Cận Tết Nguyên đán, CSGT Hà Nội tăng cường xử lý xe khách vi phạm

Chủ Nhật, 04/02/2024, 18:24

Càng gần đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, điều này cũng dẫn tới tình trạng xe khách hoạt động không đúng quy định, dừng đỗ đón trả khách một cách tùy tiện gây mất TTATGT. Để xử lý tình trạng này, hiện lực lượng CSGT Hà Nội đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, siết chặt xử lý những trường hợp vi vi phạm.

Chiều 4/2, có mặt tại các tuyến đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); đường Phạm Văn Đồng, đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội), hình ảnh được PV CAND ghi lại trong những ngày cuối năm là hoạt động của xe khách bên ngoài bến xe Mỹ Đình vẫn khá tấp nập. Xe khách rời bến Mỹ Đình không đi ngay mà chạy vòng vèo vào trên đường với tốc độ rùa bò, có xe vẫn mở cửa khi chạy để “tiện” bắt thêm khách dọc đường bất chấp vi phạm quy định của luật cũng như nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Tổ tuần tra của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) đang làm nhiệm vụ trên tuyến đã nhanh chóng phát hiện hành vi vi phạm của hàng loạt xe khách và lập tức tiến hành dừng phương tiện, xử lý theo quy định.

Điển hình như trường hợp của xe khách tuyến Hà Nội – Nam Định mang BKS: 18B-016.XX do tài xế Lê Đức Th. (SN 1984) điều khiển bị Cảnh sát phát hiện vi phạm lưu thông trên đường nhưng vẫn cố tình không đóng cửa lên xuống nhằm mục đích đón trả thêm khách dọc đường.

Lái xe Th. bày tỏ mong muốn tổ công tác thông cảm vì cuối năm khó khăn, lượng khách ít và cũng vì “sơ suất quên” không đóng cửa xe khi đi trên đường.

Cán bộ của Đội CSGT số 6 sau khi thông báo vi phạm cũng đồng thời nhắc nhở đến tài xế về việc vi phạm giao thông như vậy có thể gây nguy hiểm không chỉ cho chính mình mà còn ảnh hưởng đến chính các hành khách trên xe cũng như các phương tiện giao thông khác trên đường.

Vi phạm của tài xế Th. sa đó đã được tổ công tác của Đội CSGT số 6 lập biên bản xử phạt đúng theo quy định.

Kế tiếp là trường hợp vi phạm của tài xế Nguyễn Viết C. (SN 1974) điều khiển xe khách BKS: 98B-026.XX bị Cảnh sát phát hiện hành vi vi phạm đón trả khách dọc đường. Vòng vo đón trả khách không đúng nơi quy định là lỗi phổ biến của hầu hết xe khách ở Hà Nội. Chính các phương tiện này vi phạm đã góp phần vào gây ùn tắc giao thông, gây mất TTATGT.

Quá trình làm việc với Cảnh sát, tài xế C. liên tục gọi điện thoại nhờ “người thân giải cứu” tuy nhiên đều bị tổ công tác khước từ và kiên quyết lập biên bản xử phạt lỗi: “Đón, trả khách tại nơi cấm dừng, đỗ”.

Theo Đội CSGT số 6, trong suốt thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị đã lên kế hoạch một cách chi tiết và cụ thể với việc bố trí CBCS theo ca kíp thường xuyên tuần tra, cắm chốt tại tất cả các điểm nóng về giao thông trên địa bàn Đội quản lý nhằm phát hiện sớm và xử lý nghiêm tình trạng vi phạm TTATGT đối với các phương tiện vận tải hành khách. Ngoài ra, các hành vi vi phạm khác là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông như nồng độ cồn, chạy quá tốc độ… cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Trước đó, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo các đội địa bàn bố trí cán bộ phối hợp cùng với Công an phường, quận ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm, những "điểm nóng" về ùn tắc của Thủ đô, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Tại các tuyến quốc lộ, Phòng CSGT đã yêu cầu các tổ tuần tra kiểm soát liên tuyến quốc lộ trọng điểm phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã và các lực lượng Cảnh sát khác như CSCĐ, Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín địa bàn 24/24h.

Trong những ngày cận Tết, Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra phương tiện, các loại giấy tờ khi tham gia giao thông theo quy định, đảm bảo an toàn kỹ thuật của xe khi tham gia vào các lộ trình đường dài. Thường xuyên cập nhật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp nắm bắt lộ trình.

Người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, thực hiện tốt khẩu hiệu "đã uống rượu bia là không lái xe"; đi đúng tốc độ, đúng làn đường, phần đường; chấp hành đèn tín hiệu giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy định đối với người đi xe máy kể cả xe máy điện.

Trường Thắng
.
.