Đầu tư 1.050 tỷ đồng xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

Thứ Hai, 27/06/2016, 01:38
Sáng 26-6, tại phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An, UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ khởi động công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh.

Dự buổi lễ khởi công có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương. 

Phối cảnh cầu Cửa Hội sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Được biết, cầu Cửa Hội được thiết kế với quy mô tải trọng thiết kế cầu HL-93, đường dẫn thiết kế theo tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng dài 6,2km, bề rộng cầu 12m, gồm 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp với tổng mức đầu tư 1.050 tỷ đồng (trong đó bao gồm nguồn vốn của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để thực hiện công tác GPMB, nguồn vốn của Nhà đầu tư và phần còn lại hỗ trợ từ nguồn vốn Trung ương).

Sau khi đi khánh thành, cầu Cửa Hội sẽ góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nói chung và đặc biệt thúc đẩy phát triển về mọi mặt của Thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Xuân nói riêng.

Sông Lam
.
.