Tạo nền tảng ổn định để phát triển bền vững

Thứ Ba, 01/02/2022, 19:17

Trong năm 2021, lực lượng CAND tiếp tục tạo nhiều dấu ấn nổi bật, hoàn thành các mục tiêu, chương trình công tác lớn, bảo vệ tốt ANTT, góp phần vào sự ổn định, phát triển của đất nước...

Tạo nền tảng ổn định để phát triển bền vững -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các đại biểu tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 20/12/2021. Ảnh: Quỳnh Vinh.

1. Tiên phong trong quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương về bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đạt các mục tiêu, yêu cầu đề ra, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

3. Phát động và triển khai sâu rộng phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng với chủ đề “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19-Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

4. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

5. Xây dựng và hoàn thành đưa vào vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

6. Điều chỉnh, bố trí lực lượng tại 4 cấp Công an, đặc biệt là đã bố trí 45.823 cán bộ Công an chính quy tại 100% xã, thị trấn.

7. Thành lập, ra mắt Trung đoàn Không quân CAND và lực lượng An ninh trên không.

8. Triển khai linh hoạt, có hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, đẩy mạnh ngoại giao vaccine trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp.

9. Hoàn thiện thể chế, cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động của lực lượng CAND (soạn thảo các dự án luật như: Luật Cư trú sửa đổi; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Luật Cảnh sát cơ động và tham gia soạn thảo một số dự án luật quan trọng khác).

10. Tích cực triển khai thực hiện chính sách an dân, an sinh xã hội. Nổi bật, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho các hộ nghèo, nhà bán trú cho học sinh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn bằng nguồn vốn xã hội hóa; tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19…

(Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an)

Tạo nền tảng ổn định để phát triển bền vững -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an Bắc Giang và thanh niên tình nguyện giúp dân thu hoạch vải thiều trong đại dịch COVID-19. Ảnh: CTV.
Tạo nền tảng ổn định để phát triển bền vững -1
Người dân ở 2 thôn Khuổi Trang, Khuổi Củng, xã Xuân Lập, tỉnh Tuyên Quang phấn khởi khi làm thẻ căn cước.
Tạo nền tảng ổn định để phát triển bền vững -2
Cán bộ, chiến sĩ Công an cấp phát lương thực cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm

2-5.jpg -0

Đối với ngành Công an, đây là một năm rất vất vả song cũng rất đáng tự hào, để lại dấu ấn tốt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND phấn đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác công an năm 2021. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy; làm tốt công tác đối ngoại, công tác dân vận trong điều kiện diễn biến phức tạp; tham gia tích cực chủ động, hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và luôn coi đây là công tác thường xuyên. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra sự cố bất ngờ, gây rối, phức tạp.

Về nhiệm vụ, công tác thời gian tới, Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng CAND tiếp tục phát huy thành tựu, kinh nghiệm trong thời gian qua, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động các phương án, biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Tham gia tích cực, chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là đối với những vụ việc nhạy cảm, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”…

Làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng để tạo thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Đặc biệt coi trọng, tập trung chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao…

(Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 20/12/2021). 

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC: Lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an

2-6.jpg -0

Những kết quả, thành tích, chiến công mà lực lượng CAND đạt được trong thời gian qua đã góp phần đặc biệt quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH, tạo nền tảng ổn định chính trị xã hội, đưa đất nước tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển. Thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19 nhưng lực lượng CAND đã khẳng định vai trò nòng cốt, lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không ngừng quyết tâm, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo đời sống ổn định của nhân dân; an ninh, quốc phòng được giữ vững, đối ngoại được tăng cường... Trong đó, nổi bật và rõ nét nhất là lực lượng CAND đã tổ chức bảo vệ rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đặc biệt là bản lĩnh, sáng tạo, tinh thần, quyết tâm của lực lượng CAND trong triển khai thực hiện, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, gắn với sửa đổi Luật Cư trú và thực hiện Đề án 896 của Chính phủ về đơn giản hóa giấy tờ trong các thủ tục hành chính. Đây là một “chiến dịch lớn”, chưa từng có tiền lệ, là thành quả của quyết tâm chính trị lớn, nỗ lực cao, cống hiến hết mình của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ CAND đã tận tâm, tận lực, không quản ngày đêm, hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Kết quả đó đã tạo được dấu ấn, sức lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...

(Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2021, ngày 21/6/2021).

THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Cách làm của Bộ Công an đã đánh giá đúng vai trò của cấp cơ sở

2-7.jpg -0

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, thanh tra, kiểm tra... được đẩy mạnh và đạt kết quả thiết thực. Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị, công tác tổ chức trong CAND đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đồng bộ với tinh gọn bộ máy, theo hướng tăng cường hơn cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, xây dựng Công an xã chính quy... Coi trọng đổi mới, sáng tạo, xây dựng nếp sống văn hóa trong lực lượng CAND, góp phần nâng cao uy tín và để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân... Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng Bộ Công an đã làm tốt; cách làm của Bộ Công an đã đánh giá đúng vai trò của cấp cơ sở - là cấp gần dân nhất, rất đúng, rất trúng với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII).

Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ hai, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Giai đoạn phát triển mới có những cơ hội, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức là nhiều hơn... Do vậy, công việc của ngành Công an sẽ nhiều hơn, nặng nề và phức tạp hơn, với những nhiệm vụ lớn, khó khăn phải làm và cần làm tốt hơn nữa để đáp ứng yêu cầu cao của Đảng, Nhà nước và sự mong đợi, tin tưởng của Nhân dân…

(Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, ngày 27/12/2021).

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: Sự vào cuộc chủ động với quyết tâm chính trị mạnh mẽ

2-8.jpg -0

Góp phần vào thắng lợi và những kết quả đạt được của toàn Đảng, toàn quân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua có đóng góp rất quan trọng của lực lượng CAND. Bộ Công an đã phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng với chủ đề “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID - 19 -Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” với phương châm “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Đây cũng là Bộ đầu tiên tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 theo Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Lực lượng Công an đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chủ động ban hành các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội, nhất là góp phần bảo đảm an ninh tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm trật tự kỷ cương đất nước trong bối cảnh dịch bệnh…

Những thành tựu quan trọng đó là do có đường lối đúng đắn của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự vào cuộc chủ động với quyết tâm chính trị mạnh mẽ của tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt sự chiến đấu, hy sinh quên mình của cán bộ, chiến sĩ  CAND trên mọi miền Tổ quốc… 

(Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch CCOVID-19  - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, ngày 11/12/2021).

.
.