Xử phạt nhiều ô tô, xe máy vi phạm tốc độ trên QL1A

Thứ Sáu, 22/12/2023, 13:46

6h sáng 22/12, tổ công tác của Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Hà Nội) bắt đầu ca trực trên QL1A trong thời tiết giá rét xuống mức 10 độ C. Đại úy Nguyễn Xuân Tùng (tổ trưởng) phân công nhiệm vụ cho các cán bộ trong tổ nhanh chóng triển khai nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm tốc độ trên tuyến.

Theo Đội CSGT số 8, QL1A là một trong những tuyến đường huyết mạch đi qua hai huyện Thường Tín và Phú Xuyên của Thủ đô Hà Nội với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông. Càng về thời điểm cuối năm, đặc biệt là khi Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần, mật độ trên tuyến ngày một cao do giao thương kinh tế từ các tỉnh và các huyện ngoại thành vào trung tâm và ngược lại. Chính bởi vậy, công tác đảm bảo TTATGT được đơn vị đặc biệt chú ý. 

Xử phạt nhiều ô tô, xe máy vi phạm tốc độ trên QL1A -0
Tổ công tác của Đội CSGT số 8 làm nhiệm vụ trên QL1A.

Đơn vị thường xuyên triển khai các kế hoạch tuần tra kiểm soát, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: Không đội mũ bảo hiểm, vượt quá tốc độ cho phép, dừng đỗ sai quy định, sử dụng rượu bia, chở quá số người quy định…

Trong ca trực hôm nay trên QL1A, tổ công tác của Đội CSGT số 8 đã phát hiện nhiều trường hợp tài xế ô tô cũng như xe máy vi phạm tốc độ.

Như trường hợp ông N.V.T. (trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 30E-061.XX. vi phạm quá tốc độ từ 10 đến 20km/h (75/60). Với vi phạm trên, ông T. bị Cảnh sát lập biên bản xử phạt mức 5 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng.

Xử phạt nhiều ô tô, xe máy vi phạm tốc độ trên QL1A -0
Một trường hợp vi phạm bị xử phạt.

Khi được hỏi, hầu hết người vi phạm đều viện ra lý do, chủ yếu cho rằng sơ ý, chủ quan, vội vàng bận việc, sau khi bị lập biên bản vi phạm và nhận các mức xử phạt theo quy định, người vi phạm cũng tự rút ra bài học kinh nghiệm, để chú ý hơn khi đi đường đảm bảo an toàn cho mình và người khác.

Trao đổi với PV CAND, Đại úy Nguyễn Xuân Tùng cho biết, quá trình làm nhiệm vụ, ngoài các lái xe vi phạm đã bị xử lý, có một trường hợp tổ công tác đã ghi nhận được đầy đủ dữ liệu vi phạm quá tốc độ nhưng việc dừng phương tiện để “phạt nóng” không thực hiện được thì sẽ tiến hành xác minh “phạt nguội”.

Đại úy Tùng khuyến cáo, người dân khi tham gia giao thông phải tuân thủ luật theo quy định, "đã uống rượu bia thì không lái xe”, chạy đúng tốc độ quy định; đi đúng làn đường, phần đường; chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và của người chỉ huy giao thông.

B.Châu - Q.Trường
.
.