Nữ cán bộ Công an tâm huyết với hoạt động thiện nguyện

Chủ Nhật, 18/02/2024, 06:59

Đến những vùng đồng bào dân tộc thiếu số (DTTS) ở cửa ngõ Tây Bắc tỉnh Phú Yên, chúng tôi đã nghe thấy nhiều già làng và người dân nhắc đến Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương, Đội trưởng Đội tham mưu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân như đứa con thân thương của buôn làng, gắn với nhiều hoạt động thiện nguyện do chị tổ chức vận động và điều hành xuyên suốt 13 năm qua.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, cha ruột là bộ đội trong kháng chiến và người anh trai là cán bộ Công an, nên từ khi còn ở bậc trung học phổ thông, Nguyễn Thị Thùy Dương luôn háo hức nối nghiệp cha anh. Tốt nghiệp chuyên ngành Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Trường Trung cấp CSND II vào năm 2002, nhận nhiệm vụ công tác tại Công an thị trấn La Hai được 2 năm thì chị được điều chuyển về Đội tham mưu Công an huyện Đồng Xuân cho đến nay.

duong1.jpg -0
Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương trao quà tặng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao xã Đa Lộc.

Từ một cán bộ năng động, tích cực, thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ công tác, năm 2006, Nguyễn Thị Thùy Dương được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân xuyên suốt ba nhiệm kỳ, đồng thời nỗ lực tốt nghiệp Đại học CSND chuyên ngành điều tra tội phạm, đến năm 2015 được bổ nhiệm chức trách Đội trưởng. Dù tất bật với công việc chuyên môn nghiệp vụ, nhưng nhiều năm qua, Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương luôn tâm nguyện mang niềm vui đến cho mọi người là hạnh phúc của chính mình.

Năm 2011, chị đã sáng lập mô hình “Hộp tiền tiết kiệm” tiếp bước học sinh đến trường, được đồng đội nhiệt tình tham gia. Với số tiền tự nguyện trích từ tiền lương để quyên góp hàng tháng của mỗi phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân 10.000 đồng, kết hợp vận động mạnh thường quân, chị đã cùng đồng đội trao tặng 3.000 tập vở, 300 áo ấm, 300 đôi giày cho học sinh vùng đồng bào DTTS. Tiếp đó là mô hình “Tủ đồ nhân ái” gửi đến phụ nữ và trẻ em nghèo vùng cao hơn 2.000 bộ quần áo.

Trong một chuyến đi thực tế ở thôn Suối Cối 2, xã Xuân Quang 1, Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương cùng đồng đội xốn xang nỗi lòng khi chứng kiến hình ảnh cậu bé La Thanh Đạm, dân tộc Chăm đang ngồi co ro bên người mẹ đơn thân khuyết tật cùng đứa em nhỏ trong căn nhà tranh vách nứa xiêu vẹo. Khi nghe cậu bé nói về ước mơ có bữa cơm no, chị đã quay video “Điều ước cho em” đăng trên trang Facebook “Phụ nữ Công an Đồng Xuân”. Chẳng ngờ, clip của chị đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Qua đó, cậu bé được tặng xe đạp cùng nhiều quần áo đồng phục, ba lô, sách vở, gạo, mắm, cá khô, mì tôm và 1 sổ tiết kiệm 3 triệu đồng. Cũng từ đó La Thanh Đạm trở thành người con đầu tiên của những người “Mẹ đỡ đầu” ở Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân với số tiền hỗ trợ mỗi tháng 200.000 đồng.

Đến giữa năm 2022, Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương kết nối với một mạnh thường quân ở TP Hồ Chí Minh, hỗ trợ kinh phí hằng năm cho 14 học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn với định suất mỗi em 3 triệu đồng/năm, cho đến khi đủ 18 tuổi. Trong số đó, Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân còn hỗ trợ em Hồ Thái Bảo (SN 2005, trú ở thôn Tân Bình, xã Xuân Sơn Bắc) 4 triệu đồng trồng răng để dự thi vào Trường Đại học Biên phòng; hỗ trợ hồ sơ, thủ tục cho em La Lan Thị Như, dân tộc Chăm (SN 2008, trú ở thôn Phú Tiến, xã Phú Mỡ) đăng ký xét tuyển vào Trường Văn hóa – Bộ Công an.

Đặc biệt vào đầu tháng 1/2023, Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương đã vận động một mạnh thường quân khác ở TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu đồng phối hợp nguồn kinh phí xóa nhà tạm của địa phương để xây dựng căn nhà vách xây, mái ngói rộng 60m2 trị giá 143 triệu đồng cho gia đình em La Thanh Đạm…

Bên cạnh đó, 13 năm qua (2011-2024), Chủ tịch Hội cùng tập thể Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân đã quyên góp, vận động các nhà hảo tâm trao tặng hơn 1.100 suất quà có tổng trị giá gần 500 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn, học sinh nghèo trong các dịp khai giảng năm học mới, Tết trung thu, Tết Nguyên đán.

Gần đây nhất vào giữa tháng 1/2024, Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ 140 triệu đồng để khoan hai giếng nước tại xã Xuân Lãnh, tạo nguồn nước sinh hoạt cho hơn 30 hộ gia đình gồm 157 người dân và gần 200 học sinh tiểu học đều là đồng bào dân tộc Chăm, Ba Na ở hai thôn Hà Rai, Soi Nga. Đứng bên giếng nước mới khoan, ông Mạng Thạch, già làng thôn Soi Nga chia sẻ: “Thiếu nước sinh hoạt là nỗi lo của người dân ở đây trong mùa khô, bây giờ được Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân hỗ trợ đầu tư hai giếng khoan nước sạch, bà con rất vui và thêm thấu hiểu tấm lòng, tình cảm tốt đẹp của cán bộ, chiến sĩ CAND, vì nhân dân dân phục vụ”.

Thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân cho biết, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đội trưởng Đội tham mưu, mà nhiều năm qua Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương còn là cán bộ, đảng viên mẫu mực, một Chủ tịch Hội Phụ nữ năng động, tích cực với nhiều hoạt động thiện nguyện giàu lòng nhân ái, đậm chất nhân văn và đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ CAND, vì nhân dân phục vụ. Điều đáng ghi nhận trong mỗi chuyến đi thiện nguyện luôn gắn kết với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cảnh báo thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân chủ động cảnh giác, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các thôn xóm, buôn làng, góp phần bảo đảm ổn định an ninh trật tự và bình yên cuộc sống”.

Hữu Toàn
.
.