Nỗ lực bảo vệ “vùng xanh” trong tâm dịch

Thứ Hai, 09/08/2021, 06:32

Các tỉnh, thành Tây Nam bộ đang trong cao điểm thực hiện Chỉ thị 16, tranh thủ “thời gian vàng” bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Lực lượng Công an đã phối hợp cùng lực lượng Y tế, Quân sự kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh và truy vết các trường hợp liên quan, quyết tâm thu hẹp “vùng đỏ”, giữ vững và mở rộng “vùng xanh” trong tâm dịch COVID-19.

Công an tỉnh Đồng Tháp thành lập hơn 200 chốt kiểm soát chặt chẽ tại các lối vào, cửa ngỏ của tỉnh và đảm bảo hoạt động giao thông, vận chuyển hàng hóa thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông chủ động phối hợp với các đoàn liên ngành tăng cường công tác tuần tra lưu động, khép kín địa bàn và kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát liên tục cả ngày lẫn đêm.

bao ve (1).jpg -0
Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra và tặng quà một chốt kiểm dịch. 

Cơn mưa chiều kèm theo giông lốc đã làm chốt kiểm soát dưới chân cầu Cao Lãnh ở xã Tân Mỹ (huyện Lấp Vò) bị sập. Trung tá Huỳnh Minh Trị, chốt trưởng cùng cán bộ chiến sĩ phải dầm mưa dựng lại.

Chốt kiểm soát Tân Mỹ thành lập từ ngày 11/7, kiểm soát các phương tiện từ nút giao thông quốc lộ N2B vào tỉnh lộ 849. Trung bình mỗi ngày có khoảng 2.000 lượt phương tiện và người qua lại chốt. Chốt đóng ở khu vực vắng không có nhà dân, xa cụm dân cư nên điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ rất khó khăn. Trung tá Huỳnh Minh Trị, chốt trưởng cho biết nhiều đêm mưa dông anh em phải dầm mưa nhiều giờ liền, kiểm tra từng lượt phương tiện.

Huyện Châu Thành là nơi bùng phát dịch thứ hai sau TP Sa Đéc. Những ngày qua, cán bộ chiến sĩ nỗ lực làm lá chắn vững chắc phòng, chống dịch. Xã An Hiệp là tâm dịch của huyện Châu Thành với hơn 121 ca F0. 4 cán bộ Công an xã là F1, liên quan đến ca bệnh trong quá trình làm nhiệm vụ nên phải cách ly tập trung.

Công an huyện tăng cường thêm 9 cán bộ, chiến sĩ về cơ sở cùng với Công an xã, lực lượng dân quân, dân phòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Thiếu tá Lưu Thuận Chuộng, Trưởng Công an xã An Hiệp cho biết cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng nêu cao tinh thần trách nhiệm bám chốt, bám địa bàn 24/24, kịp thời phát hiện, truy vết khi phát sinh ca bệnh và nhanh chóng bóc tách ra khỏi cộng đồng. Xã An Hiệp có 6 chốt trực, 2 điểm cách ly tập trung và 2 tổ tuần tra lưu động. Công an xã chống dịch rất quyết liệt.

Đến nay xã An Hiệp có 57 ca bệnh đã điều trị khỏi, xuất viện tiếp tục cách ly tại nhà. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã, cơ bản được kiềm chế. Trong thời gian hiện nghiêm Chỉ thị 16, Công an xã An Hiệp đã tham mưu, lập chốt bảo vệ các “vùng xanh”, khoanh vùng khu vực có nguy cơ xuất hiện dịch bệnh và tăng cường tuần tra kiểm soát trên đường bộ và đường sông, nắm chặt địa bàn, không để người từ vùng dịch xâm nhập.

Đến ngày 8/8, Đồng Tháp có gần 4.000 ca bệnh nhiễm COVID-19, trong đó 1.295 ca đã điều trị khỏi bệnh. Lực lượng y tế đã triển khai tiêm hơn 191.000 liều vaccine, trong đó 18.766 người đã tiêm đủ hai mũi phòng ngừa COVID-19. So với các tỉnh, thành Tây Nam bộ, Đồng Tháp có ca nhiễm cao chỉ sau Long An (10.116 ca) và Tiền Giang (4.125 ca).

Từ ngày 14/7 đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Số ca F0 được ghi nhận hàng ngày vẫn còn cao, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong yêu cầu dồn tất cả nguồn lực ưu tiên công tác chống dịch, đảm bảo công tác an sinh xã hội và hàng hóa cho người dân, đặc biệt trong thời gian thực hiện siết chặt Chỉ thị 16. Đồng Tháp đặt mục tiêu đến hết ngày 15-8, nhanh chóng thu hẹp “vùng đỏ”, dập dịch triệt để và mở rộng thêm các “vùng xanh”.

TP Hồng Ngự là địa phương duy nhất đến nay của tỉnh Đồng Tháp chưa ghi nhận ca F0 ngoài cộng đồng. Thượng táVăn Vũ Quốc Khương, Trưởng Công an TP Hồng Ngự cho biết từ ngày 29/7, TP Hồng Ngự đã triển khai tổ chức ngay 27 tổ nhân dân tự quản với quyết tâm bảo vệ “vùng xanh”. Các hộ gia đình trong các tổ nhân dân tự quản tuân thủ các biện pháp chống dịch, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và cảnh giác phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp xâm nhập vào địa bàn trái quy định.

Qua hơn một tuần triển khai đến nay, TP Hồng Ngự đã tổ chức hơn 500 tổ tự quản “vùng xanh”, đạt gần 100% các tổ nhân dân tự quản tại các xã, phường. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao việc xây dựng tổ tự quản “vùng xanh” tại TP Hồng Ngự, đồng thời yêu cầu tăng cường xét nghiệm tầm soát làm sạch địa bàn, giữ vững vùng an toàn, đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập.

Cần Thơ dồn lực test nhanh gần 900.000 người dân

Cần Thơ đã ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó 1.248 ca ngoài cộng đồng. Thành phố có 172 điểm phong tỏa tại quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, huyện Phong Điền và Thới Lai. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định thành lập đội lấy mẫu và test nhanh COVID-19 trong cộng đồng. Từ ngày 9/8, 314 đội sẽ tiến hành lấy mẫu dự kiến cho khoảng 900.000 người dân tại các xã, phường, thị trấn thuộc 9 quận, huyện. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường nhấn mạnh việc thực hiện chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn thành phố vì biến chủng mới lây lan rất nhanh. Khi lấy mẫu diện rộng, sẽ tách F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly F1 và dần mở rộng “vùng xanh”.

Văn Vĩnh - Ngọc Hân
.
.