ tầng 2, bên trong đang có các nạn nhân gồm: Anh Sái Văn Tuynh (SN 1987); cháu Sái Vũ Liên Hương (SN 2015); cháu Sái Đức Minh Tâm (SN 2018). Cùng thời điểm này, với sự chi viện kịp thời của CBCS đơn vị và của Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 5 – Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH – Công an TP Hà Nội, Đại uý Sang đã tiếp cận được với anh Tuynh và 2 cháu bé. Khi đó, các nạn nhân đang trong tinh thần rất hoảng loạn và sợ hãi…Sau khi cùng đồng đội trấn an tinh thần các nạn nhân; truyền thông tin ra bên ngoài thông báo cho đồng chí chỉ huy chữa cháy đã tiếp cận được với các nạn nhân. Sau khoảng 2 phút khẩn trương, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH đã kịp thời đưa 3 nạn nhân ra ngoài đặt lên cáng cứu thương và cùng cán bộ y tế đưa nạn nhân lên xe đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ấm áp tình người

Đó chỉ là một trong những lần cứu nạn thành công của cán bộ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Hoàng Mai. Trước đó, vào hồi 14h47’ ngày 22/2, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an phường Hoàng Văn Thụ đã giải cứu thành công  một cháu bé 6 tuổi bị mắc kẹt trong đám cháy tại căn nhà ở ngách 197/37 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ. Trong vụ cháy này, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe máy chữa cháy và CBCS Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an phường đến hiện trường triển khai chữa cháy hiệu quả, chống cháy lan. Trong quá trình này, Thiếu tá Phan Trần Trung – Trưởng Công an phường đã kịp thời phối hợp với anh Phan Hùng Phát và quần chúng nhân dân xung quanh phá cửa cứu được cháu bé 6 tuổi bên trong nhà và được các cấp khen thưởng. 

Tiếp đó, là vụ cháy xảy ra hồi 5h22’, ngày 26/2, tại căn hộ tầng 17, tòa R1 – Toà nhà Chung cư The One, Khu đô thị Gamuda Gardens, phường Trần Phú, Công an quận Hoàng Mai. Sau khi nhận tin báo, CBCS của đơn vị đã khẩn trương tiếp cận hiện trường theo cầu thang bộ để tổ chức chữa cháy, chống cháy lan và cứu được 3 người trong một gia đình. 

 Vào hồi 12h45’, ngày 12/1, CBCS Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Hoàng Mai phối hợp với hai người dân là anh Trung Văn Nam và anh Dương Ngọc Vũ kịp thời thời giải cứu người bị nạn ra khỏi hiện trường. tại số nhà 107, ngõ 51, Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Khi xảy ra cháy, trong nhà có cháu Vũ Hải Yến (sinh năm 2007) mắc kẹt trên tầng 3. Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an quận Hoàng Mai đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe thang và CBCS, khẩn trương tiếp cận hiện trường tổ chức chữa cháy và phối hợp với người dân là anh Trung Văn Nam và anh Dương Ngọc Vũ kịp thời thời giải cứu người bị nạn ra khỏi hiện trường. Với thành tích này, tập thể đơn vị và một số CBCS dũng cảm trong công tác chữa cháy đã được Chủ tịch UBND Thành Phố, Giám đốc Công an thành phố, UBND quận khen thưởng đột xuất, 2 quần chúng được Chủ tịch nước tặng thư khen, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch UBND Thành Phố, Giám đốc Công an Thành phố, UBND quận tặng giấy khen.

Khi Công an và nhân dân cùng vào cuộc

Trụ sở Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Hoàng Mai, nằm lọt thỏm trong khu dân cư đông đúc. Lúc chúng tôi đến, vào đúng ngày truyền thống của lực lượng PCCC nhưng không khí làm việc ở đơn vị luôn thường trực chiến đấu vẫn rất khẩn trương… Trong căn phòng họp, trên tấm bảng, lịch luyện tập của đội được ghi rõ ràng: 7h45 phút, kiểm tra và vận hành nổ máy các phương tiện 1 lần, sau đó sẽ tiến hành tập luyện theo kế hoạch; 13h30 đọc báo, cập nhật tin tức, tập luyện các bài tập… 21h điểm danh quân số. 

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Hùng Nam, Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai chia sẻ: Một ngày làm việc của Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Hoàng Mai bắt đầu từ 7h45 phút, tạm đóng cửa doanh trại vào lúc hơn 21h… Nhưng có tin báo cháy lúc nào thì lên đường làm nhiệm vụ lúc đấy, không kể thời gian. Bước qua 9 tháng với các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Hoàng Mai luôn hoàn thành nhiệm vụ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Hoàng Mai nằm ở phía đông Nam thành phố Hà Nội, trong những năm gần đây tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, đã và đang hình thành nhiều khu đô thị, dự án, công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng, giải trí cao như: Khu Park Hill thuộc tổ hợp Time City, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, khu đô thị Gamuda... Ngoài ra, trên địa bàn quận còn đang triển khai nhiều các dự án nhà tổ hợp đa năng cao tầng khác; một số khu nhà tập thể cũ lắp ghép được xây dựng từ những năm 1990, loại nhà chia lô, dạng ống, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh dịch vụ xen kẽ trong khu dân cư; các cơ quan, đơn vị sản xuất.... đồng nghĩa với đó là nguy cơ tiềm ẩn xảy ra cháy, nổ, cháy lớn rất cao và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, khó lường.

Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; chương trình, kế hoạch của Công an thành phố; Quận ủy, UBND quận, Công an quận Hoàng Mai nói chung, Đội Cảnh sát PCCC &CNCH Công an quận Hoàng Mai nói riêng đã chủ động tham mưu UBND cùng cấp triển khai thực hiện các hoạt động trong công tác PCCC &CNCH; hướng dẫn lực lượng Công an phường tham mưu UBND phường thực hiện công tác QLNN về PCCC & CNCH.

Hằng năm, đơn vị đã phối hợp với UBND 14 phường tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC & CNCH tập huấn nghiệp vụ PCCC & CNCH cho lực lượng dân phòng, đảm bảo 100% các đội dân phòng có đội viên”- Trung tá Nam cho biết. Đồng thời, triển khai ứng dụng App “Báo cháy 114” và vận động người dân quan tâm tài khoản zalo “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH”. Đã vận động người dân cài ứng dụng và hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng App “Báo cháy 114” với số lượng khoảng 2200 người.

Trong thời gian quan, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Hoàng Mai đã tổ chức, hướng dẫn ký cam kết an toàn PCCC 3.843 lượt đơn vị, cơ sở; 102.692 hộ gia đình; đã mở 1.079 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH với hơn 9.710 người tham dự. Bên cạnh đó, đã tổ chức biên soạn và in ấn 28 tấm pano hình ảnh tuyên truyền về PCCC và tổ chức trình chiếu các video hướng dẫn công tác thoát nạn, xử lý tình huống cháy nổ tại các khu vực tiếp dân, điểm cấp căn cước công dân cố định trong thời gian cao điểm chiến dịch cấp căn cước công dân trên địa bàn quận. Đơn vị đã thành lập 394/394 đội dân phòng tại các khu dân cư (tổ dân phố) trên địa bàn với khoảng 3940 đội viên. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn có 6908 đội PCCC cơ sở với hơn 17.378 đội viên.Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC đã tổ chức và hướng dẫn 40 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 103 cơ sở, 1211 người; cấp 1.211 chứng nhận huấn luyện; Tổ chức 14 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 394 đội dân phòng, cấp 3.940 Chứng nhận huấn luyện PCCC…Cùng với công tác PCCC, Công an quận Hoàng Mai đã tham gia, tổ chức cứu nạn cứu hộ 8 vụ sự cố, tai nạn; cứu được 10 người và tìm được 4 thi thể nạn nhân. Công tác CNCH đã được triển khai kịp thời, đồng bộ; công tác thường trực, ứng trực của lực lượng, phương tiện CNCH đảm bảo; việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn được triển khai nhịp nhàng, có hiệu quả. 

Chia tay chúng tôi, Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai vẫn còn trăn trở với những giải pháp PCCC trong thời gian tới khi cơ sở hạ tầng giao thông đô thị còn bất cập chưa theo kịp tốc độ dân số cơ học tăng nhanh.

Xuân Mai
.
.