Sương mù ở phía Bắc gây ảnh hưởng dây chuyền đến sân bay Tân Sơn Nhất

Chủ Nhật, 04/02/2024, 14:47

Số liệu được Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) đưa ra ngày 4/2 cho thấy: Từ 0h ngày 1/2 đến chiều ngày 3/2, sân bay TSN khai thác 1.103 chuyến bay cất cánh. Tuy nhiên, trong số này đã có 659 chuyến bay bị chậm giờ, chiếm tỷ lệ gần 60% so với tổng số chuyến bay khai thác. Ngoài ra những ngày qua còn có đến 40 chuyến bay bị hủy vì lý do thời tiết xấu…

Theo một đại diện Cảng Hàng không quốc tế TSN, trong những ngày cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mỗi ngày sẽ có từ 860 - 900 chuyến bay đi và đến sân bay TSN, tổng lượng khách đạt khoảng 135.000 - 140.000 người. Tuy nhiên, những ngày gần đây tại một số sân bay ở khu vực phía Bắc đã xảy ra hiện tượng sương mù, mây thấp, tầm nhìn giảm dưới tiêu chuẩn khai thác bay, khiến hàng loạt chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh hoặc bị hoãn, chậm giờ.

Tình trạng này gây ảnh hưởng dây chuyền đến thời gian khởi hành giữa các sân bay. Với số lượng chuyến rất lớn trong thời gian cao điểm phục vụ Tết, liên tiếp những ngày qua sân bay TSN luôn trong tình trạng đông nghẹt khách chờ lên tàu bay. Cảnh hành khách vạ vật ở nhà ga do trễ chuyến bay trong một vài giờ là khá phổ biến.  

sb.jpg -0
Hành khách mệt mỏi chờ lên máy bay ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước thực trạng trên, chiều ngày 3/2 ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT đã kiểm tra hoạt động của sân bay TSN, yêu cầu lãnh đạo sân bay tăng cường công tác an ninh, an toàn hàng không.

Để nhanh chóng giảm tải khách, lãnh đạo Bộ GTVT đề nghị Cảng hàng không TSN  căn cứ vào khung giờ cao điểm và lịch bay dự kiến, phải có sự điều phối, phối hợp các với hãng hàng không, đơn vị mặt đất để tăng cường lực lượng tối đa. 

Bảo Sơn
.
.