Từ "vùng đất dữ" thành xã điển hình về đảm bảo ANTT

Thứ Sáu, 29/12/2023, 05:21

Đã có thời điểm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng là điểm nóng về tình hình ANTT của tỉnh Lâm Đồng. Dân "anh chị" tứ xứ dạt về vùng đất này kiếm sống bằng nghề bảo kê hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gieo rắc nhiều nỗi lo ngại, bất bình trong quần chúng. Giờ đây ANTT ở Hiệp Thạnh đã rất khác…

Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết: Hiệp Thạnh là vùng đất cửa ngõ của Lâm Đồng đi các tỉnh, thành phía Bắc, có nhiều dân tộc, tôn giáo, nhiều nhà trọ, dịch vụ ăn uống... lại nằm giữa TP Đà Lạt và đô thị Liên Nghĩa. Trước đây, dân "anh chị" tứ xứ dạt về đây ẩn náu, các đối tượng ngoài tỉnh tới địa phương hoạt động cho vay tín dụng đen hoặc lợi dụng địa bàn làm nơi trung chuyển ma túy từ phía Bắc đi tiêu thụ… Số đối tượng liên quan tới ma túy, hình sự, tha tù về trên địa bàn cũng tiềm ẩn những yếu tố khó lường!..

an ninh 2.jpg -0
Công an xã Hiệp Thạnh là đơn vị tiêu biểu, điển hình về ANTT và thực hiện Đề án 06 của tỉnh Lâm Đồng.

Ngay khi chủ trương đưa Công an chính quy về giữ chức vụ Công an xã, những cán bộ điều tra  có năng lực của Công an huyện Đức Trọng đã được lãnh đạo Công an huyện tin tưởng lựa chọn, bố trí về nhận công tác tại xã Hiệp Thạnh. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều biện pháp nghiệp vụ được lực lượng Công an xã Hiệp Thạnh triển khai đồng bộ, trong đó then chốt là phát huy sức mạnh của quần chúng trong công tác phòng chống, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Cán bộ Công an xã Hiệp Thạnh ngày đêm bám sát cơ sở, tiếp xúc gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và sẵn sàng chia sẻ với những ý kiến chính đáng của bà con. Các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, thường xuyên tụ tập quậy phá ở địa phương được Công an xã Hiệp Thạnh gọi hỏi răn đe, lập hồ sơ xử lý. Nhiều ý kiến chính đáng của nhân dân được Công an xã Hiệp Thạnh tập hợp, tham mưu lãnh đạo Công an huyện và chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm.

Bà con ngày càng tin tưởng, từ đó "làm phiền" Công an xã nhiều hơn. Có những chuyện chẳng liên quan tới ANTT cũng đã được bà con trình báo. "Đó chính là thành công rất lớn của chúng tôi. Bà con có tin tưởng, thiện cảm thì mới trình báo, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ!..", Thiếu tá Hoàng Văn Phước, Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh cho biết.

Với Công an xã Hiệp Thạnh, nguồn tin của bà con đều có giá trị cao,  được Công an xã tiếp nhận, xử lý ngay. Nhiều vụ việc quan trọng về ANTT đã được bà con trình báo, giúp Công an xã Hiệp Thạnh kịp thời ngăn chặn từ lúc mới manh nha hoặc phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện đấu tranh, triệt phá. Dân "anh chị" khiếp vía dạt đi. Nhiều đối tượng cộm cán bị lực lượng Công an bắt giữ, xử lý.

Vùng "đất dữ" đã trở nên bình yên, thành xã tiêu biểu, điển hình về ANTT và thực hiện Đề án 06 của tỉnh Lâm Đồng. Tội phạm trên địa bàn xã Hiệp Thạnh năm 2023 tiếp tục được kéo giảm 38,5% so với năm 2022. Trên địa bàn không còn băng nhóm, tụ điểm phức tạp về ANTT, không còn tội phạm liên quan tới tín dụng đen… Đặc biệt, số người nghiện ma túy được kéo giảm 17,7%, số người sử dụng trái phép chất ma túy giảm 58,8% so với cùng kỳ, không phát sinh thêm người nghiện ma túy mới. "Mục tiêu mà chúng tôi đề ra là hướng tới thôn, xã không ma túy!", Thiếu tá Hoàng Văn Phước, Trưởng Công an xã cho biết.

Theo Thượng tá Lê Thái, Công an xã Hiệp Thạnh đã đi đầu và hoàn thành sớm các chỉ tiêu được giao, luôn đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống". Dịch vụ công được thực hiện bằng hình thức trực tuyến tại Công an xã Hiệp Thạnh với gần 90% hồ sơ đăng ký thường trú, 100% hồ sơ đăng ký tạm trú, 100% hồ sơ đăng ký xe được thực hiện qua dịch vụ công và 100% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa.

Khắc Lịch
.
.