Nâng cao năng lực phòng cháy ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Thứ Tư, 15/06/2022, 10:17

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy tại các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Do đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được cơ quan chức năng đặc biệt chú trọng.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam, từ ngày 15/4/2021 đến 15/4/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ cháy nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Các vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người song đã gây thiệt hại về tài sản ước tính hơn 2,1 tỷ đồng. Nguyên nhân cháy được xác định chủ yếu là do các sự cố về điện.

Vì vậy, trong bối cảnh đã bước vào cao điểm mùa nắng nóng kéo dài, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về PCCC, Công an tỉnh Quảng Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn hộ gia đình, nhân dân thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC; đồng thời phối hợp UBND các địa phương thường xuyên đăng phát nội dung tuyên truyền, khuyến cáo hướng dẫn các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC qua hệ thống loa phát thanh của địa phương.

Nâng cao năng lực phòng cháy ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh -0
Cán bộ Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam hướng dẫn sử dụng hệ thống PCCC cho hộ gia đình có nhà để ở kết hợp kinh doanh tại phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ.

Thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền, khuyến cáo về PCCC vào mô hình “Tiếng loa an ninh” tại các xã, phường, thị trấn lúc 21h hằng đêm để nhắc nhở người dân kiểm tra việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại gia đình trước khi đi ngủ; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh tại các xã vùng nông thôn.

Công an tỉnh Quảng Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC sâu rộng, với phương châm “4 tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã thành lập được 1.147 đội dân phòng với 10.743 đội viên, 5.440 đội PCCC cơ sở với 32.645 đội viên, 8 đội PCCC chuyên ngành với 166 đội viên.

Bên cạnh đó, tại tỉnh Quảng Nam đã xây dựng, duy trì và triển khai nhân rộng 3 mô hình hoạt động có hiệu quả trong phong trào toàn dân tham gia PCCC như mô hình khu dân cư an toàn PCCC; tuyên truyền, vận động các hộ gia đình khai thông đường thoát nạn trong khu dân cư, mở cửa tạo lối thoát nạn thứ 2; tuyên truyền lưu động kết hợp tiếng loa an ninh tại các địa bàn.

Trung tá Trương Đức Thuận, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về PCCC&CNCH; rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy nổ. Tiếp tục thực hiện tốt đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra PCCC đối với khu dân cư, nhà ở hộ gia đình, nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Bộ Công an, của Giám đốc Công an tỉnh.

Ngọc Thi
.
.