Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022)

Tự hào những dấu ấn của y tế Công an nhân dân

Thứ Bảy, 26/02/2022, 07:42

67 năm qua, cùng với y tế nước nhà, lực lượng y tế CAND đã lớn mạnh về mọi mặt, cả về mạng lưới các cơ sở y tế, cả về đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ y tế và chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho CBCS và nhân dân, góp phần cùng toàn lực lượng CAND trong công tác đảm bảo ANCT và giữ gìn TTATXH.

Những dấu ấn tự hào

Từ chỗ chưa có một tổ chức y tế độc lập, trang thiết y tế rất thiếu thốn, đến nay, mạng lưới y tế CAND đã được củng cố, hoàn thiện, rộng khắp từ Trung ương đến địa phương với 3 tuyến chuyên môn, kỹ thuật gồm 212 đầu mối cơ sở khám chữa bệnh với 7.350 giường bệnh, 6.590 cán bộ y tế, đảm bảo quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an "Ở đâu có cán bộ, chiến sĩ Công an, ở đó có cán bộ y tế Công an để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe".

Tự hào những dấu ấn của y tế Công an nhân dân -0
Các y, bác sĩ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiễn đồng đội lên đường chi viện miền Nam chống dịch COVID-19.

Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, mạng lưới khám chữa bệnh y tế CAND từng bước được nâng cấp, hiện đại hóa và có sự đổi mới toàn diện. Hiện nay y tế CAND đã có 18 bệnh viện, trong đó có 4 bệnh viện hạng I được đầu tư trang bị tương đối hiện đại. Tổ chức bộ máy ngày càng được củng cố, mở rộng và kiện toàn theo hướng chuyên sâu.

Các tuyến y tế trong CAND đã vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị hiện có. Thường xuyên cập nhật, ứng dụng và phát triển các tiến bộ khoa học, triển khai nhiều kỹ thuật mới, điều trị thành công nhiều bệnh lý nặng; phối hợp với các bệnh viện lớn, tuyến cán bộ y tế tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần hết lòng phục vụ người bệnh dù cho đối tượng chăm sóc rất đặc biệt, mắc rất nhiều bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm, phức tạp.

Chủ động triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng bệnh và phòng, chống dịch, kịp thời khống chế và xử lý một số dịch bệnh nguy hiểm như SARS, tiêu chảy cấp nguy hiểm, cúm A (H5N1, H1N1), cúm A (H7N9), dịch bệnh do virus Ebola, dịch bệnh do virus Zika, dịch bệnh sốt xuất huyết...; triển khai rộng khắp và có hiệu quả các biện pháp vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học, vệ sinh bệnh viện, vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp. Kịp thời xử lý ổ dịch, khống chế ngăn không để dịch lan rộng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do dịch, phối kết hợp chặt chẽ với y tế quân, dân y địa bàn đóng quân trong công tác phòng, chống dịch.

Ngoài ra, y tế CAND luôn thường xuyên tổ chức, tham gia các chuyến công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào tại các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, các gia đình chính sách; chăm sóc, phụng dưỡng nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cháu là con cán bộ Công an có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sỹ; hiến máu tình nguyện... Những kết quả đó đã xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an, người thầy thuốc Công an trong lòng nhân dân, góp phần đẩy mạnh phong trào vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh đó, y tế CAND đã tích cực hợp tác, thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Nhiều cán bộ y tế đã được cử làm chuyên gia xây dựng cơ sở y tế, huấn luyện cán bộ, tham gia chăm sóc sức khỏe cho cán bộ Công an các nước bạn Lào và Campuchia. Đã khám, chữa bệnh, điều trị cho hàng nghìn lượt bệnh nhân của các nước bạn, góp phần đưa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND Việt Nam, người bác sĩ CAND Việt Nam trong mắt của bạn bè quốc tế.

Quên mình chiến đấu với đại dịch COVID-19

Đặc biệt, trong trận chiến với đại dịch COVID-19 thời gian vừa qua, y tế CAND đã khẳng định vị trí, vai trò và bản lĩnh của mình. Đã tham mưu hiệu quả với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo các cấp chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm "Chiến sỹ Công an áo trắng - khẩn trương - tình thương - trách nhiệm - hết mình - chung sức đẩy lùi dịch COVID-19 - hy sinh quên mình vì đồng chí, đồng đội, đồng bào".

Tự hào những dấu ấn của y tế Công an nhân dân -0
Các nữ bác sĩ CAND vẫy tay tạm biệt đồng đội trước khi lên đường vào TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Chủ động triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho CBCS và các đối tượng giam giữ; triển khai xét nghiệm RT-PCR; chủ động tổ chức các khu cách ly, khu điều trị dã chiến; thành lập nhiều đoàn y, bác sĩ tham gia tăng cường, chi viện, hỗ trợ các địa phương có diễn biến dịch phức tạp phòng, chống và dập dịch.

Đơn cử, chỉ trong vòng 5 tháng kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát phức tạp cuối tháng 4/2021 đến tháng 8/2021, lực lượng y tế CAND, chủ công là 4 bệnh viện hạng I CAND gồm Bệnh viện 19-8, Bệnh viện 199, Bệnh viện 30-4 và Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đã 8 đợt xuất quân lên đường chi viện cho Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch.

Trong đó, y tế CAND được giao nhiệm vụ thiết lập, quản lý vận hành Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang, Bệnh viện Dã chiến Phước Lộc ở huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, hay chuyển đổi một phần công năng của Bệnh viện 30-4 để thiết lập bệnh viện dã chiến ngay tại bệnh viện để trực tiếp tiếp nhận điều trị CBCS và hàng ngàn người dân mắc COVID-19 trong thời điểm dịch bùng phát phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; hỗ trợ kịp thời, hiệu quả tỉnh Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam ngăn chặn và dập dịch. Ngoài ra, cán bộ y tế CAND phối hợp chặt chẽ với y tế các địa phương tổ chức cách ly, truy vết, khoanh vùng, dập dịch, xét nghiệm, điều trị, tham gia tiêm phòng cộng đồng, góp phần quan trọng vào thành tích chung trong phòng, chống dịch COVID-19 của cả nước.

Với tinh thần lương y như từ mẫu; hàng ngàn lượt y, bác sĩ, thầy thuốc CAND không ngại gian khổ, không sợ hiểm nguy bởi dịch bệnh, sẵn sàng xung phong lên đường lao vào tâm dịch, xung phong đến các khu điều trị dã chiến với phương châm "hết dịch mới trở về", họ đến với bệnh nhân bằng lời thề "Hippocrates", nỗ lực chạy đua cùng thời gian để giành giật cứu sống hàng ngàn bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bàn tay tử thần.

Những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua của lực lượng y tế CAND là minh chứng rõ nét về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất cách mạng, ý chí quyết tâm, tinh thần chiến đấu bền bỉ và lòng trung thành tuyệt đối của lực lượng CAND nói chung và lực lượng y tế CAND nói riêng với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tâm Phạm
.
.