Công an Thủ đô thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy:

Chuyện những người “giải mã” các vụ án khó

Thứ Hai, 06/12/2021, 16:00

Không phải ngẫu nhiên mà các vụ việc phức tạp, những vụ án khó, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) lại tin tưởng, giao nhiệm vụ cho Đội Điều tra Tổng hợp. Sự tín nhiệm đó là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1. Thêm một đêm không ngủ, Trung tá Ngô Văn Điển, Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp - Công an quận Long Biên cùng đồng đội tỉ mỉ đọc lời khai của người bị hại là chị Nguyễn Thị N. và anh Nguyễn Văn H. (cùng trú tại Hà Nội). Sự mệt mỏi của người vợ và ánh mắt tuyệt vọng của người chồng khi hy vọng về cậu con trai sau chín tháng, mười ngày chờ đợi…, thôi thúc anh và đồng đội phải sớm tìm ra sự thật.

Bắt tay vào việc điều tra vụ án, tôi và đồng đội phải đối mặt với không ít khó khăn. Các thông tin người bị hại cung cấp về đối tượng gây án rất mờ nhạt,… nạn nhân quen biết đối tượng qua các quan hệ xã hội, còn cụ thể đối tượng làm gì, sinh sống ở đâu thì không biết, không hay. Sau đó, do nhu cầu sinh con trai đã đặt vấn đề với người phụ nữ này để tìm người mang thai hộ với giá tiền là 620 triệu đồng. Sau khi ký hợp đồng, vợ chồng họ đã nhiều lần chuyển tiền cho người phụ nữ này với tổng số là 510 triệu đồng. Sau đó, họ phát hiện đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên còn người phụ nữ được cho là mang thai hộ cũng biến mất”- Trung tá Ngô Văn Điển nhớ lại. 

Khi kế hoạch phá án hoàn thành thì trời đã rạng sáng, Trung tá Ngô Văn Điển và đồng đội lại nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ. Một tổ công tác có mặt tại khu vực bệnh viện nơi vợ chồng nạn nhân khai đã quen biết người phụ nữ tên Tâm. Yêu cầu đặt ra đối với mũi công tác này là phải dựng được chân dung đối tượng nghi vấn song phải đảm bảo yếu tố bí mật, tránh để đối tượng bỏ trốn. Những ngày các trinh sát và điều tra viên lăn lộn ở địa bàn, truy tìm tung tích của đối tượng trong vụ án cũng là lúc Đội trưởng Ngô Văn Điển và chỉ huy Đội đồng hành cùng anh em.

Sau nhiều ngày rà soát, cán bộ Đội Điều tra Tổng hợp - Công an quận Long Biên đã có thông tin về một người phụ nữ tên Huệ Tâm sinh năm 1993 hoặc 1994. Người phụ nữ này vẫn đưa người đến khám thai, quê ở Võ Nhai, Thái Nguyên.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận Long Biên, một mũi trinh sát của Đội Điều tra Tổng hợp đã có mặt tại Thái Nguyên; phối hợp với Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh tỉ mỉ rà soát. Sự vất vả của họ đã được đền đáp xứng đáng, khi sau đó xác định Tâm có tên đầy đủ là Hoàng Huệ Tâm (SN 1994, quê ở Dân Tiến, Võ Nhai, Thái Nguyên). Có thông tin trên, cán bộ Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên mừng thầm, nhưng một lần nữa hy vọng của họ lại bị dập tắt bởi khi họ có mặt tại nhà bố mẹ đẻ của Tâm thì được biết Tâm đã vắng mặt khỏi địa phương từ nhiều năm nay.

Quá trình trao đổi, các trinh sát đã vận động và thuyết phúc bố, mẹ Tâm hợp tác với cơ quan Công an. Từ thông tin do bố mẹ Tâm cung cấp, các trinh sát được giao nhiệm vụ tiếp tục di chuyển đến huyện Lúc Nam, Bắc Giang. Quá trình làm việc, anh Trần Văn Đ., chồng cũ của N. cho biết đối tượng đã bỏ đi từ nhiều năm nay.

Cùng thời điểm này, một mũi công tác khác của Đội đã có mặt ở Hoà Bình, tìm gặp người phụ nữ được cho là đã nhận lời mang thai hộ nạn nhân N. Quá trình làm việc, họ đã có được một số thông tin phục vụ cho việc phá án.

Theo lời khai của chị X. thì vào năm 2019, X. đi làm thuê tại Hà Nội có quen Hoàng Huệ Tâm. Tâm đã đặt vấn đề với X. về việc mang thai hộ để lấy tiền, X. đồng ý. Sau đó, Tâm đưa X. đến Bệnh viện 16A Hà Đông khám thì biết rằng, cô đã mang thai 3 tuần với chồng của X. nên không thể mang thai thuê cho Tâm được nữa. Sau đó, X. được Tâm nhờ đi khám thai để gặp vợ chồng chị Nguyễn Thị N...

Với lời khai này, Đội Điều tra Tổng hợp - Công an quận Long Biên đã có căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Tâm. Đầu tháng 9/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra thông báo truy tìm đối tượng; đồng thời tiếp tục vận động gia đình đưa Tâm đến Cơ quan Công an đầu thú vào ngày 1/11/2020. Quá trình đấu tranh, mở rộng, Hoàng Huệ Tâm còn khai nhận việc tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại cho anh N.D.A. (trú tại Hà Nội) và chị N.T.L. (SN 1992, trú tại Nghệ An) là người đẻ thuê.

img-3261.jpg -0
Cán bộ Đội Điều tra Tổng hợp - Công an quận Long Biên hỏi cung một đối tượng trong vụ án.

2. Đó chỉ là một trong những vụ án Đội Điều tra Tổng hợp - Công an quận Long Biên khám phá thành công trong thời gian qua. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Đội Điều tra Tổng hợp có nhiệm vụ tổ chức công tác trực ban hình sự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, lời khai của người phạm tội tự thú, đầu thú, người bị bắt trong trường hợp đang có quyết định truy nã (do cơ quan, tổ chức, cá nhân giải đến), các trường hợp phạm tội quả tang; tiếp nhận hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, hồ sơ vụ án do các cơ quan, đơn vị khác chuyển đến; phân loại, báo cáo, đề xuất Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện phân công giải quyết hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo phân công của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện.

Trong trường hợp cấp bách, cần ngăn chặn ngay hành vi phạm tội, Đội Điều tra Tổng hợp có trách nhiệm thu thập tài liệu, chứng cứ, bảo vệ hiện trường thì phải có biện pháp giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian qua, không chỉ điều tra, khám phá các vụ án do Công an các phường chuyển đến, Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên đã xác lập, triệt phá nhiều vụ án được ghi nhận và đánh giá cao. Có những vụ án được mở ra từ những thông tin rất sơ sài. Một trong số đó, phải kể đến việc triệt phá đường dây làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Đại uý Nguyễn Hiếu Nghĩa, Đội phó Đội Điều tra Tổng hợp - Công an quận Long Biên, một trong những người trực tiếp tham gia vụ án chia sẻ: Trong vụ án này, nếu cán bộ đơn vị không mưu trí, đồng tâm, đồng lòng thì vụ án khó được đưa ra ánh sáng. Trước đó, vào ngày 29/1, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, tổ công tác của Công an quận Long Biên, phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29V1 – 485.XX có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện ở móc treo đồ của xe có một túi ni lông có chứa 3 túi giấy bên trong mỗi túi giấy có 1 giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện nhưng không có thông tin của người khám, có dấu hiệu bị làm giả.

Tại chỗ, người lái xe khai tên là Phan Văn Cao (SN 1993, HKTT: Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội. Cao) khai nhận làm “shiper” và số giấy tờ nêu trên là do Nguyễn Trương Định (SN 1993, HKTT: Phú Phương, Ba Vì, Hà Nội), thuê vận chuyển từ Đông Ngạc 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đến khu vực huyện Đông Anh, Hà Nội để giao cho khách. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ tang vật và đưa người có liên quan về trụ sở để làm rõ.

Trong quá trình này, cán bộ, chiến sĩ Đội Điều tra Tổng hợp - Công an quận Long Biên đã nhận định đây là đường dây hoạt động với thủ đoạn tinh vi. Từ đó, thông tin được báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận Long Biên và nhận được sự đồng tình, ủng hộ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Trương Định và Phan Thế Huy đang thực hiện hành vi làm giả giấy khám sức khỏe của các bệnh viện.

Từ đây, một đường dây tội phạm đã được làm rõ. Hồ Công Lệnh cho biết, vào năm 2020 quá trình kinh doanh gặp thua lỗ do dịch bệnh COVID-19, Lệnh đã nảy sinh ý định làm con dấu và giấy khám sức khỏe giả của các bệnh viện để bán lấy tiền tiêu sài cá nhân. Lệnh đã lên mạng Internet tìm hiểu cách sản xuất dấu giả và đặt mua một máy khắc lazer để sản xuất dấu, tuy nhiên do không biết cách sử dụng nên làm 10 con dấu chỉ sử dụng được 1 đến 2 con dấu. Sau đó, Lệnh lên mạng tìm hiểu những nơi nhận làm con dấu giả và đặt mua các con dấu của các bệnh viện lớn trên cả nước để sử dụng làm giả giấy khám sức khỏe.

Khi có khách đặt mua dấu, Lệnh đã liên hệ mua dấu trên mạng và bán lại để hưởng chênh lệch, với mỗi con dấu Lệnh đặt trên mạng với giá 500 nghìn đồng. Lệnh bán cho khách với giá dao động từ 1 đến 1,5 triệu đồng 1 con dấu. Với các giấy khám sức khỏe không có ảnh, Lệnh bán với giá 80 nghìn đồng/1 giấy, các giấy khám sức khỏe có ảnh Lệnh bán với giá 100 nghìn đồng/1 giấy.

Trong quá trình ấy, Đội Điều tra Tổng hợp tiếp tục rà soát đối tượng đã mua con dấu giả nêu trên của Hồ Công Lệnh. Xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội là địa bàn rộng, nhiều công nhân thuê trọ tại đây nên quá trình rà soát xác minh gặp rất nhiều khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Điều tra Tổng hợp đã xác định đối tượng mua con dấu giả nêu trên là Nguyễn Thị Huế (SN 1991; HKTT: Thôn Tam Đa – Lãng Công – Sông Lô – Vĩnh Phúc), hiện đang ở cùng chồng là Nguyễn Văn Quân (SN 1984, tại thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh).

Ngày 30/1, sau khi xác định Nguyễn Văn Quân đang ở phòng trọ nêu trên, Cơ quan CSĐT – Công an quận Long Biên tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của Quân. Ngày 31/1, Cơ quan điều tra đã vận động Nguyễn Thị Huế đến đầu thú.  

Cùng với việc tham gia phá án, Đội Điều tra Tổng hợp còn hướng dẫn Công an phường; giải quyết các vụ việc đơn thư kéo dài… Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban chỉ huy đơn vị, trong những năm qua đơn được tập trung xử lý giải quyết dứt điểm, không để  tồn đọng, kéo dài thời gian, nâng cao uy tín của lực lượng Công an. Mỗi khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, phía dưới gặp vướng mắc là nhiều đêm nghiên cứu để đảm bảo quá trình điều tra đúng người, đúng tội, không làm oan người ngay, không bỏ lọt tội phạm; việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận, giải quyết đảm bảo khách quan, kịp thời, đúng pháp luật không để kéo dài dẫn đến phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Từ đó, đã đóng góp vào thành tích chung của Công an quận Long Biên- đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Xuân Mai
.
.