Báo động tình trạng người vi phạm nồng độ cồn chống đối CSGT

Thứ Ba, 11/04/2023, 15:33

28 vụ chống người thi hành công vụ diễn ra chỉ trong 3 tháng đầu năm 2023, trong đó hơn 50% các đối tượng vi phạm liên quan đến nồng độ cồn là tình hình đáng báo động được Cục CSGT chỉ ra...

Ngày 11/4, Cục CSGT cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát trên toàn quốc trong 3 tháng đầu năm 2023, cả nước xảy ra 28 vụ các đối tượng vi phạm có hành vi chống người thi hành công vụ, làm 10 chiến sĩ CSGT bị thương. Lực lượng CSGT trực tiếp phối hợp bắt giữ 29 đối tượng để bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Báo động tình trạng người vi phạm nồng độ cồn chống đối CSGT -0
CSGT kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện giao thông.

Trong đó, riêng tại Thủ đô Hà Nội có 4 vụ, TP Hồ Chí Minh xảy ra 3 vụ. Các địa phương: Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Yên, Bình Định, Tuyên Quang mỗi tỉnh xảy ra 2 vụ. Các tỉnh Hưng Yên, Lào Cai, Thanh Hóa, Đồng Tháp, Hải Dương, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Sơn La, Quảng Bình mỗi tỉnh xảy ra 1 vụ. Riêng trên tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai do Cục CSGT quản lý xảy ra 1 vụ.

So với năm 2022, số vụ chống người thi hành công vụ liên quan đến trật tự an toàn giao thông tăng tới 20 vụ, số chiến sĩ CSGT bị thương trong khi làm nhiệm vụ tăng 8 đồng chí và tăng 22 đối tượng bị bắt giữ.

Đặc biệt, Cục CSGT cũng cho biết, trong số các vụ chống người thi hành công vụ, số đối tượng chống đối liên quan đến việc sử dụng rượu bia lên đến 17 vụ (chiếm hơn 50%), làm 5 chiến sĩ CSGT bị thương và 17 đối tượng bị bắt giữ.

Đơn cử như vụ việc xảy ra vào tối 6/2, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại km 39+900, Quốc lộ 4E, thuộc tổ 8, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai phát hiện một xe máy BKS: 24P5-2859 do Kiều Tiến Tâm (SN 1994) điều khiển chở theo Vũ Quang Vinh (SN 1993) phía sau đi hướng phường Bình Minh đến phường Kim Tân có biểu hiện vi phạm pháp luật. Khi đồng chí Quách Văn Trường, thành viên tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định. Đối tượng Tâm không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và tăng ga điều khiển xe đâm thẳng vào đồng chí Trường khiến chiến sĩ CSGT bị hất văng, ngã xuống lòng đường, đa chấn thương, nứt hộp sọ. Hai đối tượng sau đó bị bắt giữ. Kiểm tra sau đó xác định, đối tượng Tâm có nồng độ cồn trong hơi thở mức 0,303 mg/lít khí thở.

Báo động tình trạng người vi phạm nồng độ cồn chống đối CSGT -0
Đối tượng Kiều Tiến Tâm tại trụ sở Công an.

Hay như vụ việc xảy ra tối 26/2 tại Hà Nội, tổ công tác xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn của Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) làm nhiệm vụ trên đường Trần Nhật Duật (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Nguyễn Đức Trung (SN 1991, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Tuy nhiên, đối tượng Trung không chấp hành mà tăng ga, lao vào tổ công tác để bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, tài xế còn hất một CSGT lên nắp capo. Người dân cùng với lực lượng CSGT sau đó đã chặn dừng, khống chế được đối tượng. Mức vi phạm nồng độ cồn của Nguyễn Đức Trung qua kiểm tra sau đó là 0,126 miligram/1 lít khí thở.

Báo động tình trạng người vi phạm nồng độ cồn chống đối CSGT -0
Đối tượng Nguyễn Đức Trung bị CSGT khống chế sau đó.

Các vụ việc trên thể hiện rõ sự liều lĩnh, bất chấp hậu quả, coi thường pháp luật của các đối tượng phạm tội.

Theo Cục CSGT, sở dĩ tình trạng chống đối diễn ra như vậy là bởi tài xế sử dụng rượu bia sẽ dẫn đến việc không kiểm soát được tinh thần, hành vi của mình. 

Thời gian tới, Cục CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương kiên quyết xử lý các trường hợp chống người thi hành công vụ ở mức độ nghiêm khắc nhất để răn đe các đối tượng phạm tội.

B.Châu - P.Thủy
.
.