CSGT Hà Nội nhặt đinh rơi vãi trên đường, đảm bảo an toàn giao thông

Thứ Năm, 26/10/2023, 15:37

Sáng 26/10, nhiều trang mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin thú vị về CBCS CSGT Hà Nội với hành động đẹp khi mang theo đoạn dây gắn nam châm đi dò tìm, nhặt hết các loại đinh rơi vãi trên đường nhằm đảm bảo ATGT cho người dân.

Điều thú vị là những hình ảnh như trên được người dân nhiều lần chứng kiến. Không chỉ nhặt đinh rơi vãi mà CBCS CSGT còn thường xuyên giúp đỡ các cụ già qua đường, hỗ trợ shipper gặp sự cố…

anh.jpg -0
Hình ảnh các CBCS Đội CSGT số 4 dọn dẹp đinh rơi vãi trên đường được người dân ghi lại.

Chia sẻ với PV CAND về hành động đẹp trên, Thiếu tá Trần Ngọc Trung, Đội trưởng Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, theo phân công của đơn vị, Đại úy Nguyễn Văn Quỳnh và Thượng úy Hoàng Minh Hải làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao Minh Khai – Tam Trinh, đoạn cầu Mai Động (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trong quá trình điều tiết giao thông, Đại úy Quỳnh phát hiện một lượng lớn đinh đủ loại không rõ ai đã làm rơi vãi trên đường. Người dân đi xe mà gặp phải số đinh này có thể đối mặt với những nguy hiểm khó lường.

Trước tình hình trên, Đại úy Quỳnh liền mượn của người dân gần đó cục nam châm rồi cùng Thượng úy Hải và một người dân nhanh chóng đi bộ quanh khu vực trên, dọn dẹp sạch toàn bộ số đinh rơi vãi trên đường.

Việc làm đầy trách nhiệm và ý nghĩa của các CBCS CSGT được nhân dân khen ngợi. Nhiều người đi đường đã quay phim, chụp lại hình ảnh rồi đưa lên mạng xã hội. Người dân cho rằng, việc làm của các CBCS CSGT là cần thiết để đảm bảo ATGT trên đường và cần được tuyên dương.

Chia sẻ với PV, Đại úy Quỳnh ngại ngùng cho rằng, đó là việc làm hoàn toàn bình thường và cũng chính là trách nhiệm của lực lượng CSGT để đảm bảo cho ATGT cho người dân. Không chỉ anh mà bất cứ cán bộ Công an hay người dân nào khi gặp tình huống đó đều sẽ làm như vậy.

B.Châu - Q.Trường
.
.