Phát huy hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, giữ bình yên khu phố

Thứ Hai, 21/08/2023, 07:41

Hệ thống camera giám sát ANTT gồm 245 mắt camera được lắp đặt từ năm 2014 đến nay trên địa bàn phường Tân Chánh Hiệp (quận 12, TP Hồ Chí Minh) - nơi là một trong năm đơn vị (đầu tiên trên phạm vi cả nước) xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” đã mang lại hiệu quả cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, giúp truy xét, khám phá nhanh chóng các vụ án xảy ra trên địa bàn.

Theo Trung tá Đào Dũng Sỹ Hà, Trưởng Công an phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, phường có 11 khu phố với 113 tổ dân phố; chia làm 45 ô khu vực. Địa bàn có khu Công viên phần mềm Quang Trung với 214 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 55 doanh nghiệp 100% có vốn đầu nước ngoài; cùng với hệ sinh thái cơ sở giáo dục của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp với khoảng 25.000 sinh viên đang theo học…

Tính đến nay, dân số trên địa bàn phường có khoảng hơn 21.000 hộ với hơn 82.000 nhân khẩu. Trong đó, số dân tạm trú chiếm 51,59% tổng dân số trên địa bàn.

Từ năm 2021, Công an phường Tân Chánh Hiệp được chọn là một trong năm đơn vị (trên phạm vi cả nước) xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”. Sau thời gian thí điểm, Công an phường Tân Chánh Hiệp đã được Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá đạt được bộ tiêu chí về xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu…

Xác định vai trò quan trọng của ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn phường Tân Chánh Hiệp, từ năm 2014, Công an phường Tân Chánh Hiệp đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường triển khai xây dựng mô hình camera giám sát về ANTT tại khu phố 9 làm điểm, sau đó nhân rộng trên địa bàn với 245 mắt camera.

Hệ thống camera qua thời gian đến nay hư hỏng, khó khăn về kinh phí bảo trì, thay thế, đầu thu đặt rải rác tại văn phòng các khu phố, việc quản lý hình ảnh, không tập trung, hiệu quả hoạt động không cao.

Nhận thấy mô hình này phát huy hiệu quả cao trong công tác đảm bảo ANTT, giúp truy xét - khám phá nhanh một số vụ án xảy ra trên địa bàn, Công an phường Tân Chánh Hiệp đã tiếp tục tham mưu triển khai “Mô hình Camera giám sát ANTT”. Dự kiến mô hình này trang bị 122 mắt camera mới, có tích hợp đường truyền về trung tâm hình ảnh đặt tại Công an phường bằng hình thức thuê camera, trả chi phí hàng năm. Phương thức này đảm bảo camera được trang bị đồng nhất về chất lượng, đường truyền, quản lý tập trung, nhất là được bảo trì thường xuyên, kịp thời khắc phục các sự cố kỹ thuật.

Đến nay, Công an phường đã phối hợp các khu phố vận động, triển khai thực hiện việc lắp đặt 30 mắt camera trên tuyến đường Trần Thị Năm để xây dựng tuyến đường điểm, triển khai kế hoạch xây dựng Trung tâm quản lý hình ảnh của phường bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, góp phần quản lý trật tự xã hội, trật tự đô thị, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Đây được xem là “tai mắt”, là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an phường.

3-2.jpg -0
Triển khai việc lắp đặt 30 mắt camera trên tuyến đường Trần Thị Năm, phường Tân Chánh Hiệp (TP Hồ Chí Minh) để xây dựng tuyến đường điểm.

Kể từ khi mô hình được triển khai, đi vào hoạt động từ năm 2014, hệ thống camera đã hỗ trợ, tạo thuận lợi cho Công an phường trong việc quản lý, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn phường, từ đó kịp thời phát hiện nhiều vụ việc về ANTT, phát huy được sức mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn, đặc biệt đã phục vụ đắc lực công tác truy xét một số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn.

Thực tế trên các tuyến đường, khu vực có lắp camera, tình hình ANTT chuyển biến tích cực, dữ liệu camera ghi lại giúp cho cơ quan Công an nhận định, đánh giá đúng, phục vụ tốt công tác truy xét, truy bắt, xử lý đối tượng gây án. Điển hình một số vụ việc như ngày 19/12/2022, thông qua hệ thống Camera giám sát ANTT, Công an phường đã phối hợp Đội CSHS Công an quận 12 bắt 34 đối tượng có hành vi Cố ý gây thương tích xảy ra tại khu phố 2.

Ngày 26/4/2023, thông qua camera giám sát ANTT, Công an phường phối hợp Đội CSHS Công an quận 12 bắt một nhóm gồm 4 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản là 3 xe máy tại địa chỉ 432/37 tổ 9, khu phố 5.

Cùng ngày, thông qua camera giám sát ANTT, Công an phường phối hợp Đội CSHS Công an quận 12 bắt một nhóm gồm 3 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 13 bộ máy tính trị giá gần 120 triệu đồng xảy ra tại Công viên phần mềm Quang Trung, khu phố 1…

Cũng theo Trung tá Đào Dũng Sỹ Hà, từ khi hệ thống camera được đưa vào hoạt động, từ trụ sở làm việc, Công an phường có thể theo dõi được địa bàn rộng, những điểm nóng, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp về ANTT, ngăn chặn ngay từ ban đầu, giảm thiểu không để cho vụ việc phức tạp xảy ra. Hệ thống camera an ninh cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thực tế, ở những nơi có lắp đặt camera, người tham gia giao thông đã tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông khi biết mình có thể bị phát hiện và xử lý bất cứ lúc nào nếu vi phạm. Ngoài ra, tình trạng thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định cũng đã giảm đáng kể…

Mô hình camera giám sát về ANTT đã chứng minh được hiệu quả của việc sử dụng khoa học công nghệ hỗ trợ lực lượng Công an quản lý địa bàn, giúp người dân và Công an thuận lợi hơn trong việc phối hợp và kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc phạm pháp hình sự.

Điều đáng quý nữa là từ mô hình này đã nâng cao hơn nữa sự đồng thuận, chung sức của người dân cùng lực lượng chức năng bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống và địa bàn. Tuy nhiên, nhân dân và hệ thống chính trị không chủ quan, ỷ lại hệ thống camera mà lơ là, mất cảnh giác trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác.

Phú Lữ
.
.