Người dân phấn khởi khi CSGT hỗ trợ cán bộ đăng kiểm giải quyết ùn tắc

Thứ Hai, 13/03/2023, 14:02

Ngày 13/3, ghi nhận của phóng viên Báo CAND tại một số trạm đăng kiểm ở Hà Nội, nơi có thêm lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đến tăng cường, các quy trình thấy nhanh hơn, người dân cũng tỏ ra phấn khởi vì không còn phải chờ đợi quá lâu. Thời gian kiểm định trên phương tiện đã được rút ngắn…

Nhận sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua, Cục CSGT (Bộ Công an) đã phối hợp cùng Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) tổ chức lễ bàn giao cán bộ, chiến sĩ kiểm định xe cơ giới của Cục CSGT cho Cục Đăng kiểm Việt Nam để tăng cường hỗ trợ cho công tác đăng kiểm xe cơ giới.

Từ 13/3, tại các trung tâm đăng kiểm, các lực lượng chức năng chính thức vào làm việc. Tại Trung tâm đăng kiểm 2904V (Mê Linh, Hà Nội) sáng 13/3, bên cạnh 4 đăng kiểm viên sẵn có, đơn vị này được bổ sung thêm 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT tham gia hỗ trợ công tác đăng kiểm.

Người dân thấy phấn khởi khi CSGT hỗ trợ cán bộ đăng kiểm -0
Cảnh sát giao thông phối hợp phân luồng, hướng dẫn các tài xế đến đăng kiểm trước trạm 2904V.

Trong đó, một cán bộ CSGT làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, hướng dẫn và phát phiếu hẹn dành cho người dân đến đăng kiểm xe phía ngoài cổng vào trung tâm đăng kiểm. Một cán bộ được phân công đảm nhiệm công đoạn kiểm tra nhận dạng tổng quát và kiểm tra phần trên của phương tiện. Ngoài ra, một cán bộ khác được phân công hỗ trợ công đoạn kiểm tra trượt ngang, bánh xe dẫn hướng.

Người dân thấy phấn khởi hơn khi thấy thêm lực lượng CSGT hỗ trợ cùng đăng kiểm -0
Chiến sĩ CSGT từ Phú Thọ được tăng cường về Hà Nội hỗ trợ công tác đăng kiểm.

Anh Nguyễn Nghĩa (Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội) cho biết, anh đã xếp hàng từ thứ 2 tuần trước, đến thứ 6 xe anh được vào đăng kiểm nhưng khi kiểm tra thì đèn chưa đạt chuẩn nên anh về bảo dưỡng. Sáng 13/3, anh  quay trở lại trạm 29.04V để kiểm định lần cuối. Nhờ có sự trợ giúp của lực lượng CSGT, anh Nghĩa cảm thấy phấn khởi hơn vì không phải chờ quá lâu như những lần trước.  

Không chỉ có người dân thấy phấn khởi, lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 29.04V chia sẻ thêm, hiện đơn vị có 4 cán bộ đăng kiểm, nay có thêm 3 cán bộ CSGT hỗ trợ nên công tác đăng kiểm thuận lợi hơn. Trước kia mỗi xe kiểm định mất khoảng 30-45phút, thì nay có thêm cán bộ CSGT, mỗi xe vào kiểm định đã giảm xuống còn 25-30 phút/xe.

Người dân thấy phấn khởi hơn khi thấy thêm lực lượng CSGT hỗ trợ cùng đăng kiểm -0
Nhờ sự phối hợp giữa hai lực lượng nên mỗi ngày trung tâm 2904V đã kiểm định thêm được nhiều phương tiện.

Có mặt tại trạm đăng kiểm 29.03V sáng 13/3, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT chia sẻ: "Chúng tôi cũng thấy mừng khi nhận được sự ủng hộ, chia sẻ từ phía người dân, ủng hộ sự phối hợp của hai lực lượng Công an và Đăng kiểm". Trong đợt 1, tại Hà Nội mới có 30 CSGT được tăng cường tới các cơ sở đăng kiểm, nhưng vào ngày 15/3, sẽ có thêm hơn 100 cán bộ, chiến sĩ nữa được đưa về các trung tâm đăng kiểm ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đa phần các cán bộ được tăng cường là anh em đã từng làm công tác đăng kiểm, nên sẽ không có nhiều bỡ ngỡ.

Người dân thấy phấn khởi hơn khi thấy thêm lực lượng CSGT hỗ trợ cùng đăng kiểm -0
 Trò chuyện cùng Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT, đa phần các lái xe đều bày tỏ sự phấn khởi khi thấy CSGT tham gia cùng phối hợp với lực lượng Đăng kiểm.  
Người dân thấy phấn khởi hơn khi thấy thêm lực lượng CSGT hỗ trợ cùng đăng kiểm -0
Thượng uý Nguyễn Phú An từ Đà Nẵng cho hay, chỉ sau một ngày tập huấn, anh đã có thể phối hợp nhịp nhàng cùng các đăng kiểm viên. 

Cùng có mặt tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, sự hỗ trợ của lực lượng CSGT tại các trung tâm đăng kiểm rất kịp thời đã giúp cho hoạt động đăng kiểm dần đi vào ổn định, từ đó, tăng năng suất phục vụ nhân dân. ​​Đây là sự quan tâm quý báu của Bộ GTVT, Bộ Công an dành cho Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng như lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới.

Ông Hải cho biết thêm, đơn vị này đã cố gắng bố trí nơi ăn nghỉ, điều kiện làm việc, sinh hoạt cho các chiến sỹ CSGT tham gia "chi viện" cho trung tâm đăng kiểm một cách tốt nhất để yên tâm công tác. Ngoài ra, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng chia sẻ, sự hỗ trợ của Bộ Công an và tới đây có cả Bộ Quốc phòng hỗ trợ cho Cục Đăng kiểm Việt Nam về nhân lực cho các trung tâm đăng kiểm, dự kiến trong khoảng thời gian 1 tháng.

Trong bối cảnh công việc bộn bề, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã san sẻ nhân lực để hỗ trợ Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam, đây là điều rất đáng trân trọng. Để giải quyết căn cơ việc thiếu hụt nhân sự, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang nhanh chóng, khẩn trương triển khai các kỳ thi sát hạch đăng kiểm viên để sớm có nhân lực phân công về các đơn vị đăng kiểm nhận nhiệm vụ.

Người dân thấy phấn khởi hơn khi thấy thêm lực lượng CSGT hỗ trợ cùng đăng kiểm -0
Ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, sự hỗ trợ của lực lượng CSGT tại các trung tâm đăng kiểm rất kịp thời.

Phó Cục trưởng Cục CSGT Lê Xuân Đức cũng bày tỏ, với tinh thần phối hợp chặt chẽ, bảo đảm mục tiêu cao nhất là tạo thuận lợi cho người dân khi đi đăng kiểm, hai lực lượng không ngại tăng giờ, tăng ngày làm việc sao cho 1-2 tuần tới hoạt động đăng kiểm được trở lại bình thường. Như vậy, với sự quyết tâm nỗ lực chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Bộ GTVT, sự phối hợp chặt chẽ giữa CSGT và Cục Đăng kiểm Việt Nam, hy vọng rằng trong thời gian sớm nhất, tình trạng ùn tắc ở đăng kiểm tại hai thành phố lớn sẽ được giải quyết. 

Ngày 13/3, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tại Hà Nội đã có thêm 5 trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại, nâng tổng số trung tâm đăng kiểm đang mở cửa ở Hà Nội lên 13 đơn vị. Năm trung tâm đăng kiểm được khôi phục hoạt động trong hôm nay gồm: 2903V (có địa chỉ tại Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội), 2907D (Km1, QL3, Du Nội, Đông Anh, Hà Nội), 2911D (Quốc lộ 6A, Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội), 2917D (đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 16, Long Biên, Hà Nội) và 2918D (Sơn Tây, Hà Nội).

Phạm Huyền
.
.