Hiệu quả Công an xã chính quy tại Vĩnh Phúc

Thứ Tư, 22/09/2021, 07:30

Qua hơn một năm triển khai, đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao của cấp ủy, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân. Lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở.

 

Tháng 3/2019, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 3 xã Hợp Thịnh (Tam Dương); Thái Hòa, Triệu Đề (Lập Thạch). Cuối tháng 3/2020, việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã được hoàn thành tại 120/120 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh gồm 268 trưởng, phó Công an xã, thị trấn và 340 Công an viên.

ca.jpg -0
Công an xã Vĩnh Ninh tuyên truyền người dân chấp hành quy định phòng dịch COVID-19.

Điểm nổi bật của lực lượng Công an chính quy làm nhiệm vụ tại cơ sở là đã thực hiện hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn, có nhiều biện pháp cụ thể xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo nên thế trận ANND vững chắc.

Cụ thể, lực lượng Công an xã chính quy đã tham mưu UBND xã, thị trấn kiện toàn, hướng dẫn nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ liên gia tự quản, xây dựng mô hình “4 an toàn về an ninh trật tự” tại các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học đóng trên địa bàn.

Tại một số địa bàn giáp ranh với các tỉnh, huyện lân cận thì thành lập mô hình cụm liên kết đảm bảo ANNT, điển hình như Công an các xã thuộc huyện Tam Đảo thành lập 2 cụm liên kết xóa sơ hở vùng giáp ranh về ANTT, Công an các xã thuộc huyện Vĩnh Tường triển khai mô hình “Cụm liên kết đảm bảo ANTT vùng giáp ranh” giữa 3 xã thuộc huyện Vĩnh Tường với xã Minh Châu, huyện Ba Vì (Hà Nội)…

Ông Phùng Lâm Bưu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường cho biết, thay đổi rõ nét nhất của lực lượng Công an xã chính quy là hiệu lực, hiệu quả công việc. Trước đây, khi có vụ việc đột xuất liên quan đến ANTT xảy ra, Công an xã phải mất thời gian đáng kể để huy động lực lượng giải quyết do phần lớn đều là Công an bán chuyên trách.

Từ khi triển khai Công an chính quy về xã đã khắc phục hoàn toàn hạn chế này, việc thường trực xử lý các thủ tục hành chính của nhân dân cũng như giải quyết vụ việc về ANTT luôn đảm bảo khẩn trương, kịp thời. Đặc biệt, lực lượng Công an xã chính quy đã thực hiện bài bản công tác nắm người, nắm hộ, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ từng loại đối tượng để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp cũng như thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm.

Trong hơn 1 năm qua, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp nhận, xử lý gần 2.000 tin liên quan đến an ninh trật tự do nhân dân cung cấp. Điển hình, Công an xã Yên Dương (Tam Đảo) điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng trộm cắp của cán bộ Trường Mầm non Yên Dương gần 90 triệu đồng; Công an xã Bồ Sao (Vĩnh Tường) phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 3 gói ma túy heroin trọng lượng 0,2761g; Công an xã Thanh Trù (Vĩnh Yên) nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng trộm cắp xe máy của anh Đỗ Chí Cường, xã Thanh Trù. Công an xã Nghĩa Hưng (Vĩnh Tường) phát hiện, bắt quả tang đối tượng buôn bán trái phép pháo, thu giữ 71,1kg pháo các loại. Công an xã Hợp Thịnh phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc, thu giữ hơn 38 triệu đồng…

 Đặc biệt, khi Bộ Công an triển khai cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân, Công an xã đã thực hiện hiệu quả việc triển khai thu thập phiếu thông tin dân cư đối với từng nhân hộ khẩu, góp phần quan trọng hoàn thành đúng tiến độ triển khai đề án trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Công an xã đã tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để kịp thời phát hiện các trường hợp đi về từ vùng dịch.

Trong hơn 1 năm qua, Công an các xã, thị trấn đã phối hợp với các cơ quan liên quan phát hiện hơn 1.500 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch COVID-19 như không đeo khẩu trang, không thực hiện các quy định về giãn cách xã hội; đề xuất cảnh cáo 169 trường hợp; phạt tiền 1.338 trường hợp với hơn 362 triệu đồng...              

Với những kết quả đạt được, lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao. Đã có 32 tập thể, 109 cá nhân được các cấp khen thưởng trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Có 90 đồng chí Trưởng Công an xã, thị trấn được tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025.

Anh Nga
.
.